Giáo xứ Vinh Hương

ĐTC gửi thư cho ĐHY Omella nhân kỷ niệm 500 năm thánh Inhã đến Barcelona

Thứ ba - 15/11/2022 18:25
ĐTC gửi thư cho ĐHY Omella nhân kỷ niệm 500 năm thánh Inhã đến Barcelona
Trong thư gửi Đức Hồng y Juan José Omella Omella, tổng giám mục Barcelona và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, nhân kỷ niệm 500 năm thánh Inhã đến thành phố Barcelona của Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nói rằng kinh nghiệm của thánh Inhã là một bài học cho chúng ta.

 

Vào ngày 14/11/1522, thánh Inhã, vị sáng lập tương lai của Dòng Tên, khi đó là một “người lính nghèo” đến Barcelona khi đang trên đường đi Đất Thánh. Trước khi đến Barcelona, ngài đã dừng lại gần một năm ở Manresa, nơi ngài từ bỏ y phục quý tộc và thanh gươm của mình. Đức Thánh Cha nhắc lại: “Nhân vật chính của chúng ta, sau khi đã phục vụ nhà vua với ý chí của mình cho đến đổ máu, bị thương về thể xác và tinh thần, đã tự tước bỏ mọi thứ và quyết tâm theo Chúa Kitô trong khó nghèo và khiêm nhường”.

Chiến tranh và bệnh dịch

Đức Thánh Cha nói rằng Thánh Inhã đã sống, giống như chúng ta, trong thời kỳ chiến tranh và bệnh dịch và điều quan trọng là Thiên Chúa đã sử dụng cả hai điều này để kêu gọi Inhã hoán cải: “Chính cuộc chiến đã đưa ngài ra khỏi vòng vây của Pamplona và là động lực khiến ngài hoán cải, và bệnh dịch đã ngăn cản ngài đến Barcelona và giữ chân ngài lại tại hang động Manresa.”

“Đây là một bài học lớn cho chúng ta,” theo Đức Thánh Cha, một bài học sẽ truyền cảm hứng cho chúng ta xem các cuộc chiến tranh và bệnh dịch trong thời đại của chúng ta “như một cơ hội để đảo ngược tiến trình mà chúng ta đã theo đuổi cho đến nay và đầu tư vào những gì thực sự quan trọng, bất kể điều gì xảy ra trong lĩnh vực mà chúng ta đang tiến hành.”

Món quà cho thế giới

Đây là lý do tại sao, theo Đức Thánh Cha, các cuộc khủng hoảng trở thành cơ hội để nhận ra quyền tối thượng của Thiên Chúa: “Thánh Inhã rất ngoan ngoãn với tiếng gọi đó, nhưng trên hết, ngài không giữ ân sủng này cho riêng mình, nhưng ngay từ đầu ngài đã coi đó như một món quà cho người khác, như một cách thế, một phương pháp có thể giúp người khác gặp gỡ Thiên Chúa, mở rộng trái tim của họ và để mình được Người chất vấn. Kể từ đó, các bài linh thao của ngài, giống như các bước đường hoàn thiện khác, được trình bày cho chúng ta như chiếc thang của Giacóp dẫn từ trái đất lên thiên đàng và là chiếc thang mà Chúa Giêsu hứa cho những ai chân thành tìm kiếm Người.”

Tác giả bài viết: Hông Thủy

Nguồn tin: Vaticannews

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây