Giáo xứ Vinh Hương

Cây thông Giáng sinh ở Sri Lanka được ghi vào sách kỷ lục Guinness

Thứ tư - 20/12/2017 18:28
- Ban đầu đức hồng y chỉ trích dự án 80.000 Mỹ kim và nói số tiền này dành cho người nghèo có thể tốt hơn

Cây thông Giáng sinh cao 72,1 mét ở Sri Lanka năm ngoái được Sách Kỷ lục Guinness Thế giới ghi nhận là cây thông nhân tạo lớn nhất từ trước đến nay.

Gần đây chính phủ nước này được trao giải thưởng về cây thông được dựng tại Galle Face Green thuộc Colombo, do phá kỷ lục trước đó của cây thông Giáng sinh cao 55 mét ở Quảng Đông, Trung Quốc.

Giấy chứng nhận kỷ lục Guinness ghi nhận thành quả của Dịch vụ Xã hội Arjuna Ranatunga (Sri Lanka).

Công trình làm cây thông tiêu tốn khoảng 80.000 Mỹ kim do tư nhân tài trợ. Nó được làm bằng khung thép bọc nhựa và được trang trí hàng chục ngàn quả thông màu đỏ, vàng, xanh và bạc và 600.000 chiếc đèn LED.

Cây thông này bị Giáo hội Công giáo chỉ trích là lãng phí tiền bạc, và đề nghị dành khoản tiền tài trợ này cho người nghèo có thể tốt hơn. Nhưng Thủ tướng Ranil Wickremesinghe can thiệp và thuyết phục Đức Hồng y Malcolm Ranjith đồng ý cho dựng.

“Những người chịu trách nhiệm xây dựng công trình này nên dùng tiền tài trợ cấp học bổng cho học sinh nghèo hay xây nhà cho người nghèo”, Đức Hồng y Ranjith khuyên vào lúc đó.

“Nên bỏ dự án xây dựng này. Giáng sinh là dịp để chia sẻ với người túng thiếu, không phải để phung phí tiền của… Kinh tế thị trường đang dùng tôn giáo làm công cụ để kinh doanh nhân dịp Giáng sinh”, ngài nói thêm.

Đức hồng y được cho biết cây thông này không dùng tiền của chính phủ nhưng được các nhà hảo tâm tư nhân làm và mang ý nghĩa thúc đẩy sự hòa hợp cộng đồng.

Người dân Sri Lanka chiêm ngưỡng cây thông Giáng sinh nhân tạo phá kỷ lục ở Colombo trong ảnh chụp ngày 25-12-2016. Ảnh: S. Kodikara/AFP

Nguồn tin: www.vietnam.ucanews.com

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây