Giáo xứ Vinh Hương

Giáo xứ Vinh Hương: Đại hội Dân Chúa năm 2026

Thứ ba - 23/06/2026 13:52
Giáo xứ Vinh Hương: Đại hội Dân Chúa năm 2026

GIÁO XỨ VINH HƯƠNG: ĐẠI HỘI DÂN CHÚA NĂM 2026

Theo truyền thống tốt đẹp của Giáo xứ Vinh Hương, hằng năm vào dịp mừng lễ kính Thánh Gioan Baotixita – Bổn mạng giáo xứ, cộng đoàn lại cùng nhau tham dự Đại hội Dân Chúa để nhìn lại hành trình một năm đã qua, đồng thời chung tay xây dựng những định hướng cho đời sống đức tin và các hoạt động mục vụ trong tương lai.

Sáng ngày 23.6.2026, vào lúc 7g30, tại nhà thờ Giáo xứ Vinh Hương, 143 đại diện các gia đình trong giáo xứ (Vinh Sơn: 50; Thanh Tân: 80 và Đức Bình 13 người) đã đến tham dự Đại hội Dân Chúa thường niên năm 2026. Đồng hành với cộng đoàn có Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh, Ban Thường vụ Hội đồng Giáo xứ, Ban Hành giáo các giáo họ cùng các thành phần đại diện trong giáo xứ.

 

Trước khi bước vào chương trình, cộng đoàn sốt sắng hiệp ý cầu nguyện, xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng và chuyển cầu cùng Thánh Gioan Baotixita, để mọi suy nghĩ, đóng góp và quyết định trong ngày Đại hội luôn quy hướng về lợi ích chung của giáo xứ và vinh danh Thiên Chúa.
 

Mở đầu chương trình, ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ gửi lời chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của quý đại diện gia đình. Ông nhấn mạnh tinh thần hiệp nhất, cộng tác và trách nhiệm của mỗi thành viên trong cộng đoàn, đồng thời mong muốn mọi người mạnh dạn đóng góp những ý kiến chân thành, xây dựng để cùng nhau phát triển đời sống giáo xứ ngày càng vững mạnh hơn.
 

Tiếp đó, Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh gợi lên những định hướng, mời gọi cộng đoàn cùng chung tay xây dựng giáo xứ, đặc biệt hướng tới cột mốc kỷ niệm 70 năm thành lập Giáo xứ Vinh Hương. Cha bày tỏ mong muốn mỗi người giáo dân luôn ý thức trách nhiệm của mình, tích cực cộng tác trong các công việc chung để làm nên một cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương và phát triển bền vững.
 

Trong phần báo cáo tổng kết, ông Phó Chủ tịch Nội vụ đã trình bày khái quát tình hình sinh hoạt của giáo xứ và 3 giáo họ trong năm qua. Những con số cụ thể cùng các kết quả đạt được đã cho thấy sự nỗ lực và tinh thần phục vụ của nhiều thành phần trong giáo xứ. Bên cạnh đó, các hoạt động của các hội đoàn cũng được điểm lại, cùng với những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện các công việc mục vụ.
 
 

7g30, Phần tham luận và đóng góp ý kiến diễn ra trong bầu khí cởi mở, trách nhiệm và đầy nhiệt huyết. Nhiều ý kiến thiết thực đã được đưa ra nhằm xây dựng đời sống cộng đoàn ngày càng tốt đẹp hơn. Các đại diện đã cùng nhìn lại những công trình đã hoàn thành trong năm qua như mái che nhà Giáo lý, thi công hệ thống đường xương cá tại Đất Thánh.
   
 
 
Đại hội nhất trí việc điều chỉnh mức đóng góp quỹ thường niên và xây dựng Quỹ Dự phòng.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng thảo luận và đề xuất nhiều định hướng cho thời gian tới, như tìm kiếm nguồn thu ổn định và lâu dài cho giáo xứ thông qua việc đầu tư đất rẫy cà phê; gia cố bờ đất khu vực nhà Giáo lý, xây dựng thêm khu vệ sinh; khởi xướng việc đọc kinh tại các giáo xóm; điều chỉnh mức đóng góp quỹ thường niên; xây dựng Quỹ Dự phòng của giáo xứ; đồng thời đưa ra những đề nghị nhằm xây dựng nếp sống văn minh, tiết kiệm và mang đậm tinh thần Kitô giáo trong các sinh hoạt cưới hỏi, tang lễ.
 
 

9g10, ông Ủy viên Thư ký đã đọc biên bản tổng kết các nội dung được đại hội thống nhất. Sau thời gian giải lao ngắn, cộng đoàn bước vào giờ Chầu Thánh Thể do Cha Quản xứ chủ sự lúc 9g30.
 
Đại hội Dân Chua Giáo xứ Vinh Hương năm 2026 khép lại trong bầu khí hiệp thông, trách nhiệm và tràn đầy hy vọng. Những ý kiến đóng góp chân thành cùng tinh thần đồng trách nhiệm của cộng đoàn sẽ là nền tảng quan trọng để giáo xứ tiếp tục phát triển, hướng tới tương lai với niềm tin yêu và lòng nhiệt thành phục vụ, đặc biệt trong hành trình chuẩn bị mừng kỷ niệm 70 năm thành lập giáo xứ.

Xin được nói thêm, số giáo dân Giáo xứ Vinh Hương được báo cáo tổng kết sáng nay hiện có là 925 hộ - 3667 nhân danh.

- Giáo họ Đức Bình: 99 hộ, với 420 nhân danh
- Giáo họ Thanh Tân: 470 hộ, với 1.705 nhân danh
- Giáo họ Vinh Sơn: 356 hộ, với 1542 nhân danh.


Đa số bà con nhất trí đề nghị của Cha Quản xứ là xây dựng nếp sống văn minh, tiết kiệm và mang đậm tinh thần Kitô giáo trong các sinh hoạt cưới hỏi, tang lễ.


Xem thêm HÌNH ẢNH
 

Tác giả bài viết: Cao Hướng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây