Giáo xứ Vinh Hương

Giáo hội Hàn Quốc kêu gọi duy trì qui định cấm phá thai

Thứ bảy - 07/04/2018 10:24









Đức Tổng Giám mục Hyginus Kim Hee-joong của Kwangju, chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc (CBCK), phát biểu tại cuộc họp báo được tổ chức hôm 22-3 trước Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc. Tính từ bên trái, cha John Choi Byoung-jo, thư ký Ủy ban Mục vụ Gia đình và Sự sống; Đức cha phụ tá Linus Lee Seong-hyo của Suwon, chủ tịch Thomas Aquinas Kim Joon-chul, tổng thư ký CBCK; và cha Simon Jee Young-hyun, tổng thư ký Ủy ban Mục vụ Sự sống Tổng Giáo phận Seoul.
Ảnh: The Catholic Times


Giáo hội Hàn Quốc kêu gọi Tòa án Hiến pháp ngăn chặn việc hợp pháp hóa phá thai bằng cách trình đơn kiến nghị phản đối có hơn một triệu chữ ký.

Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc (CBCK) gửi đơn kiến nghị hôm 22-3 trong lúc tòa án đang chuẩn bị xem xét có nên hợp pháp hóa phá thai hay không.

Đây là lần đầu tiên Giáo hội Công giáo địa phương nộp đơn kiến nghị tới tòa án. Chữ ký được thu thập từ tháng 12-2017 đến tháng 1-2018.

“Quyền được sống không thể dựa vào sự biểu quyết đa số”, Đức Tổng Giám mục Hyginus Kim Hee-joong của  Kwangju, còn là chủ tịch của CBCK, phát biểu.

“Hợp pháp hóa phá thai sẽ khiến người ta nghĩ rằng rằng phá thai được mọi người tán thành”.

“Nhưng Giáo hội mạnh mẽ phản đối tình trạng giết hại một sinh mạng vô tội. Điều đó không thể biện hộ trong bất cứ trường hợp nào, bất kể lý do gì”, ngài nói thêm.

Năm ngoái, hơn 230.000 người ký đơn kiến nghị online trình văn phòng tổng thống Hàn Quốc kêu gọi hợp pháp hóa phá thai.

Hiện nay Giáo hội đang kêu gọi Tòa án Hiến pháp bác bỏ bất kỳ đạo luật nào ủng hộ phá thai khi xem xét vấn đề này vào ngày 24-4.

Luật của Hàn Quốc xử lý hình sự đối với tội phá thai, chỉ cho phép một vài trường hợp ngoại lệ như mang thai do bị cưỡng hiếp hay trường hợp tính mạng người mẹ bị đe dọa.

Tòa án này đã bảo vệ luật chống phá thai năm 2012.

“Quyền tự quyết của thai phụ không thể cao hơn quyền được sống của thai nhi”, tòa từng tuyên bố.

 

Nguồn tin: www.vietnam.ucanews.com

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây