Giáo xứ Vinh Hương

Vatican lên tiếng kêu gọi bãi bỏ vũ khí hạt nhân

Thứ tư - 25/09/2013 22:38
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.

“An ninh toàn cầu không phụ thuộc vào vũ khí hạt nhân”, viên chức chính sách ngoại giao cấp cao của Vatican phát biểu với cuộc họp quốc tế hôm 16-9.
Phát biểu tại Đại hội đồng Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế lần thứ 57 tại Vienna, Đức Tổng Giám mục, quan chức đối ngoại hàng đầu Vatican Dominique Mamberti khen ngợi cơ quan này đã “xúc tiến và đẩy mạnh văn hóa an toàn hạt nhân toàn cầu”. Ngài tuyên dương những nỗ lực khai thác tiềm năng năng lượng nguyên tử hòa bình.
Tuy nhiên, về vũ khí hạt nhân, đức cha trích lời Chân phước Gioan XXIII trong tông huấn Pacem in Terris nói “công lý, lẽ phải và nhân phẩm khẳng định phải chấm dứt chạy đua vũ trang”. Tiếp tục trích lời Chân phước Gioan XXIII, ngài nói cách đơn giản: “Phải cấm vũ khí hạt nhân”.
Đức cha Mamberti nói Tòa Thánh đặc biệt quan ngại về tình hình bất ổn ở Trung Đông, và “tái khẳng định Tòa Thánh ủng hộ mạnh mẽ những nỗ lực thiết lập một khu Trung Đông không có vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác”.

Nguồn tin: vietnam.ucanews.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây