Chuyến thăm của người đứng đầu ngành ngoại giao Vatican sẽ là cơ hội tốt để thảo luận về tình hình quan hệ Vatican - Nga hiện nay, cũng như những vấn đề cấp bách nhất trong chương trình nghị sự quốc tế, bao gồm cả hợp tác đa phương. Lập trường và quan điểm của Vatican – là thành viên của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), và là quan sát viên của Liên Hiệp Quốc và Hội đồng châu Âu – đóng góp một nhân tố quan trọng trong chính trị quốc tế hiện nay.
Về vấn đề quốc tế, hai bên sẽ đặc biệt chú ý đến tình hình ở Syria, Libya và các nước khác ở Trung Đông và Bắc Phi, cũng như ở Afghanistan và khu vực Kavkaz, trong bối cảnh tìm kiếm các cách giải quyết hòa bình các cuộc khủng hoảng, ngăn chặn thảm họa nhân đạo và bảo vệ các Kitô hữu trong các vùng xung đột, chống khủng bố quốc tế.
Về hợp tác song phương, khóa học và triển vọng tương tác trong các lĩnh vực khoa học và giáo dục, y học, văn hóa và nhân đạo sẽ được thảo luận. Qua Bộ Giáo dục và Khoa học Nga, một thỏa thuận đã được chuẩn bị để ký giữa Liên bang Nga và Tòa Thánh về việc công nhận giáo dục đại học, văn bằng và học vị. Các liên kết hữu ích đã được thiết lập giữa các cơ sở y tế của Nga và Vatican dành cho trẻ em. Các dự án chung trong lĩnh vực khoa học lịch sử đang được tiến hành. Với việc bãi bỏ các hạn chế liên quan đến đại dịch, hợp tác văn hóa song phương sẽ tăng cường: trao đổi các cuộc triển lãm, biểu diễn của các nhóm sáng tạo và tôn giáo.
Tác giả bài viết: Ngọc Yến
Nguồn tin: www.vaticannews.va
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn