Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Quá trình tu sửa, làm đẹp nhà thờ và khuôn viên

Thứ sáu - 19/05/2017 03:13

Sau hơn 2 tháng dồn tâm, dồn lực cho việc tu sửa, làm đẹp nhà thờ và khuôn viên đến nay đã gần hoàn tất. Ngoài các hạng mục đã khoán cho Công ty TNHH Kiến Việt, thì việc đóng góp công sức của giáo dân cũng như các hội đoàn vào công trình của giáo xứ không hề nhỏ. Hằng ngày đều có sự giám sát của những người đã cắt cử, đồng thời còn có khoảng từ 5 đến 10 hoặc vài ba chục lao động được điều động. Tuy nhiên Ban thường vụ HĐGX cũng không thể không có mặt, đặc biệt cha quản xứ Phaolô, ngài luôn luôn quan tâm, để ý đến tất cả mọi hạng mục của công trình, cho dù những chi tiết nhỏ nhất. Tất cả đều muốn tốt đẹp.

Nhà thờ  
Ai ai cũng thấy được mặt tiền trước đây xuống cấp trầm trọng, nếu không dám nói là quá xấu - Nay đã đẹp rồi. Ngoài việc sơn phết lại toàn bộ các bức tường, khung cửa, ghế quỳ, phần gian cung thánh thay đổi khá nhiều: Nâng cốt nền, nâng bàn thờ, thay nhà tạm, đổi màu chính diện, sửa bệ Đức Mẹ và thánh cả Giuse...

Tượng đài thánh Gioan Baotixita, bổn mạng giáo xứ
Tượng thánh GB đã thay mới và đặt ngài trên tiền sảnh nhà thờ, còn tượng bổn mạng cũ được để trước khuôn viên nhà xứ.

Khuôn viên
Để thêm phần uy nghi cho ngôi thánh đường và tạo không gian thoáng đãng, cây cảnh trước Đài Mẹ và thánh GB cũng như hai bên hông nhà thờ đã được chuyển dời.

Chuyện "ba cây thông" đã gắn liền với mọi tầng lớp giáo dân Vinh Hương, đặc biệt nhóm Sinh viên Ba Cây Thông, nhưng kỷ niệm ấy nay có lẽ chỉ còn trong ký ức. Bởi khoảng thời gian gần đây 3 cây này không còn tươi tốt như xưa nữa, và nhận thấy một cây có dấu hiệu "chết róc" , dầu không muốn, nhưng cha quản xứ đành quyết định hạ xuống. Cũng rất may, việc làm này thật hợp lý và kịp thời, vì hiện tại toàn bộ bộ rễ đã bị mục nát. Thầm nghĩ, số phận 2 cây còn lại sớm muôn gì cũng sẽ "cùng chung số phận", nếu không có phương án "chạy chữa" kịp thời.

Từ bây giờ cho đến ngày Bế mạc Năm Thánh giáo xứ kỷ niệm 60 năm thành lập sẽ có rất nhiều việc cần làm ngay, trước hết chuẩn bị tâm hồn, sau nữa đáp ứng được những kế hoạch đã đề ra. Nhờ lời cầu bầu của thánh bổn mạng, nguyện xin Chúa cho cha quản xứ, Ban thường vụ HĐGX cùng mỗi thành phần Dân Chúa Vinh Hương có sức khỏe, có tinh thần, sáng suốt hợp lực với nhau để xây dựng Giáo hội địa phương một cách thật tốt đẹp. 
 
Giới thiệu một số hình ảnh trong quá trình tu sửa, làm đẹp nhà thờ và khuôn viên.
 
Ngày 21.03.2017



Giáo họ Thanh Tân làm mới bàn ghế nhà thờ 



Tu bổ hoa viên
Ngày 04.04.2017






Giáo họ Vinh Sơn làm mới khung cửa nhà thờ
Ngày 11.04.2017



Giáo họ Vinh Sơn vẫn tiếp tục công việc của mình
Ngày 24.04.2017



Đoàn thanh niên làm sạch mái tôn nhà thờ



Ban âm thanh ánh sáng cũng cố gắng hoàn thành công việc được giao
Ngày 10.05.2017



Cha quản xứ hướng dẫn chuyển dời cây cảnh và san lấp mặt bằng.



Ông chủ tịch HĐGX cũng không thể không có mặt trong mọi công việc 



Gian cung thánh
Ngày 11.05.2017





Chuyển dời tượng thánh Gioan Baotixita 
Ngày 15.05.2017



Thánh GB, sau 60 năm đã có Ngai mới





 Giáo họ Thanh Tân san bằng và đổ bê tông 
Ngày 17.05.2017







Cha quản xứ điều hành việc dựng tượng thánh bổn mạng lên tiền sảnh nhà thờ







Bộ rễ cây thông đã hoai mục.

XEM THÊM HÌNH ẢNH
 

Tác giả bài viết: Cao Hướng

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây