Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Dấu chân mục tử

Thứ bảy - 24/10/2026 15:42
Vinh Hương - Dấu chân mục tử
 
VINH HƯƠNG - DẤU CHÂN MỤC TỬ

Noi gương Đức Giêsu-Mục Tử, Cha xứ luôn: “sống gần gũi, thân mật và biết rõ từng con chiên của mình, để yêu mến, để quan tâm và để đối xử phù hợp” (Ga 10, 14-15).

Trong hành trình chăm sóc đoàn chiên, người mục tử không chỉ hiện diện nơi cung thánh, nhưng còn được mời gọi đến với từng gia đình, sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống và đồng hành với đời sống đức tin của mỗi người. Những bước chân mục tử đến từng mái nhà chính là nhịp cầu nối kết tình thân, khơi lên niềm hy vọng và vun đắp sự hiệp thông trong cộng đoàn giáo xứ.

Với tâm tình ấy, theo kế hoạch của Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh, Ngài sẽ dành thời gian vào các buổi chiều hằng tuần cùng Ban Hành giáo họ và Ban Giáo xóm đến thăm từng gia đình trong giáo xứ. Đây không đơn thuần là những cuộc gặp gỡ, nhưng còn là dịp để vị mục tử gần gũi hơn với đoàn chiên, lắng nghe và tìm hiểu hoàn cảnh sống của mỗi gia đình.

Trong những cuộc gặp gỡ thân tình, Cha ân cần thăm hỏi tình hình cuộc sống, công việc và sinh hoạt của các gia đình. Những lời hỏi han chân thành, những câu chuyện đời thường đã góp phần tạo nên bầu khí gần gũi, cởi mở. Các gia đình vui vẻ đón tiếp Cha Quản xứ cùng quý chức, thể hiện niềm vui khi được vị mục tử đến thăm nhà. Chính sự đón tiếp thân tình ấy đã làm cho khoảng cách giữa người mục tử và đoàn chiên thêm gần gũi, gắn bó.

Bên cạnh việc thăm hỏi, Cha còn nhắc nhở và khuyến khích các gia đình duy trì giờ kinh chung, nhất là kinh nguyện trước và sau mỗi bữa ăn. Bởi lẽ, gia đình không chỉ là nơi cùng nhau lao động, học tập và chia sẻ cuộc sống, mà còn là mái ấm nuôi dưỡng đức tin. Những phút giây cùng nhau cầu nguyện giúp các thành viên biết hướng lòng về Thiên Chúa, sống yêu thương, tha thứ và nâng đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh.

Cha cũng quan tâm hướng dẫn các gia đình sắp xếp và tổ chức bàn thờ gia tiên, nơi tưởng nhớ ông bà, cha mẹ và những người thân đã qua đời, sao cho phù hợp với truyền thống tốt đẹp của gia đình Công giáo. Qua đó, các gia đình được nhắc nhớ về lòng hiếu kính, biết trân trọng cội nguồn, gìn giữ những giá trị đạo đức và thể hiện lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân.

Mỗi cuộc viếng thăm chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn, nhưng những điều đọng lại không chỉ là lời thăm hỏi hay nụ cười gặp gỡ. Đó còn là cảm nhận được sự quan tâm, được lắng nghe và được đồng hành trên hành trình sống đức tin. Với Cha Quản xứ, những chuyến đi ấy cũng là dịp hiểu rõ hơn về đời sống của đoàn chiên, để việc chăm sóc mục vụ không chỉ dừng lại ở những sinh hoạt chung, nhưng còn chạm đến từng mái ấm, từng hoàn cảnh cụ thể.

Dấu chân mục tử sẽ tiếp tục bước trên những nẻo đường của giáo xứ. Ước mong rằng, từ những cuộc viếng thăm đầy tình thân ấy, các gia đình thêm gắn bó với Cha Quản xứ, với cộng đoàn giáo xứ; đồng thời biết vun đắp đời sống cầu nguyện, gìn giữ nếp nhà đạo đức và trở nên những mái ấm chan hòa yêu thương.

 
Xin giới thiệu một số hình ảnh Cha Quản xứ - Ban hành giáo họ Vinh Sơn và Ban giáo xóm thăm các gia đình Giáo họ Vinh Sơn chiều ngày 23.10.2026
 
 
 
 
 
 
 
Xin giới thiệu hình ảnh Cha nguyên Quản xứ Phaolô Lưu Văn Phan thăm các gia đình Giáo xứ Đức Lập ngày 15.10.2020
 
 
   

Tác giả bài viết: Cao Hướng

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây