Giáo xứ Vinh Hương

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Máng cỏ, lời mời gọi dành chỗ cho người nhập cư

Thứ bảy - 10/12/2016 11:04
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.


Máng Cỏ là "lời mời gọi dành chỗ trong cuộc đời mình và trong xã hội cho Thiên Chúa ẩn dấu sau khuôn mặt của người nhập cư và người nghèo khổ". Ngày 09.12.2016, trong buổi lễ khánh thành máng cỏ và cây thông Noël tại quảng trường thánh Phêrô, Vatican, Đức Giáo Hoàng đã tiếp đón đại biểu các nhà tài trợ đến từ Malta và tỉnh Trento nước Ý.

Đức Giáo Hoàng đề cập đến một chi tiết của máng cỏ: một chiếc "luzzu", chiếc thuyền kiểu Malta đặc trưng, "gợi nhớ lại thực tế đáng buồn và bi thảm của những thuyền nhân di cư đến nước Ý". "Trong thực trạng khốn khổ của những anh chị em đó, chúng ta nhận ra thực trạng của Hài Nhi Giêsu trong ngày sinh đã không có chỗ dung thân, được sinh ra trong háng đá Bêlem, sau đó lại phải trốn sang Ai Cập để tránh sự bách hại của Hêrôđê".  

"Người đến viếng máng cỏ được mời gọi tái khám phá ra giá trị biểu trưng, đó là thông điệp của tình huynh đệ, của chia sẻ, của tiếp đón và tương trợ", Đức Giáo Hoàng tiếp tục. Cũng thế, mọi máng cỏ trong nhà thờ hay nhà riêng đều phải thể hiện được "sự khuyến khích dành chỗ trong cuộc sống mình và trong xã hội cho Thiên Chúa ẩn dấu sau khuôn mặt của rất nhiều người đang sống trong những điều kiện bất ổn, khó nghèo và đau khổ".

Với Đức Giáo Hoàng, "hang đá và cây thông tạo nên một thông điệp hòa bình và hy vọng, và giúp tạo ra một môi trường Noël thuận lợi để sống mầu nhiệm Đấng Cứu Thế Giáng Sinh, Ngài đã đến thế gian trong đơn sơ và dịu dàng". Trước hang đá, "chúng ta hiểu được lòng từ bi của Thiên Chúa và chiêm ngắm lòng thương xót của Ngài".

Trên nền phong cảnh Malta, vẻ đẹp của máng cỏ Vatican cũng là một lời mời "chiêm ngắm Đấng Tạo Hóa và tôn trọng thiên nhiên, công trình của bàn tay Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi tiếp cận công trình tạo dựng với thái độ chiêm ngưỡng ngỡ ngàng".

Đức Giáo Hoàng cũng nhắn gửi "ý tưởng đặc biệt" đến các bệnh nhi đã tạo mẫu trang hoàng cây Noël: "những quả bóng màu các con tạo ra diễn tả giá trị của cuộc sống, tình yêu và hòa bình mà biến cố Giáng Sinh đem đến cho chúng ta hàng năm".

Lễ khánh thành chính thức diễn ra vào buổi chiều, Đức Hồng Y Giuseppe Bertello, thủ hiến Vatican chủ sự buỗi lễ với sự đóng góp của ban nhạc Hiến Binh Vatican. Cây thông cao 25m, đến từ Scurelle, miền đông bắc nước Ý, sẽ chiếu sáng từ đây.

Tác giả bài viết: Anne Kurian - Huuchanh chuyển dịch

Nguồn tin: www.fr.zenit.org

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây