Giáo xứ Vinh Hương

GP. BMT : Giới thiệu chương trình ứng dụng "Quản lý giáo xứ"

Thứ hai - 20/07/2015 17:28

Để chu toàn công tác mục vụ tại giáo xứ, các linh mục đã dành không ít thời gian để hoàn thiện các loại hồ sơ, giấy tờ... hầu đáp ứng kịp thời nhu cầu.

Áp dụng công nghệ để quản lý thông tin giáo xứ đã trở nên cấp thiết. Chỉ một "cái click", dữ liệu cá nhân, gia đình, giáo họ, hiện trạng giáo xứ sẽ được hiện rõ.

Nhận thấy được "công việc cần làm ngay" ấy, sáng 16.7.2015, tại trung tâm mục vụ giáo phận, Ban văn hóa truyền thông (VHTT) đã tổ chức buổi giới thiệu chuyên đề về phần mềm "Quản lý giáo xứ" (QLGX) cho các thành viên trong Ban do anh Phêrô Nguyễn Đức Thuận, chuyên viên quản lý phần mềm giáo xứ Hạnh Thông Tây, giáo hạt Gò Vấp-Sài Gòn, hướng dẫn dưới sự hiện diện của cha Antôn Vũ Thanh Lịch, trưởng Ban VHTT - BMT, và cha Antôn Nguyễn Phi Hùng, phó ban.

Bước đầu, chuyên viên mô tả sơ lược về cấu hình máy để thích hợp với ứng dụng, tiếp đến anh giới thiệu tổng quát về việc cài đặt và hướng dẫn nhập nội dung cho các chuyên mục của phần mềm. Nói chung, ứng dụng QLGX ra đời với mục đích phục vụ Giáo Hội, giúp ích cho cộng đồng, nên rất dễ sử dụng. Dung lượng nhỏ, không đòi hỏi trình độ cao, chỉ với trình độ A vi tính cộng thêm nhiệt huyết, tính kiên trì, cẩn thận là có thể sử dụng một cách dễ dàng.

Theo anh Nguyễn Đức Thuận, phần mềm QLGX  này là do ê kíp của anh lập trình, người đứng đầu là anh Matthêu Nguyễn Đức Khoan, anh trai của anh. Chương trình này đã thực hiện cách đây nhiều năm, được thử nghiệm và cập nhật qua nhiều phiên bản, đến nay tương đối ổn định. Anh cho biết thêm, ngoài một số giáo xứ, giáo hạt thuộc giáo phận Sài Gòn, còn có các giáo phận Xuân Lộc, Phan Thiết, Quy Nhơn đã sử dụng chương trình này.

Khi đã nắm bắt được một số yếu tố qua phần giới thiệu, Ban VHTT cùng nhau bàn bạc để tìm cách đưa ứng dụng này đến với từng giáo xứ để đệ trình lên Đức giám mục. Ý Chúa thật nhiệm mầu, những khao khát của Cha trưởng ban cũng là những trăn trở của Đức cha Giáo phận. Ngài hoàn toàn đồng tình với đề xuất của Ban VHTT, Đức giám mục nói, "trước khi tổ chức khóa học và phổ biến phần mềm QLGX về với các giáo xứ, thì các linh mục phải được làm quen trước đã".

Được biết, hiện nay Quảng Đà là giáo xứ đầu tiên trong giáo phận đang triển khai phần mềm QLGX, và hiện đang được anh Nguyễn Đức Thuận trực tiếp hướng dẫn.

Tuy mới là bước "khai tâm" như lời cha trưởng ban Antôn Vũ Thanh Lịch, mỗi dự tính đang ở phía trước. Ngài hy vọng sẽ được tất cả các giáo xứ trong giáo phận hưởng ứng, hầu tạo một liên kết để đồng bộ hóa công cuộc phát triển giáo xứ, giáo phận cũng như Giáo Hội trong thời đại mới hôm nay.






 

Hình ảnh: Chuông gió

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây