Giáo xứ Vinh Hương

Đức Thánh Cha sẽ thăm Nhật Bản và Thái Lan vào tháng 11 năm nay?

Thứ năm - 18/07/2019 01:26
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.

Có thể Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ thăm Nhật Bản và Thái Lan trong tháng 11.2019: Chuyến tông du Nhật Bản đã được đề cập nhiều nhưng việc ĐTC thăm Thái Lan chưa  được Vatican xác nhận.


Đây sẽ là chuyến tông du châu Á lần thứ 8 của ĐTC, sau Đất Thánh, Hàn Quốc, Sri Lanka và Philippines, Armenia, Georgia và Azerbaijan, Miến Điện và Bangladesh, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập. Đức Phanxicô sẽ là Giáo Hoàng thứ hai đến những vùng đất này sau Thánh GH Gioan-Phalô II - đến Nhật Bản vào năm 1981 và Thái Lan năm 1984.

Trong vài tháng gần đây, các dấu hiệu hữu nghị tăng triển giữa Tòa Thánh và Đền thờ Chetupon Thái Lan (Wat Pho) còn được gọi là Đền Phật Ngọc ở Bangkok: một phái đoàn Toà thánh đã hiện diện tại lễ kỷ niệm 230 năm của Ngôi đền vào ngày 9 tháng 11 năm 2018. Vào ngày 16 tháng 5 một phái đoàn khoảng 50 nhà sư Phật giáo do Hòa thượng Phra Rajaratanasunthon dẫn đầu đã được ĐTC Phanxicô tiếp kiến.

Đối thoại liên tôn đã được thiết lập trong cả hai nước này - mà hơn 90% dân số là tín đồ Phật giáo tại Thái Lan và Thần Giáo tại Nhật bản. Theo báo Japan Today, ĐTC sẽ đến Hiroshima và Nagasaki ngày 24 tháng 11, sau đó gặp gỡ Thủ tướng Nhật bản Shinzo Abe và Hoàng Thái tử Naruhito, vào ngày 25 tháng 11, Ngài sẽ cử hành thánh lễ tại sân vận động Dome ở Tokyo.

Tuy nhiên, một số nhà quan sát cho rằng Công hội bầu Hồng y có thể diễn ra trong thời gian này vì Hồng Y Đoàn sẽ giới hạn 120 cử tri do Đức Phaolô VI thiết lập. Do đó Công hội sẽ diễn ra trước đó hoặc đầu năm 2020.
 

Tác giả bài viết: ZENIT 17.07.2019, Anne Kurian - Huuchanh dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây