Giáo xứ Vinh Hương

Hội thi giáo lý lớp Căn Bản 3 giáo hạt Quảng Đức

Thứ hai - 27/06/2011 08:37

Hội thi giáo lý lớp Căn Bản 3 giáo hạt Quảng Đức

"Hãy lớn lên trong Chúa Thánh Thần" là chủ đề cuộc thi giáo lý toàn giáo hạt Quảng Đức diễn ra hôm nay.

 

Sáng nay, 27 tháng 06 năm 2011, hội thi giáo lý cho lớp Căn bản 3 toàn giáo hạt Quảng Đức đã diễn ra tại hội trường giáo xứ Xã Đoài. Đây là lần đầu tiên được tổ chức trong năm nay, dưới hình thức rung chuông vàng với chủ đề “Hãy lớn lên trong Chúa Thánh Thần”.

Thành phần tham dự gồm có 15 đội của các giáo xứ Vinh An, Thổ Hoàng, Đức Lễ, Phúc Lộc, Nghi Trung, Vinh Hương, Hoà An, Đức Hạnh, Xuân Lộc, Bác Ái, Hoà Tiến, Hương Sơn, Quảng Đà, Xã Đoài và giáo họ Vô Nhiễm (Phúc Lộc) Mỗi đội có 5 thí sinh.

Nội dung hội thi nằm trong chương trình học của lớp Căn Bản 3: Mầu nhiệm Ngôi Ba Thiên Chúa và bí tích Thêm Sức. Được biết, từ các lớp Căn Bản 1 và 2, các em đã  học về Chúa Cha, Chúa Con và bước sang lCăn Bản 3 các em được học về Chúa Thánh Thần để chuẩn bị lãnh nhận bí tích Thêm Sức. Khi học xong chương trình khối Căn Bản, thiếu nhi đã được trang bị một nền tảng khá vững chắc về đức tin để rồi bước sang khối Kinh Thánh, các em sẽ tiếp tục được đào tạo sâu hơn về giáo lý Hội Thánh Công giáo, để từng bước củng cố và trưởng thành trong đời sống đức tin.

Cha trưởng ban nhắn nhủ thí sinh

Mở đầu cuộc thi, Cha trưởng ban GL giáo hạt Phaolô Nguyễn Thư Hùng bày tỏ nỗi vui mừng vì thấy các giáo xứ tham dự đông đủ và nhắn nhủ các em đây chỉ là một cuộc chơi nhằm khuyến khích việc học giáo lý trong các giáo xứ; bởi lẽ học giáo lý không đơn thuần là học kiến thức để đi thi mà mục đích tối hậu của việc học giáo lý là để sống đức tin và đem Tin Mừng vào cuộc sống.

Đúng vậy, đây chỉ là một cuộc chơi, nhưng là một cuộc chơi lý thú và bổ ích không thể thiếu trong tiến trình giáo dục đức tin cho thiếu nhi trong các giáo xứ. Qua cuộc thi này, các em được giao lưu học  hỏi lẫn nhau, nung nấu thêm tinh thần học tập và giáo lý viên thêm lửa cho lòng nhiệt thành tông đồ.

Tiếp đến, Cha quản xứ Xã Đoài Giuse Phạm Tấn Hùng vui mừng chào đón các đội thi và giáo lý viên đến từ khắp nơi trong hạt Quảng Đức và chúc các em đạt được thành quả đích thực là củng cố đức tin và lớn lên trong Chúa Thánh Thần.

Ban giám khảo

Ban thư ký

Hội thi bắt đầu dưới sự điều khiển của 2 người dẫn chương trình sôi nổi và linh hoạt là anh Phan Thanh Tùng và chị Vũ Thị Thanh Huyền, Ban giáo lý giáo hạt. Khán giả là GLV trực tiếp giảng dạy rất đỗi vui mừng, hội trường tràn ngập tiếng vỗ tay khi hơn phân nửa câu hỏi của vòng 1, tất thảy 75 tấm bảng con giơ lên đều có đáp án đúng. Một kết quả học tập rất đáng khích lệ.

Càng về sau, khoảng trống sân chơi tỷ lệ thuận với mức độ khó dần của câu hỏi và số lượng thí sinh bị loại. Một tất yếu của tất cả các cuộc thi. Thế nhưng, sự hồi hộp và tính hấp dẫn ngày càng lên đến cao trào khi trên sân còn lại khoảng 15 “chiến sĩ”, kiên cường nhưng không giấu được một chút hồi hộp lo lắng trên khuôn mặt. Tiếng vỗ tay cổ vũ vang dội cho đến khi còn lại 5 em xuất sắc bước vào vòng 2.

Thể thức thi vòng hai là vấn đáp trực tiếp. Năm thí sinh rút thăm để lần lượt trả lời bộ câu hỏi riêng cho mình. Cảm phục các em thiếu nhi, một mình đối mặt với giám khảo, vẫn bản tính đơn sơ của tuổi niên thiếu nhưng không kém bình tĩnh và tự tin.

Đến 10g45, hội thi kết thúc với kết quả như sau:

1- Một giải nhất: Em Duy Huỳnh (Vinh Hương)

2- Hai giải nhì: Các em Chiêu San (Xã Đoài) và Phúc Triệu (Đức Hạnh)

3- Hai giải khuyến khích: Các em Nhật Hà (Phúc Lộc) và Huyền Trang (Xuân Lộc)

Ngoài ra Ban giám khảo còn trao 2 giải dành cho 2 khán giả thiếu nhi đã xuất sắc trả lời thay cho các bạn bị "bí trước...toà."

Xin được nói thêm, đợt thi này nằm trong chương trình của Ban giáo lý Giáo phận nhằm tiến tới những cuộc chơi tương tự ở cấp Giáo phận trong thời gian sắp tới.

Bình tĩnh và ...hồi hộp

Cha trưởng ban trao giải nhất

Cha phó ban trao giải nhì

Anh Phan Thanh Tùng trao giải ba

Mọi người đều thắng trong cuộc thi

Một trùng hợp ngẫu nhiên mà thú vị và đầy ý nghĩa. Vào dịp này, toàn thể GLV trong giáo hạt Quảng Đức được may mắn chúc mừng bổn mạng các cha trưởng, phó Ban GL giáo hạt, Cha Phaolô Nguyễn Thư Hùng và Phêrô Cao Tiến Hà cùng các anh giáo lý viên nhận 2 vị tông đồ làm quan thầy. Tất cả anh chị em nguyện chúc quí cha và các anh luôn vững mạnh và tràn đầy Thần Khí Chúa như 2 cột trụ của Hội Thánh để dẫn dắt phong trào giáo lý trong giáo hạt ngày một thăng tiến.

Hội thi kết thúc trong tinh thần tất cả đều thắng cuộc, đều được “lớn lên trong Chúa Thánh Thần”.

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây