GIÁO XỨ VINH HƯƠNG: THÁNH LỄ TẠ ƠN 35 NĂM HÔN PHỐI - "1991-2026"
35 năm hôn phối – một hành trình dài của yêu thương và ân sủng. 35 năm không chỉ là một con số, mà là minh chứng sống động cho một tình yêu đã được thanh luyện và bền vững qua bao thử thách của cuộc đời.
Vào lúc 05 giờ 00, ngày 14.01.2026, bảy gia đình kết hôn năm 1991, hân hoan quy tụ về Nhà thờ Giáo xứ Vinh Hương để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp kỷ niệm 35 năm hôn phối. Thánh lễ do Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh chủ tế. Đồng tế với ngài có quý Cha quê hương thuộc Dòng Ngôi Lời: Cha Antôn Nguyễn Xuân Huệ, Cha Giuse Đào Thành Khang và Cha Giuse Nguyễn Ngọc Hoàng. Hiệp thông trong Thánh lễ có quý Sơ, Ban Thường vụ HĐGX, quý thân nhân của các gia đình và đông đảo cộng đoàn phụng vụ.
Mở đầu Thánh lễ, Cha Quản xứ đã thay lời cho quý Cha đồng tế và cộng đoàn gửi lời chúc mừng đến 7 cặp đôi nhân ngày hồng ân trọng đại, đồng thời cầu xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành, gìn giữ tình yêu của các gia đình luôn sắt son, chung thủy, bền bỉ và dài lâu.

Sau bài Tin Mừng, Cha Giuse Đào Thành Khang chia sẻ với chủ đề: “Hôn nhân là hành trình Xin Vâng”. Ngài nhấn mạnh:
-Ý nghĩa của sự kết hợp bền vững: Dựa trên nền tảng Kinh Thánh với lời mời gọi “cả hai nên một thân xác” và chân lý “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly”. Qua 35 năm chung sống, các đôi hôn phối không chỉ gắn bó bằng tình cảm, mà còn nhờ ân sủng của Thiên Chúa để cùng nhau vượt qua thử thách và đón nhận hoa trái Ngài ban.
-Mẫu gương Thánh Gia Thất: Chúa Giêsu là gương mẫu của sự vâng phục thánh ý Chúa Cha; Đức Maria với lời “Xin Vâng” trọn vẹn; và Thánh Giuse với sự “Xin Vâng” âm thầm nhưng quyết liệt, luôn đặt thánh ý Thiên Chúa lên trên dự định riêng của mình để bảo vệ và nuôi dưỡng gia đình.
-Sứ mạng giáo dục con cái: Gia đình không chỉ hướng đến việc nuôi dạy con cái nên người thành đạt, mà quan trọng hơn là đào luyện đời sống đạo đức, giúp con cái trở thành những Kitô hữu trưởng thành trong đức tin, nhất là giữa những thách đố của xã hội hôm nay.
-Bí quyết hạnh phúc gia đình: Hạnh phúc đích thực không hệ tại ở giàu sang vật chất, nhưng ở việc có Chúa hiện diện trong gia đình. Đời sống cầu nguyện chung, đặc biệt là thói quen đọc kinh gia đình, chính là nguồn mạch ân sủng giúp các đôi hôn phối vượt qua những thăng trầm của cuộc sống.
Kết thúc bài giảng, Cha Giuse nói: “Xin Chúa chúc lành cho các gia đình, để qua đời sống và việc làm hằng ngày, mỗi người trở thành chứng nhân làm sáng danh Chúa.”

Sau lời nguyện Hiệp lễ, Cha Quản xứ trao quà lưu niệm cho 7 gia đình mừng kỷ niệm 35 năm hôn phối. Trong bầu khí ấm áp và xúc động, các con cũng dâng lên Ba mẹ những bó hoa tươi thắm, thay cho lời tri ân chân thành.
Thánh lễ mừng kỷ niệm 35 năm hôn phối không chỉ là dịp để các gia đình nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là một chứng từ sống động cho ơn gọi hôn nhân Kitô giáo giữa lòng xã hội hôm nay. Trong một thế giới đang đối diện với nhiều đổ vỡ và mong manh của đời sống gia đình, hình ảnh những đôi vợ chồng trung tín sau 35 năm chung sống, chính là lời khẳng định mạnh mẽ rằng: khi đặt Thiên Chúa làm nền tảng, tình yêu có thể vượt qua mọi thử thách và bền vững theo năm tháng.
Ước mong từ chứng tá âm thầm nhưng kiên vững ấy, các đôi vợ chồng trẻ trong giáo xứ biết học hỏi tinh thần “Xin Vâng” mỗi ngày, để yêu thương, tha thứ và cùng nhau xây dựng gia đình trở thành Giáo hội tại gia, nơi đức tin được nuôi dưỡng, sự sống được trân quý và tình yêu được trao ban.
Nguyện xin Thánh Gia Thất luôn đồng hành, gìn giữ và chúc lành cho mọi gia đình trong Giáo xứ Vinh Hương, để mỗi mái ấm trở nên nguồn hy vọng, bình an và ánh sáng Tin Mừng giữa đời sống hôm nay.










Xem thêm HÌNH ẢNH
Tin: Cao Hướng
Ảnh: Thế Anh