Giáo xứ Vinh Hương

Lời khuyên của thánh Gioan Bosco trong cơn đại dịch

Thứ tư - 11/03/2020 19:31
Hành động khiêm nhường với niềm tin và phó thác nơi Mẹ Thiên Chúa.

Với hơn 119.000 người bị nhiễm bệnh và 4.300 người tử vong, dịch Covid19 gây lo ngại ngày càng tăng trên toàn thế giới.  
 
Rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho và không đến những đất nước đang có nguy cơ là những khuyến nghị chính thức của các cơ quan y tế nhằm hạn chế sự lây lan của coronavirus.

Ngoài ra, để tăng thêm sức mạnh thiêng liêng, chúng ta hãy liên lỉ cầu nguyện với Đức Mẹ Maria.
 
Đây là lời khuyên của thánh Gioan Bosco ở Torino, nước Ý, khi bệnh dịch tả hoành hành tại thành phố vào năm 1854. Lúc ấy, Cha thánh Bosco yêu cầu các thanh niên mà ngài uỷ nhiệm đi thăm hỏi và chăm sóc bệnh nhân phải mang ảnh Đức Trinh Nữ Maria trong mình và liên lỉ cầu nguyện.
 
Kết quả là không có ai trong số họ bị lây nhiễm.

Không thể so sánh trận dịch tả năm 1854 tại Ý với dịch Covid19 hiện nay, nhưng lời khuyên của Cha thánh Gioan Bosco vẫn luôn có giá trị: Hành động khiêm nhường với niềm tin và phó thác nơi Mẹ Thiên Chúa.
 
ALETEIA 11.03.2020, Le conseil de saint Jean Bosco en cas d’épidémie (La rédaction d'Aleteia).
 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây