Giáo xứ Vinh Hương

Gặp gỡ giúp tăng trưởng đức tin

Thứ hai - 23/09/2019 05:20
"Gặp gỡ người đương thời nhằm giúp họ hiểu biết tình yêu Thiên Chúa hơn" (ĐGH Phanxicô).


Sáng thứ bảy, ngày 21 tháng 9-2019, ĐGH Phanxicô đón tiếp phái đoàn tham dự hội nghị quốc tế của các trung tâm học thuật và đào tạo về tân phúc âm hoá. Hội nghị, được Hội đồng Giáo hoàng về thúc đẩy tân phúc âm hoá tổ chức, có chủ đề: "Thắp sáng ước nguyện gặp gỡ Thiên Chúa giữa những yếu tố che khuất sự hiện diện của Người".

Theo Đức Phanxicô, "gặp gỡ giúp tăng trưởng đức tin" và là "dấu chỉ sống động của Tình Yêu mà chúng ta loan báo".

ĐGH mời gọi "gặp gỡ người đương thời nhằm giúp họ nhận biết tình yêu của Thiên Chúa", nhưng "không cần giải thích hay đáp trả tức thời một cách giả tạo mà chỉ là những chia sẻ trong cuộc sống", và để cho Thánh Linh - "Đấng canh tân tâm hồn và giải thoát khỏi ràng buộc" - tác động. ĐGH nhắc lại trình thuật Tin Mừng về cuộc gặp gỡ giữa Đức Kitô Phục Sinh và các môn đệ trên đường Emmau làm ví dụ. Ngay nay cũng thế, "Thiên Chúa ở gần bên" nhưng người đương đại "rất khó nhận ra Người".

Tuy nhiên, họ vẫn luôn ước ao "yêu thương và được yêu thương, được đón nhận", họ ước ao "tìm bình an trong tâm hồn và niềm vui bền vững hơn những trò tiêu khiển".
 

Tác giả bài viết: Huuchanh lược ghi từ: ZENIT 22.09.2019, "Nouvelle évangélisation": favoriser la "rencontre", Anita Bourdin

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây