VINH HƯƠNG: ÔNG BÀ NGUYỄN THIÊN HƯNG TẠ ƠN MỪNG KIM KHÁNH HÔN PHỐI
Cách đây 50 năm, vào ngày 18.02.1976, dưới sự chứng hôn của Cha cố Phaolô Lê Thanh Thiên, ông Phêrô Nguyễn Thiên Hưng và bà Anna Nguyễn Thị Lam chính thức nên duyên vợ chồng. Trong hành trình 50 năm xây dựng mái ấm gia đình, ông bà đã được Chúa thương ban 8 người con, gồm 6 trai và 2 gái, cùng 18 người cháu, gồm 11 cháu trai và 7 cháu gái. Đây là những hoa trái quý giá của tình yêu, sự hy sinh và lòng trung thành mà ông bà đã vun đắp qua năm tháng..
Hôm nay, vào lúc 17 giờ 30 ngày 28.7.2026, tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh Hương, ông bà dâng lên Thiên Chúa muôn lời tạ ơn qua Thánh lễ mừng Kim khánh Hôn phối. Thánh lễ do Cha Pascal Nguyễn Văn Hùng, Dòng Xitô Đăk Phước, người con tinh thần của ông bà, chủ tế. Phụ giúp bàn thờ có Thầy Phó tế Gioan Berchman Nguyễn Minh Châu. Hiệp dâng Thánh lễ có Quý chức, Quý sơ, các con cháu - thân tộc cùng đông đảo cộng đoàn phụng vụ.
Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn hiệp ý tạ ơn với gia đình ông bà Hưng – Lam trong ngày mừng kỷ niệm Kim khánh Hôn phối; đồng thời cầu xin Chúa ban muôn ơn lành trên ông bà và con cháu, cũng như giúp mỗi người biết sống trọn vẹn ơn gọi mà Thiên Chúa mời gọi. Đặc biệt, trong Thánh lễ này, bên cạnh ý nguyện cầu nguyện cho ông bà tổ tiên, ông bà còn xin lễ cầu nguyện cho quý Cha cố Phaolô Lê Thanh Thiên và Phaolô Nguyễn Công Minh.


Chia sẻ sau Tin Mừng, Cha Pascal Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh rằng 50 năm hôn phối là một hồng ân lớn lao và là dấu chứng của tình yêu trung tín. Thời gian có thể làm con người già đi, nhưng tình yêu đích thực không bao giờ cũ, bởi tình yêu là sự chọn lựa và quyết định mỗi ngày để sống chung thủy, kiên nhẫn, tha thứ và tôn trọng nhau.
Hôn nhân là công trình của Thiên Chúa. Vì thế, đời sống vợ chồng không thể chỉ dựa vào sức riêng, nhưng cần có Chúa đồng hành và gìn giữ. Yêu thương không phải là tìm lợi ích cho bản thân, nhưng là biết hy sinh, cho đi và sống cho người mình yêu.
Kết thúc bài giảng, Cha Pascal nhắn nhủ: “Kỷ niệm 50 năm hôn phối của ông bà Hưng – Lam cũng là một chứng từ cho con cháu và cộng đoàn về tình yêu trung tín của Thiên Chúa.” Qua đó, mỗi người được mời gọi, dù sống trong bậc sống hay ơn gọi nào, cũng biết sống trung thành, yêu thương và quảng đại vì người khác, để làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa.


Sau lời nguyện Hiệp lễ, Cha chủ tế công bố Văn thư Phép lành của Đức Thánh Cha và trao đến ông bà nhân dịp mừng Kim khánh Hôn phối. Kế đến, các con cháu dâng tặng những bó hoa tươi thắm, bày tỏ lòng yêu mến và tri ân đối với ông bà, cha mẹ.
Thánh lễ khép lại trong niềm vui và tâm tình tạ ơn của gia đình cùng cộng đoàn. Năm mươi năm đồng hành bên nhau là một hành trình dài với biết bao niềm vui, thử thách và hy sinh, nhưng trên hết là hành trình được Thiên Chúa yêu thương và gìn giữ. Ước mong tình yêu và đời sống chứng tá của ông bà Phêrô Nguyễn Thiên Hưng – Anna Nguyễn Thị Lam tiếp tục trở nên tấm gương cho con cháu, đồng thời là lời nhắc nhở mỗi gia đình biết đặt tình yêu nơi Thiên Chúa, trung thành với nhau và cùng nhau bước đi trong ân sủng của Ngài.
Xem thêm HÌNH ẢNH