Giáo xứ Vinh Hương

Thân mình 3D của Chúa Giêsu tạo lập từ hình ảnh trên khăn liệm Torino

Thứ sáu - 06/04/2018 10:55


Các sử gia và khoa học gia vẫn chưa hết say mê tấm khăn liệm Turino. Tấm khăn bằng vải lanh bảo quản tại nhà thờ Thánh Gioan Tẩy Giả ở Torino, dùng để bọc cơ thể một người đàn ông bị đóng đinh mà trong nhiều thế kỷ vẫn được xem là của Đức Kitô. Đặc thù của tấm vải đó là hình ảnh một người đàn ông với những vết thương in trên vải và các dấu vết không thể không gợi đến khổ hình Đức Kitô phải chịu: Mão gai, roi đòn, vết đâm trên ngực, vết đinh trên bàn tay.

Gần như vô hình với mắt thường, hình ảnh có độ chính xác cao trên âm bản

"Tấm khăn liệm vẫn còn là một thách thức đối với khoa học" ông Paolo Di Lazaro, phó giám đốc Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Khăn liệm Torino nói với Vaticanews. Sau 2 năm làm việc giữa trường đại học và bệnh viện Padova dưới sự giám sát của giáo sư Giulio Fanti, các nhà nghiên cứu đã có thể tạo lập một cơ thể ba chiều.

Một hiện tượng chưa giải thích được

Nếu những thông tin còn lại trên tấm khăn cho phép tạo lập thân mình hoàn chỉnh của một người chịu khổ hình, các nghiên cứu không thể giải thích tại sao một thân thể bị bầm dập như thế có thể rời tấm khăn liệm mà không để lại vết máu. Tại sao những dấu vết và thương tích do cuộc khổ hình thập giá tạo ra có thể in lên vải liệm mà dấu hiệu y học mong đợi vài giờ sau cái chết lại không hiện diện? Cho đến hôm nay, bí ẩn ấn tượng này vẫn không giải thích được và các nhà khoa học cũng không thể chứng minh được kết quả, cho dù với công nghệ tối tân ngày nay.

Tấm khăn liệm dưới ánh sáng đức tin

Đối với các tín hữu, hiện tượng không giải thích được này sẽ là dấu chỉ sự phục sinh của Đức Kitô. Tổng giám mục danh dự Torino, Severino Poletto, cho biết vào năm 2010: "Đối với chúng ta, hình ảnh im lìm mà có sức thuyết phục mạnh mẽ này của một người đàn ông bị đóng đinh, thể hiện tất cả những đặc trưng chịu đựng cực hình như Tin Mừng mô tả. Chúng ta biết rằng niềm tin chúng ta không dựa vào tấm khăn liệm mà dựa vào Tin Mừng và chứng từ của các tông đồ. Giáo Hội không có thẩm quyền khoa học để công bố tính xác thực của tấm khăn liệm. Nhưng đây là một trợ lực có giá trị củng cố đức tin và lời cầu nguyện của tín hữu".


 

Tác giả bài viết: ALETEIA, Caroline Becker, 28.03.2018 - Huuchanh dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây