Hàng chục Kitô hữu Nigeria bị sát hại trong làn sóng tấn công mới ở Nigeria
Theo các nguồn tin địa phương, làn sóng bạo lực do các chiến binh từ cộng đồng người chăn nuôi Fulani gây ra, trong các ngày từ 24-26/5/2025, tại một số ngôi làng ở bang Benue.
Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ cho biết các nạn nhân bao gồm thường dân, một cảnh sát và những cá nhân bị nhắm tới trong các cuộc tấn công có sự phối hợp vào các khu định cư nông nghiệp.
Trong vụ việc đầu tiên xảy ra vào ngày 24/5 tại Tse Orbiam, Khu vực Gwer West của bàng Benue, Cha Solomon Atongo thuộc giáo xứ Jimba đã bị các chiến binh thánh chiến Fulani bắn vào chân trái. Hai hành khách đi cùng cha đã bị những kẻ tấn công bắt cóc. Cùng lúc đó, một người nông dân địa phương vừa kết thúc ngày làm việc của mình đã bị giết ngay tại trang trại của mình. Cha Oliver Ortese, chủ tịch Ủy ban Cố vấn Quốc tế của Giáo phận Makurdi, đã chỉ trích lực lượng an ninh vì không can thiệp vào vụ tấn công.
Bạo lực leo thang vào ngày 25/5, khi 20 người thiệt mạng ở Aondona, cũng tại Khu vực Gwer West. Cùng ngày, ba thành viên trong một gia đình - người cha và hai con - đã thiệt mạng tại làng Yelewata, Khu vực Guma. Vụ tấn công xảy ra sau vụ đánh đập tàn bạo một người nông dân 67 tuổi và phá hủy trang trại trồng sắn của ông.
Vào ngày 26/5, các cuộc tấn công tiếp theo đã khiến năm người thiệt mạng ở Tse Orbiam và sáu người khác ở Ahume, Khu vực Gwer West. Cuộc tấn công cuối cùng trong ngày xảy ra trên Đường Naka-Adoka, cũng ở Gwer West, nơi những tay súng đã nổ súng vào người dân và du khách, làm sáu người bị thương và một người tử vong.
Cha Ortese đã lên án tác động của những cuộc tấn công liên tiếp này đối với các cộng đồng địa phương: “Chúng đang tạo ra các cuộc khủng hoảng nhân đạo, khi những người sống sót được chuyển đến các trại tị nạn, nơi họ trở thành những kẻ ăn xin để sinh tồn. Bạn không thể tưởng tượng được thực tế mà chúng tôi đang sống ở đây. Đây là nỗi kinh hoàng. Đây là sự khủng bố”.
Xung đột giữa những người chăn nuôi du mục và cộng đồng nông dân định cư là một vấn đề dai dẳng ở Vành đai Trung Nigeria, với những nguyên nhân phức tạp bao gồm tranh chấp đất đai, nước và căng thẳng về sắc tộc, chính trị và tôn giáo. Từ những vấn đề phức tạp này xuất hiện những kẻ khủng bố Fulani, một nhóm thiểu số trong nhóm sắc tộc Fulani gồm 12-16 triệu người ở Nigeria.
Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ đang hỗ trợ giáo phận Makurdi bằng viện trợ khẩn cấp, các dự án chữa lành chấn thương và các sáng kiến mục vụ. Tổ chức kêu gọi bảo vệ nhiều hơn cho các cộng đồng dễ bị tổn thương.
Vatican News
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn