Giáo xứ Vinh Hương

Chiếc đàn ống "không có ống" trong nhà thờ Thánh Jaques

Chủ nhật - 25/08/2019 04:44

Đại quản cầm - đàn ống - trong thánh đường Thánh Jaques ở Lunéville, Lorraine, là chiếc đàn "vô hình" duy nhất trên thế giới và hiện nay vẫn đang hoạt động hoàn hảo.


Mặc dù Lunéville nổi tiếng với những vụ hoả hoạn thiêu rụi lâu đài, viên ngọc quí của các công tước Loraine, thành phố còn cất giữ một báu vật ngoại hạng duy nhất của thế giới. Cách lâu đài không xa, nhà thờ thánh Jaques sở hữu chiếc đại quản cầm mà thoạt nhìn không thấy các ống phát âm. Tuy nhiên vẫn đang hoạt động hoàn hảo.

Thực tế, cây đàn có rất nhiều ống phát âm nhưng "vô hình", vì được ẩn giấu sau những giá đỡ. Đây là trường hợp duy nhất trên thế giới và là tác phẩm của kiến trúc sư Emmanuel Héré cùng người cộng sự Nicolas Dupont, công trình được thực hiện từ năm 1749 và hoàn thành năm 1751. Giá đỡ truyền thống thường phơi bày ống phát âm ra ngoài, nhưng ở đây được bố trí hài hoà như một tác phẩm trang trí hí trường nhằm đánh lừa nhãn quan. Phần cơ khí của cây đàn được giấu trong một cấu trúc theo trường phái ba-roc thể hiện Cửa Thiên Đàng do hoạ sĩ André Joly thực hiện.

Để đạt được phối cảnh như thế, kiến trúc sư Emmanuel Héré đã thiết kế một tác phẩm kiến trúc không chỉ để ẩn giấu các phần cơ khí của cây đàn. Các ống đàn được tích hợp hoàn hảo với khối kiến trúc của ngôi thánh đường từ nền nhà đến vòm trần. Trên gác đàn có bốn trụ nâng, đại quản cầm được trang trí bằng 4 thiên thần hoà tấu 4 nhạc cụ khác nhau (sáo, đàn luth, violon và kèn basson) do một thiên thần nhạc trưởng đứng trên bậc cao điều khiển. Ở trung tâm, người ta thấy huy hiệu của nhà vua Stanislas Leszczynski và trên đó là một vương miện. 

Miêu tả vẻ đẹp cung đình Balan lộng lẫy, chiếc đại quản cầm chắc chắn là vật nổi bật nhất trong thánh đường. Nội thất thánh đường rất hài hoà, được quét vôi màu nhạt phản chiếu một thứ ánh sáng dịu dàng tương phản với lớp mạ vàng và những viên giả ngọc lộng lẫy của cây đàn. Hàng năm có nhiều buổi hoà nhạc được tổ chức để công chúng nghe lại âm thanh của kiệt tác này. Năm nay, buổi hoà nhạc sẽ được tổ chức vào ngày 29 tháng 9 tới đây với sự cộng tác của nhạc sĩ đại quản cầm Pascale Rouet.


 

Tác giả bài viết: ALETEIA 24.08.2019, Caroline Becker - Huuchanh dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây