Giáo xứ Vinh Hương

Giám mục Trung Quốc cảnh báo phong trào cầu nguyện trực tuyến giữa đại dịch Covid-19

Thứ sáu - 13/03/2020 21:43
"Cho rằng bệnh tật là kết quả của tội lỗi không phù hợp với Đức Tin Công Giáo" (Đức Giám Mục Fang)

Một giám mục ở Trung Quốc đã yêu cầu người công giáo tránh những cuộc tụ họp đông người nhằm giảm thiểu lây nhiễm nhưng ngài cũng cảnh báo làn sóng cầu nguyện trực tuyến không được chấp nhận.
 


Đức Giám mục Peter Fang Jianping, giáo phận Đường Sơn, đặc biệt cảnh báo việc rao giảng của một linh mục, cha Fei Zhisheng, người cho rằng bệnh tật là hậu quả của tội lỗi.
 
"Một số những bài giảng của cha Fei không phù hợp với Đức tin công giáo, và tất cả mọi người cần được nhắc nhở để thôi chia sẻ thông tin về cha Fei", Đức cha Fang nói.
 
Linh mục Fei ở Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc, chuyên đào tạo linh mục. Năm 2007, ông thành lập một nhóm riêng để huấn luyện về thuyết giảng trên toàn quốc.
 
Cha Joseph, một nhà nghiên cứu giáo lý tại tỉnh Giang Tô, ca ngợi Đức Cha Fang vì đã lên tiếng phản bác linh mục này. "Đức tin công giáo của chúng ta không phải là mê tín dị đoan. Vì vậy, chúng ta rất cần phân biệt thông tin và nhắc nhở giáo dân tránh xa những lời dạy sai lạc”, cha nói.
 
Truyền thông ở Trung Quốc đã tràn ngập những chương trình phát sóng của nhiều tín ngưỡng khác nhau kể từ tháng 2, khi người dân phải cách ly tại nhà để tránh tập trung đông người nhằm giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 từ sau khi được cảnh báo lần đầu tiên tại Vũ Hán, Trung Quốc.
 
Theo Ủy Ban Sức Khỏe Quốc Gia của Trung Quốc, số lượng người mới bị nhiễm và người chết giảm nhiều trong ngày 12 tháng ba. Chỉ còn 11 người chết, thấp nhất kể từ tháng Giêng.
 
Tại tỉnh Hồ Bắc, tâm chấn của virus, số ca nhiễm đã giảm chỉ còn một con số.
 
Các nhà lãnh đạo Công giáo nói rằng nếu xem bệnh tật là kết quả của tội lỗi thì sẽ dẫn đến một ĐỨC TIN CÔNG GIÁO LỆCH LẠC, nhất là trong thời điểm đại dịch Covid-19 này.
 
Paul Jia, một nhà truyền giáo từ Sơn Đông cho biết cha Fei giảng về Phật pháp và cách chữa bệnh tại gia, Đức tin Công giáo chẳng liên quan gì đến hai điều này.
 
Cha Zhang, một linh mục quản xứ, nói với UCA News rằng cha Fei đã có lần thuyết giảng tại giáo xứ mình mà chỉ đề cao phép lạ chữa bệnh thay vì rao giảng Tin Mừng. "Là môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta phải làm theo Ngài và sống tốt lành ngay trên thế gian này", cha Zhang nói.
 
Wang Meng, người đã tham gia vào một trại huấn luyện của cha Fei, nói với UCA News rằng "một số người được chữa lành đã thành tín hữu. Nhưng khi bệnh tái phát, đức tin của họ lung lay và họ rời khỏi Giáo Hội".

 

Tác giả bài viết: UCANEWS 13.03.2020 - Huuchanh dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây