Giáo xứ Vinh Hương

ĐTC nói với các bạn trẻ rằng hãy bước theo Chúa Kitô thông qua Giáo Hội của Người

Thứ hai - 22/08/2011 19:36

Thế giới cần chứng tá đức tin của bạn

Thế giới cần chứng tá đức tin của bạn
“Bước theo Chúa Giêsu trong đức tin có nghĩa là đi bên cạnh Ngài trong sự hiệp thông với Giáo Hội. Chúng ta không thể đi theo Chúa Giêsu theo cách riêng của mình”, ĐTC Bênêđictô XVI.

 

TTCG (Madrid, 21-8-2011, CNA/EWTN News) - Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI nói với hơn 1 triệu bạn trẻ hành hương tại Đại hội Giới trẻ Thế giới rằng cách tốt nhất để có một mối quan hệ cá nhân với Chúa Giêsu Kitô là thông qua Giáo hội Công giáo.

“Bước theo Chúa Giêsu trong đức tin có nghĩa là đi bên cạnh Ngài trong sự hiệp thông với Giáo Hội. Chúng ta không thể đi theo Chúa Giêsu theo cách riêng của mình”, ĐTC nói trong bài giảng Thánh lễ bế mạc tại phi trường quân sự Vientos Cuarto ở vùng ngoại ô Madrid.

“Bất cứ người nào người bị cám dỗ làm như thế theo ý riêng của mình, hoặc tiếp cận với đời sống đức tin theo kiểu chủ nghĩa cá nhân rất phổ biến ngày nay, sẽ có nguy cơ không bao giờ gặp được Chúa Giêsu một cách thực sự, hoặc kết cuộc sẽ đi theo một Chúa Giêsu giả”.

Đức Giáo Hoàng đọc bài giảng của ngài trong trời nắng nóng của buổi sáng, một sự tương phản với cơn giông vào buổi canh thức cầu nguyện ở cùng địa điểm vào đêm hôm trước.

“Tôi hy vọng các bạn ngủ được một chút”, Đức Giáo Hoàng nói với các bạn trẻ ngay trước Thánh lễ, ngài khuyến khích họ rời khỏi Madrid với sự “kiên vững trong đức tin”, phù hợp với chủ đề bén rễ vững chắc trong Chúa Kitô của sự kiện này.

Điều đáng chú ý là những bạn trẻ có vẻ không nao núng trước cả hai thái cực khắc nghiệt của thời tiết, họ chào mừng sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng với một biển cờ thế giới và hô to “El Papa! Viva!”.

Đức Giáo Hoàng đã rút ra thông điệp của ngài từ bài đọc Tin Mừng của ngày lễ, trong đó Thánh Phêrô trả lời câu hỏi của Chúa Giêsu “Anh em nói Thầy là ai?” rằng “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu qua lại tuyên bố: “Anh là Phêrô, nghĩa là Đá, và trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực của tử thần sẽ không thắng được nó”.

“Giáo Hội không chỉ đơn thuần là một tổ chức mang tính nhân loại giống như bất kỳ tổ chức nào khác; mà thay vào đó, Giáo Hội liên kết chặt chẽ với Thiên Chúa”, Đức Giáo Hoàng nói.

“Chính Chúa Kitô nói Giáo Hội là Giáo Hội “của Ngài”. Chúa Kitô không thể tách rời Giáo Hội như đầu không thể tách lìa khỏi thân thể. Giáo Hội không kín múc sự sống từ chính mình nhưng từ Thiên Chúa”.

Trước sự hiện diện của Vua Juan Carlos và Hoàng hậu Sofia của Tây Ban Nha, Đức Giáo Hoàng nói rằng Giáo hội Công giáo là câu trả lời cho một câu hỏi thường phát sinh ngày nay.

“Nhiều người ngày nay, những người cảm thấy được thu hút bởi hình ảnh của Chúa Kitô và muốn biết về Ngài nhiều hơn”, nhận ra rằng “Ngài là câu trả lời cho rất nhiều mối bận tâm sâu xa nhất của chúng ta. Nhưng, Ngài thật sự là ai? Làm thế nào để một người sống trên trái đất này cách đây rất lâu có thể có bất cứ điều gì chung với tôi ngày hôm nay?”

Câu trả lời là - Đức Giáo Hoàng nói - sự hiện diện của Chúa Kitô tiếp tục xuyên qua lịch sử Giáo hội Công giáo.

Tính phổ quát của Giáo Hội tỏ lộ trong suốt Thánh lễ, với các bài đọc và các lời cầu nguyện bằng một loạt các ngôn ngữ bao gồm tiếng Tây Ban Nha, Ý, Ba Lan, Ảrập, Trung Quốc và tiếng Latinh truyền thống của Giáo Hội. Trong thực tế, như nhiều sự kiện Ngày Giới trẻ Thế giới, phụng vụ Giáo hoàng kết hợp giữa các yếu tố Công giáo truyền thống và hiện đại hơn.


Đức Giáo Hoàng nói với các bạn trẻ rằng họ, giống như Phêrô, “đã được trao cho nhiệm vụ đặc biệt là trở thành môn đệ và nhà truyền giáo của Chúa Kitô” - trong trường hợp của họ, là trở thành các nhà truyền giáo cho các đồng nghiệp của họ, những người “đang tìm kiếm một cái gì đó lớn lao hơn và, vì trái tim của họ mách bảo họ rằng còn có nhiều giá trị đích thực đang tồn tại, họ không để mình bị quyến rũ bởi những lời hứa hẹn rỗng tuếch của một lối sống không có chỗ cho Thiên Chúa”.

“Thế giới cần chứng tá đức tin của bạn, nó chắc chắn cần đến Thiên Chúa” - Đức Giáo Hoàng nói - “Tôi nghĩ rằng sự hiện diện của nhiều bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới ở đây là một bằng chứng tuyệt vời về việc sinh hoa trái theo mệnh lệnh của Chúa Kitô đối với Giáo Hội: “Hãy đi khắp thế giới và loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”.

Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã kết thúc bài giảng bằng cách nói với các bạn trẻ rằng ngài đã cầu nguyện cho họ “với tình cảm chân thành”, rằng họ sẽ “lớn lên trong đời sống thánh thiện” và “trở thành chứng nhân hiệu quả cho sự thật rằng Chúa Giêsu Kitô thực sự là Con Thiên Chúa, vị cứu tinh của toàn nhân loại và là nguồn sống của niềm hy vọng của chúng ta. Amen”.

Tác giả bài viết: Thiên Ân

Nguồn tin: http://www.truyenthongconggiao.org

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây