Giáo xứ Vinh Hương

Thư mời của Ban Mục vụ giáo dân BMT

Thứ bảy - 16/04/2016 23:42

GIÁO PHẬN BANMÊTHUỘT
BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN

THƯ MỜI

Trọng kính Cha Quản xứ, Cha Phó xứ,
Kính thưa quý Ban Thường vụ Hội đồngGiáo xứ.
Nhân ngày Lễ Thánh Giuse Thợ (01/5) và trong tinh thần Năm Thánh Lòng Thương xót, Ban Mục vụ Giáo dân chúng con tổ chức Khóa Tĩnh huấn lần thứ IV cho các Gia trưởng Công giáo trong Giáo phận.

Thời gian:    Từ 08g00 thứ tư, ngày 04/5 đến thứ năm, ngày 05/5/2016
Địa điểm:     Tại khuôn viên Nhà thờ Giáo họ Giuse – Giáo xứ Thánh Tâm

118 Y Moan (110 Lê Thị Hồng Gấm cũ )– Thành phố Buônmathuột 

Chủ đề : “GIA TRƯỞNG SỐNG NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT”

Chúng con kính mong quý Cha cùng quý Chức tạo điều kiện và động viên các Gia trưởng trong Giáo xứ, Giáo họ tham dự khóa Tĩnh huấn này.
Chúng con xin chân thành cám ơn.

  Ban mê thuột, ngày 12/4/2016
  Tm. Ban Mục vụ Giáo dân.

 

   Lm. GB. Nguyễn Minh Tâm.

NB:
• Kính mời mỗi Giáo xứ  50 Gia trưởng trở lên...
• Mỗi Gia trưởng góp 150.000đ cho các bữa ăn, mũ, tài liệu và các chi phí.....
• Xin quý Cha và quý Chức cho biết số người tham dự trước ngày 01/5/2016, để chúng con tiện sắp xếp.   Xin liên lạc với:
  * Cha GB. Nguyễn Minh Tâm : 0500.3636517  hay  0905.77 11 05.
  * Cha Jos. Đỗ Minh Hiển : 0500.3573174  hay  0984.989 969.
  * Ông Phêrô Trần Thanh Cao:   Đt.  0905. 120530

 

......................................................................................................................................................

GIÁO PHẬN BANMÊTHUỘT
BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH HUẤN
GIỚI GIA TRƯỞNG LẦN IV – GIÁO PHẬN BANMÊTHUỘT

  
                                                        
           CHỦ ĐỀ :    “GIA TRƯỞNG SỐNG NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT”

Tại Giáo họ Giuse – Giáo xứ Thánh Tâm – Giáo phận Ban mê thuột
118 Y Moan (110 Lê Thị Hồng Gấm cũ) Tp. Buônmathuột - Đăklăk
Thứ tư và thứ năm,  ngày 04-05 tháng 5 năm 2016

*Thứ tư, ngày 04 tháng 5 năm 2016
*    08g00 -  09g00 : Đón tiếp, tập trung và ổn định.
*    09g00  -   09g15 : Đón tiếp Đức Cha, quí Cha và quí Khách.
*       09g15  -   11g00 :  - Khai mạc
   -  Rước kiệu Thánh Giuse
   - Lời chào mừng của Cha Trưởng Ban
   - Huấn từ của Đức Cha Giáo phận.
   - Giảng thuyết (Cha Tổng Đại diện Gp. Phan Thiết)
*       11g 00 -  11g30 : Sinh hoạt theo đơn vị.
*       12g00  -  13g30 : Cơm trưa và nghỉ trưa – Văn nghệ tự do
*       13g30  -  14g30   : Sinh hoạt chung – Thi giáo lý Năm Thánh LTX
*       14g30  -  15g30 : Giảng thuyết (Cha Tổng Đại diện Gp. Banmêthuột)
*       15g30  -  15g45 : Thư giãn.
*       15g45  -  16g45 : Giải tội – Ôn hát chuẩn bị Thánh lễ
*       17g00                    : Thánh lễ Đồng tế.
*       18g30 : Cơm tối.
*       19g30  : Tĩnh nguyện
*       20g30 : Lần chuỗi Mân côi và Chầu Thánh Thể
   Nghỉ đêm

*Thứ Năm, ngày 05 tháng 5 năm 2016
*       04g30 : Thức dậy – Thể dục
*       05g15 : Ôn hát
*       05g30 : Thánh lễ Đồng tế mừng Bổn mạng
*       06g45 : Ăn sáng
*       07g45  -  08g45 : Giảng thuyết ( Cha Tổng Đại diện Gp. Phan Thiết).

*       08g45  -  09g00 : Thư giãn
       *       09g00  -  10g00 : Sinh hoạt chung -  Chứng từ các gia trưởng về đời
                                     sống gia đình.
*       10g00  -  10g15 : Thư giãn
*       10g15  -  11g30 : Đức Cha Giáo phận gặp gỡ
*       11g30    : Thư giãn – Ăn trưa
*       13g00 :     Tập trung
   - Tổng kết
   - Phát thưởng
   - Bế mạc – Hạ trại và tổng vệ sinh

Lưu ý:
- Nhờ các Gia trưởng Giáo xứ Thánh Tâm chuẩn bị kiệu, suy tôn Thánh Giuse trong giờ rước kiệu khai mạc.
- Nhờ Giáo họ Giuse lo hoa, đèn trong giờ lễ và giờ Chầu Thánh Thể..
- Mỗi người tham dự góp 150,000đ để Ban Tổ Chức lo các bữa ăn, mũ, nến và những điều cần thiết liên quan đến ngày Tĩnh huấn.
- Mỗi Giáo xứ 50 người trở lên, tự lo lều trại, đồ dùng cá nhân, chén muỗng và  đũa riêng từng người..
- Quy cách lều trại: rộng 06m, sâu 05-08m, cao 02m20.
- Tự chọn tên và khẩu hiệu trại.. Các trại phải có Bàn thờ và bình hoa tươi.
- Đồng phục tùy chọn theo đơn vị.
- Mỗi đơn vị chuẩn bị 30m dây điện, ổ cắm, bóng điện.
- Xin liên hệ qua các số điện thoại:

1/  Cha GB. Nguyễn Minh Tâm :  0500 3636517;   Dđ: 0905 77 11 05.
2/ Cha Jos. Đỗ Minh Hiển : 0500.3573174     Dđ   0984.989 969.
3/ Ông Phêrô Trần Thanh Cao:   Đt.  0905. 120530

Xin cho chúng con biết trước ngày 01/5/2016 để tiện sắp xếp công việc.

Nguồn tin: www.gpbanmethuot.vn

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây