Giáo xứ Vinh Hương

Chính phủ Philippines sửa sai sau phát biểu của tổng thống Duterte

Thứ ba - 26/06/2018 21:31
Sau những lời tấn công Ki-tô giáo của Tổng thống Rodrigo Duterte, chính phủ Philippines thành lập một ủy ban nhằm giúp cải tiến mối quan hệ với lãnh đạo Giáo hội địa phương.


Phát ngôn viên tổng thống nói những nỗ lực đang được thực hiện để giảm bớt rạn nứt giữa chính phủ và Giáo hội



 

Sau khi gọi Thiên Chúa là "đồ ngốc" và mỉa mai câu chuyện tạo dựng trong Kinh Thánh, chính quyền tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cố gắng tiếp xúc với Giáo hội và các lãnh đạo tôn giáo của đất nước.

Một Ủy Ban gồm ba người được giao nhiệm vụ duy trì đối thoại với Giáo hội ngay sau phát biểu của tổng thống chống lại Thiên Chúa và Thiên Chúa giáo.

Ngày 25 tháng 6, ông Duterte phân trần về tuyên bố trước đó khi ông thắc mắc về trình thuật tạo dựng trong Kinh Thánh đã cho phép cơn cám dỗ huỷ hoại công trình sáng tạo.

Tổng thống Duterte cho biết ông không nói về Thiên Chúa của ông mà ông chỉ trích Vị Thần sáng tạo.

"Tôi không nói Thiên Chúa của tôi là đồ ngốc", ông nói bằng tiếng Philipines. "Điều tôi muốn nói đến là Vị Thần của anh, tôi không nói về Thiên Chúa của tôi, bởi vì Thần của anh mới là đồ ngốc. Câu nói của tôi mang nhiều ý nghĩa".

Phát ngôn viên Harry Roque Jr. của tổng thống cho biết tốt nhất cần mở một cuộc đối thoại với lãnh đạo Giáo hội, "vì chính quyền và Giáo hội chỉ phục vụ một xã hội mà thôi".

"Chủ đề (của cuộc đối thoại) sẽ là tìm cách giảm bớt rạn nứt giữa chính quyền và Giáo hội", ông nói.

Ông Roque nói rằng những phát biểu của tổng thống Duterte chống lại Giáo hội Công giáo bắt nguồn từ việc ông đã từng bị các linh mục cáo buộc từ khi ông còn là một đứa trẻ. Ông nói rằng Giáo hội nên xin lỗi vì các vi phạm của một số linh mục.

Phát ngôn viên của tổng thống cho biết lãnh đạo Giáo hội không nên "bao che".

"Đã có những phát ngôn từ Giáo hội làm tổn thương ông, nhưng tổng thống đã không phản ứng  từ 2 năm qua", ông Roque nói.  

Giáo hội hoan nghênh đối thoại.

Giáo hội địa phương hoan nghênh động thái của chính quyền nhằm khởi động một cuộc đối thoại với lãnh đạo Giáo hội.

Đức Tổng giám mục Romulo Valles, chủ tịch Hội đồng giám mục, cho biết đối thoại luôn là phương cách tốt nhất. "Đó là một tiến triển đáng mừng, để đối thoại và lắng nghe nhau", ngài nói.

Tuy nhiên vị Giám mục chính toà Manila, Broderick Pabillo, bày tỏ nghi ngờ về sự chân thành của tổng thống rằng động thái mới nhất của chính phủ có thể "chỉ là cái cớ cho những chỉ trích chống lại ông ấy thêm rối rắm".

Đức Tổng giám mục Jose Palma của giáo phận Cebu nói những phát ngôn của tổng thống sẽ được thảo luận trong cuộc họp toàn thể vào tháng sau. "Tôi nhắm tới kỳ họp Hội đồng Giám mục vì chúng tôi sẽ thảo luận về vấn đề này và sẽ có hồi đáp", vị giám chức cho biết.  

Hội đồng Giám mục địa phương sẽ họp toàn thể  từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 7 tới.

UCANEWS 26.06.2018, 
Jose Torres Jr và Inday Espina-Varona, Manila, Philippines  

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây