Giáo xứ Vinh Hương

Cựu tu sinh Vinh Hương - Lần đầu gặp gỡ

Thứ tư - 12/04/2017 08:55

Trong Năm Thánh giáo xứ mừng 60 năm thành lập, Cựu tu sinh Vinh Hương vinh dự được tổ chức thánh lễ hưởng ơn toàn xá vào Chúa nhật phục sinh 16.04.2017.

Sau khi rời khỏi mái ấm Chủng viện, Dòng tu vì nhiều lý lo khách quan cũng như chủ quan, những người "đứt gánh giữa đường" trở về với đời sống ơn gọi giữa đời. Và rồi, Thiên Chúa đã dùng họ như khí cụ âm thầm trong vườn nho của Giáo hội, vườn nho ấy cũng đã làm trổ sinh một một số bông hạt. Có người là Hội đồng giáo xứ mấy nhiệm kỳ; có nhiều ông là nhạc sĩ, nhạc trưởng, ca trưởng; có nhiều vị giữ những vai trò chủ chốt trong các Hội đoàn... Quả thực, họ muốn sống hoàn thiện theo ơn gọi giữa đời.

Nhìn lại quá trình sinh hoạt tại giáo xứ 60 năm qua, đặc biệt từ sau biến cố 75, điều mà ai ai cũng thừa nhận là Vinh Hương đã và đang được thừa hưởng những "gia sản" quý giá từ Chủng viện cũng như các Dòng tu. Họ được đào tạo bài bản, được hưởng một nền giáo dục đa dạng, họ là những người được tôi luyện kỹ càng nên đã trưởng thành đủ để dấn thân, họ tự tin vào đời để phục vụ.

Nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên vào lúc 19 giờ 45 ngày 04.04.2017 tại Hội trường nhà xứ, có 15 anh chị xuất thân từ Chủng viện Kon Tum, Lê Bảo Tịnh; các Dòng tu Don Bosco, Giuse, Nữ Vương Hòa Bình, Mến Thánh Giá....Đặc biệt có sự hiện diện của cha quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm. Ngoài việc phân công tổ chức cho thánh lễ sắp tới do ông Nguyễn Hữu Chánh chủ trì. Cha quản xứ Phaolô đề cao tinh thần phục vụ và ngài cũng thấy được sự tích cực xây dựng giáo xứ của anh chị em trong nhiều năm qua, đồng thời cha cũng gợi ý thành lập nhóm Cựu tu sinh để sinh hoạt với giáo xứ, vấn đề này sau đó anh chị em cũng đưa ra bàn bạc và mong tìm được hướng đi thích hợp.

Ngẫm lại, hôm nay họ không được nhanh nhẹn, tháo vát như trước nữa , tuy rằng nhiệt huyết vẫn đang còn. Chắc chắn quý đàn anh, đàn chị đang từng ngày dõi mắt mong chờ vào lớp trẻ, lớp có điều kiện học hỏi để kế thừa.  

Thật cảm phục tinh thần hăng say và nhiệt thành của Cựu tu sinh Vinh Hương. Mến chúc quý vị chu toàn bổn phận và luôn làm lợi nén bạc Chúa trao cho đến giờ phút sau cùng của cuộc đời
 




Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây