Giáo xứ Vinh Hương

Chi-lê: Đức Thánh Cha Phanxicô dâng lễ với linh mục bị lạm dụng

Chủ nhật - 03/06/2018 09:34
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.

Vào lúc 16g ngày 2 tháng 6 năm 2018, Đức Thánh Cha Phanxicô dâng thánh lễ tại nhà nguyện Santa Martha với những linh mục Chi-lê là nạn nhân của sự lạm dụng quyền lực, lạm dụng nhận thức và lạm dụng tình dục - Văn phòng báo chi Toà Thánh thông báo.

Mục đích ĐTC triệu tập những cuộc gặp gỡ này là để tìm hiểu sâu sắc hơn về thực trạng của một số giáo dân và giáo sĩ Chi-lê. Với sự giúp đỡ của 5 linh mục này, ĐTC tìm cách giải quyết rạn nứt trong nội bộ cộng đoàn, để từ đó xây dựng lại mối tương quan lành mạnh giữa giáo dân và mục tử, sau khi mọi người nhận ra tổn thương của mình".

Trong một lá thư gửi hai ngày trước đó, ĐTC Phanxicô mời gọi Giáo Hội Chi-lê cần thay đổi triệt để, nhằm chống lại thứ "văn hóa lạm dụng". "Tiếng khóc của các nạn nhân đã vang vọng đến thiên đình", Ngài buồn bã viết: "Chúng ta không biết lắng nghe và không biết hành động đúng lúc". "Đừng bao giờ như thế nữa", ĐTC nhấn mạnh trong thư, và lên án "điều xấu xa ghê tởm" đã mắc phải.

Lá thư này và lần lượt những cuộc gặp nằm trong khuôn khổ làm sáng tỏ báo cáo của đặc phái viên ĐTC là Đức Giám Mục C-harles J. Scicluna, về trường hợp của Đức Cha Juan de la Cruz Barros Madrid, giám mục giáo phận Osorno.

ĐTC bênh vực Đức Giám Mục Barros trong chuyến tông du gần đây đến Chi-lê và Pê-ru (từ 16 đến 21/01). Nhưng Ngài lên tiếng xin lỗi khi biết được "những sai lầm nghiêm trọng trong việc đánh giá và nhận thức về thực trạng, đặc biệt là thiếu các thông tin trung thực và cân bằng". Ngài đã gặp gỡ 3 nạn nhân bị lạm dụng vào ngày 25 tháng tư và cũng triệu tập Hội đồng giám mục Chi-lê. HĐGM đã phản tỉnh trong 3 ngày tại Vatican, từ đó các ngài đệ đơn từ chức lên ĐTC, để biểu thị sẵn sàng sửa chữa lỗi lầm mang tính hệ thống là đã để xảy ra việc che dấu lạm dụng.

Hai giám mục C-harles Scicluna và Jordi Bertomeu sẽ đến Chi-lê một lần nữa trong những ngày này để làm việc tại giáo phận Osorno.

Tác giả bài viết: ZENIT 02.06.2018, Anne Kurian - Huuchanh dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây