Giáo xứ Vinh Hương

Vu khống và chứng gian: "Căn bệnh ung thư quái ác"

Thứ năm - 26/09/2019 10:32

Vu khống và chứng gian là "căn bệnh 'ung thư quái ác' đôi khi ảnh hưởng đến Giáo Hội, khi nói về việc bôi nhọ ai đó khi họ cản trở mình", Đức Giáo Hoàng Phanxicô lưu ý trong buổi tiếp kiến chung hôm Thứ Tư, ngày 25 tháng 09, 2019.


Tại quảng trường Thánh Phêrô, Vatican, ĐGH tiếp tục bài giáo lý rút ra từ Tông đồ Công vụ, nhằm suy tư về vị tử đạo đầu tiên, thánh Stêphanô.

"Ngôn ngữ của căn tính con cái Chúa không phải là vu khống và chứng gian, nhưng là phó thác mạng sống trong tay Chúa và tha thứ cho người xúc phạm mình".

Suy tư về trình thuật của Tông đồ Công vụ, chúng ta khám phá những khó khăn các cộng đoàn tiên khởi phải đối mặt khi tiếp nhận các thành viên đến từ nhiều nền văn hoá và cảm nghĩ khác nhau. Căng thẳng và xầm xì xuất hiện, nhóm này cảm thấy thua thiệt hơn nhóm khác.

Các tông đồ ý thức hơn về vai trò rao giảng Lời Chúa của mình. Do vậy, các ngài chỉ định thêm những thầy trợ tế để có thể lưu tâm hơn đến việc bác ái: Chia sẻ và cân bằng sẽ là động lực phát triển đối với Giáo Hội. 
   
Trong số các trợ tế này, Têphanô là người gặp nhiều phiền toái nhất. Đối thủ của ngài không tìm thấy cách nào khác nhằm khiến ngài im lặng hơn là vu khống và chứng gian: Một căn bệnh "ung thư quỉ quái" đôi khi cũng ảnh hưởng đến Giáo Hội khi bôi nhọ người cản trở mình. Trước mặt các thẩm phán, Têphanô cảnh báo thói đạo đức giả từ thời cha ông họ, những người đã giết chết các tiên tri và ngay cả chính Đức Kitô. Bị kết án tử hình, Têphanô không tìm cách trốn tránh nhưng ngài phó thác mạng sống trong tay Chúa và tha thứ cho họ.

Là vị tử đạo đầu tiên, Têphanô trở nên một Kitô khác, ngài được Thánh Linh biến đổi nên giống Chúa Giêsu, có khả năng làm chứng Tình Yêu Chúa đến cùng.


 

Tác giả bài viết: ZENIT 25.09.2019, Anne Kurian - Huuchanh dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây