Giáo xứ Vinh Hương

Bách hại Kitô hữu: Chính phủ Vương Quốc Anh kêu gọi hành động

Thứ ba - 16/07/2019 01:53
Nếu con người không có tự do tư tưởng và tự do tôn giáo thì làm sao sống theo cách của riêng mình?

Phải "thay đổi triệt để" trong cách Vương Quốc Anh đối phó với những cuộc bách hại Kitô hữu trên thế giới, bộ trưởng ngoại giao Jeremy Hunt của nước này khẳng định khi báo cáo về vấn đề này được công bố.


Sau phản tỉnh là hành động. Được bộ trưởng ngoại giao Anh Jeremy Hunt ủy nhiệm trong tháng mười hai năm ngoái và dưới sự điều hành của giám mục Anh giáo Truro Philip Mounstephen, một báo cáo về việc bách hại Kitô hữu trên thế giới vừa được công bố. Và, sự thật rất đáng báo động: tại một số nơi trên thế giới, việc bách hại Kitô hữu chẳng khác gì "những cuộc diệt chủng".

"Hậu quả chính của những hành vi diệt chủng này không gì khác ngoài làn sóng di cư", tài liệu nhấn mạnh. Ở Trung Đông và Bắc Phi, Kitô hữu chỉ còn khoảng 4% tổng số cư dân thay vì 20% trong thế kỷ trước, theo báo cáo chi tiết. Trong một phần ba dân số thế giới bị ảnh hưởng do đàn áp tôn giáo, 80% là Kitô hữu".

Các tác giả liệt kê 22 khuyến nghị nhằm đảo ngược xu hướng. Giám mục Anh giáo Truro Philip Mounstephen đề nghị chính phủ Anh chấp nhận một định nghĩa rõ ràng về phân biệt đối xử và bách hại Kitô hữu giống như với chủ nghĩa chống Hồi giáo và chủ nghĩa bài Do Thái. Trên phạm vi toàn thế giới, các tác giả kêu gọi Vương Quốc Anh, uỷ viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua Nghị quyết buộc các quốc gia Trung và Cận Đông phải bảo vệ những cộng đồng Kitô giáo thiểu số.

"Không nỗi sợ, không giới hạn trong tự do tư tưởng và lựa chọn niềm tin phụ thuộc vào rất nhiều các quyền tự do khác". Cuối cùng các tác giả kết thúc báo cáo: "Nếu con người không có tự do tư tưởng và tự do tôn giáo thì làm sao sống theo cách của riêng mình?"

Jeremy Hunt và Boris Johnson, hai ứng cử viên kế nhiệm bà thủ tướng Theresa May cam kết quan tâm đến báo cáo này sau những tranh cãi nảy sinh ở Anh về số phận của Asia Bibi. Bà Theresa May đã phải bảo vệ mình trước Quốc hội sau khi ngăn chặn các bước thực hiện thủ tục xin tị nạn của gia đình Asia Bibi.

 

Tác giả bài viết: ALETEIA, 15.07.2019 - Huuchanh dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây