ĐGH giải đáp 5 câu hỏi của chủng sinh và linh mục thuộc các châu lục: Âu, Phi, Mỹ La tinh, Bắc Mỹ và Á châu.
Không bao giờ đơn độc
Một chủng sinh Pháp đặt vấn đề làm sao để dung hoà chức vụ linh mục với cảm thức "tông đồ và thừa sai".
Theo Đức Giáo hoàng, "linh mục phải là người luôn di chuyển trên đường, một người biết lắng nghe và không bao giờ đơn độc. Phải khiêm tốn để đồng hành".
Hai điều kiện để phân định đúng
Câu hỏi thứ hai về phân định của chủng sinh người Sudan.
Đức Giáo hoàng chỉ ra "hai điều kiện" để "phân định đúng": "Cầu nguyện với Chúa khi phân định", và "thẳng thắn với nhau trong tinh thần lắng nghe và định hướng".
Ngài nhấn mạnh: "Linh mục không biết phân định đúng thì độc đoán, hay biện bạch và không thể thăng tiến: trở nên khép kín và Chúa Thánh Thần không thể hoạt động". ĐGH một lần nữa khuyên linh mục "hãy để Thánh Linh đồng hành với mình", và lưu ý rằng, thường thì ta "sợ Chúa Thánh Thần" nên muốn "nhốt Ngài lại".
Linh mục không phải là những viên chức thiêng liêng
Một linh mục Mễ Tây Cơ hỏi ĐGH làm thế nào để bảo vệ sự cân bằng của các linh mục trong suốt cuộc đời.
Và ĐGH nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "đào tạo nhân bản" đối với linh mục: "Linh mục phải là những con người bình thường, nhân bản, có khả năng vui cười, biết lắng nghe một bệnh nhân trong thinh lặng, biết nâng đỡ bằng cử chỉ dịu dàng. Cần có mối tương quan phụ tử sinh động để đem lại sức sống cho tha nhân: Linh mục là cha chứ không phải là viên chức thiêng liêng hay là người làm thuê cho Chúa".
Đời sống tinh thần của linh mục triều
Phó tế người Mỹ hỏi về những đặc thù trong đời sống tinh thần của linh mục triều.
ĐGH trả lời có 3 yếu tố cần thiết: Vun đắp mối tương quan với Giám mục Giáo phận, với anh em linh mục và với giáo dân mình coi sóc. Nếu các con thực thi sứ vụ trên những mối tương quan đó, các con sẽ nên thánh".
Tự vấn lương tâm
Linh mục từ Philippines nêu vấn đề đào tạo thường xuyên.
Đức Giáo hoàng đề nghị chú tâm đến việc đào tạo "nhân bản, mục vụ, thiêng liêng và giao tiếp" cho linh mục. Ngài nói rằng "đào tạo thường xuyên xuất phát từ ý thức về sự yếu đuối của mình" và "quan trọng là nhận ra những giới hạn của mình".
Đức Giáo hoàng cũng mời gọi kiểm điểm lại cách giao tiếp ảo, cách sử dụng điện thoại di động, cách đối mặt với cám dỗ về đức khiết tịnh đang luôn luôn rình rập, và biết cách giữ mình trước tính kiêu ngạo, trước hấp lực của tiền bạc, quyền uy và sự thoải mái".
Tác giả bài viết: ZENIT, "Le pape indique aux prêtres deux conditions pour un juste discernement", Anita Bourdin - Huuchanh trích dịch
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn