Giáo xứ Vinh Hương

Khảo sát giáo lý xưng tội 2012

Chủ nhật - 12/08/2012 09:40

Khảo sát giáo lý xưng tội 2012

Theo truyền thống của giáo xứ, mỗi kỳ khảo sát giáo lý để lãnh bí tích, phụ huynh các em buộc phải tham dự để cùng thi với con em mình.
Sau thánh lễ CN19TN dành cho thiếu nhi sáng nay ,12/08/2012, lúc 9g15, Ban Giáo Lý Vinh Hương (BGL) tổ chức thi khảo sát giáo lý cho 80 em thiếu nhi thuộc các lớp Sơ cấp 2 và Căn bản 1 chuẩn bị lãnh nhận các bí tích Hoà Giải và Thánh Thể, nhân dịp lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời.

Đây là một hoạt động thường kỳ hàng năm của BGL. Nội dung giáo lý xưng tội gồm bí tích Hoà Giải và bí tích Thánh Thể của chương trình giáo lý phổ thông, riêng lớp này được tập trung học từ đầu tháng 6/2012 để các em học thêm kinh hàng ngày, tập xét mình xưng tội và củng cố thêm lòng yêu mến Thánh Thể Chúa Giêsu. 
Theo truyền thống của giáo xứ, mỗi kỳ khảo sát giáo lý để lãnh bí tích, phụ huynh các em buộc phải tham dự để cùng thi với con em mình. Mục đích để các em thêm tự tin trong cuộc thi, nhưng trước hết là giúp các bậc cha mẹ ý thức hơn trong việc cộng tác với GLV để dạy dỗ, chăm sóc con em về tín lý và đời sống đạo. Đây cũng là dịp để cha mẹ ôn lại giáo lý cùng với con cái.

Sau phần khai mạc, 80 em thiếu nhi cùng với bố (hoặc mẹ) được chia thành 9 tổ về thi tại các phòng học nhà giáo lý, mỗi phòng do 2 giáo lý viên phụ trách. Do vậy, cuộc thi diễn ra khá gọn gàng, nhanh nhẹn nhưng nghiêm túc. Kết quả chung cuộc có 77 em đạt điểm trung bình trở lên.

Sau cuộc thi, các bậc phụ huynh dự họp bầu ban đại diện để cùng với GLV tổ chức thật tốt đại lễ lãnh nhận bí tích Thánh Thể vào Chúa nhật 19 tháng 8 sắp tới. Cuộc họp được đặt dưới sự điều khiển của ông Nguyễn Minh Hùng, uỷ viên Ban Thường vụ HĐGX.
Phát biểu trong cuộc họp, cha phó quản xứ Phêrô mời gọi quí phụ huynh hãy luôn luôn chăm sóc đời sống đức tin của con cái mình. Ngài đưa ra những việc làm cụ thể: “Các bậc cha mẹ sẽ cùng xưng tội và rước Mình Thánh Chúa trong ngày đại lễ Chúa nhật tới với con mình. Trong 3 tháng đầu, các em tập trung lãnh nhận bí tích hoà giải mỗi tháng một lần theo sự hướng dẫn của GLV để tập quen dần với cách thức xưng tội”.

Buổi chiều, các em sẽ được chính thức lãnh nhận bí tích hoà giải chuẩn bị tâm hồn để rước Mình Thánh Chúa lần đầu vào Chúa nhật tới.
 
ALBUM ẢNH
 

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây