Giáo xứ Vinh Hương

Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận Ban Mê Thuột - Giới trẻ bước theo Đức Kitô trong tin yêu

Thứ năm - 16/06/2011 18:03

Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận Ban Mê Thuột - Giới trẻ bước theo Đức Kitô trong tin yêu

- Xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi… Xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang!”

Trong 2 ngày 15-16/6/2011 đã diễn ra Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận Banmêthuột lần thứ 5, tại Giáo họ Giuse, giáo xứ Thánh Tâm (110 Lê Thị Hồng Gấm, TP Buôn Ma Thuột). Đại Hội đã quy tụ khoảng 3650 bạn trẻ từ khắp các xứ đạo, giáo họ trong Giáo Phận.

Từ sáng tinh mơ ngày thứ tư 15/6/2011 các bạn trẻ từ những giáo hạt rất xa như Phước Long, Quảng Đức, cũng như các giáo xứ của 2 giáo hạt gần hơn là Đăklăk I và Đăklăk II đã tề tựu thật sớm và đông đủ. Sau thời gian chuẩn bị chu đáo và sẵn sàng, các bạn trẻ rất náo nức cho lần họp mặt giới trẻ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Thời tiết hôm nay cũng thuận với lòng người, bầu trời tươi mát, xanh trong để những công sức, thời gian chuẩn bị cho dịp Đại Hội này của Ban tổ chức, ban điều hành Giới Trẻ các giáo xứ và đặc biệt các thành viên của Giáo họ Giuse, giáo xứ Thánh Tâm đạt được những kết quả tốt nhất.

Như lời cha Tổng Đại Diện chia sẻ trong thánh lễ chiều thứ tư ngày 15/6/2011, Giới Trẻ không chỉ là tương lai nhưng chính là hiện tại của Giáo hội, Giáo phận và Giáo xứ. Sinh hoạt đạo đức của một cộng đoàn được mạnh mẽ hay không cũng là nơi người trẻ… Đúng như thế, nhìn những nụ cười tươi thắm, các sinh hoạt vui tươi tràn đầy nhựa sống, những ước vọng vươn cao của những bạn trẻ về dự đại hội này, ta dễ nhận ra điều đó.

Các bạn trè muốn tìm cho mình một lý tưởng sống, một hướng đi đúng. Các bạn đã khiêm tốn, hồi tâm lãnh nhận bí tích hoà giải qua những linh mục từ nhiều giáo xứ, đại diện cho Chúa Giêsu ngồi tại những vị trí hết sức thuận lợi cho mỗi người trong khuôn viên của đại hội.

Các thánh lễ đồng tế của chiều 15 và sáng 16/6 diễn ra sốt sắng qua lời kinh, tiếng hát nhịp nhàng, say mến. Trong buổi cầu nguyện chiêm ngắm con đường thánh giá của Chúa Giêsu: hy sinh, hiến mạng sống mình vì tình yêu, từng người tay cầm nến sáng, tay gắn thập giá đời mình, với những lo toan, những ưu tư khắc khoải của bản thân, vào thánh giá của Chúa Giêsu, Thầy của mình: “Xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi…  Xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang!”. Giờ chầu Thánh Thể cuối ngày, các bạn trẻ đã sốt sắng quỳ gối trên nền đất của khuôn viên để nói lên tình yêu của mình đối với Chúa Giêsu, là trung tâm của đời sống mỗi người, là điểm nối kết của tất cả chúng ta!

Qua các buổi hội thảo, cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn, đồng thời là Trưởng Ban Giáo Lý Đức Tin toàn quốc đã trình bày rất sống động và xác tín những thao thức của người trẻ hôm nay trong việc sống đạo, làm chứng cho Thiên Chúa giữa cuộc sống đời thường đầy bon chen, thử thách và lo toan… Bằng những kinh nghiệm mục vụ và những dẫn chứng cụ thể các bạn đã hiểu rõ: cuộc sống Đức Tin của mình phải luôn kiên vững, có Chúa luôn đồng hành bên ta, và ta có bổn phận chia sẻ niềm tin yêu, hy vọng, hạnh phúc của mình cho mọi người xung quanh môi trường sống của mỗi người…  Các bạn cũng mạnh dạn nêu lên những ưu tư, khắc khoải của cuộc sống: về Đức Tin khi bị thử thách, đặc biệt những băn khoăn trong tình yêu khi có những điều mà luật của Chúa, của Giáo hội mình chưa đáp ứng được. Thí dụ yêu một người ngoài Công Giáo và người yêu của mình chưa sẵn sàng theo đạo… Những giải đáp của của cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền đã thoả mãn được những băn khoăn của người trẻ hôm nay và rất được các bạn trẻ hoan nghênh tán thưởng…

Vị Cha chung Giáo phận, ĐGM Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đã vạch ra cho các thành viên tham dự Đại Hội hiểu rõ về tình yêu của Chúa Giêsu, Vị Mục Tử nhân lành, dám thí mạng sống của mình vì chúng ta. Bước theo Đức Kitô trong TIN YÊU chính là con đường dẫn đưa chúng ta về cõi sống. Chúa Giêsu cũng là người trẻ, rất hiểu tâm tư nguyện vọng của các bạn. Hãy tin tưởng, ký thác đường đời cho Chúa và can đảm dấn thân giữa lòng đời hôm nay.

Ban Tổ chức Đại hội đã xen kẽ các chương trình ca hát, điệu vũ cộng đồng tạo bầu khí sôi nổi, tươi vui, để các nội dung hữu ích được mọi người tiếp thu hiệu quả…

Buổi văn nghệ sau giờ cơm tối được bạn trẻ từ các giáo xứ, dẫu là những nghệ sĩ không chuyên, chuẩn bị trước nên diễn ra rất sinh động và nghệ thuật. Hơn 3500 bạn trẻ đã say sưa theo dõi và cỗ vũ rất say sưa, nhiệt tình cho các tiết mục ca, vũ, nhạc kịch đủ màu sắc: cổ điển và hiện đại, đạo cũng như đời từ khắp mọi miền trong Giáo phận Banmêthuột…

Các bạn trẻ của giáo xứ Vinh Hương đã tham dự Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận Banmêthuột lần này với một lực lượng khá đông đảo: 120 thành viên, ngoài Ban Điều Hành còn có sự tham dự của cha phó Phêrô Cao Tiến Hà. Những ngày tháng trước Đại Hội, các bạn đã có những chuẩn bị tích cực: tập hát để làm thành phần nòng cốt cho các giờ phụng vụ (thánh lễ, chầu Thánh Thể) của Đại Hội, các bạn cũng miệt mài tập 2 tiết mục văn nghệ: tiết mục của giáo xứ và một tiết mục đại diện cho giáo hạt Quảng Đức. Phần trình diễn văn nghệ của các bạn trẻ Vinh Hương rất thành công: trang phục đẹp, biểu diễn nhuần nhuyễn, được mọi người nhiệt tình tán thưởng!

12 giờ 30’ ngày 16/6/2011, sau khi dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, trả lại khuôn viên cho nhà thờ Giáo họ Giuse, các bạn trẻ đã lưu luyến chia tay nhau để lên đường trở về xứ đạo, xóm làng của mình với một niềm xác tín: BƯỚC THEO ĐỨC KITÔ TRONG TIN YÊU. Đức Cha Giáo Phận, các cha phụ trách, các cha xứ, các soeur, những thành viên phục vụ cho Đại Hội… và hơn 3500 bạn trẻ đã trao gởi cho nhau những tâm tình trìu mến nhất: xin cám ơn, xin chào tạm biệt trong Tin Yêu và hẹn gặp nhau trong lần Đại Hội Giới Trẻ lần sau!

 

 

Xin xem thêm hình ảnh: https://picasaweb.google.com/101540326774292830802/AIHOIGIOITREGIAOPHANBMTLANV2011?authkey=Gv1sRgCPbWi4nI-_y02gE

 

           

 

 

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Lương

 Tags: với ngài

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây