Giáo xứ Vinh Hương

Ông Duterte đồng ý tạm ngừng công kích Giáo hội

Thứ năm - 12/07/2018 08:23
Chủ tịch Hội đồng Giám mục nói các lãnh đạo Công giáo sẵn sàng lắng nghe tổng thống nói

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôn tay Đức Tổng Giám mục Romulo Valles của Davao, chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo, tại cuộc hội kiến hôm 9-7. Ảnh: Văn phòng Truyền thông Tổng thốngTổng


Thống Philippines Rodrigo Duterte, một người trực tính, sẽ kiềm chế những lời chỉ trích Giáo hội Công giáo sau khi đồng ý tạm ngừng chế giễu linh mục và giám mục.

Tổng thống bị người Công giáo phản đối mạnh mẽ vì nói Chúa “ngớ ngẩn” trong một bài phát biểu và liên tục kịch liệt chỉ trích các linh mục và giám mục Công giáo trong những tháng gần đây.

“Tổng thống đồng ý tạm ngừng chỉ trích Giáo hội sau cuộc hội kiến”, Harry Roque, phát ngôn viên của tổng thống, nói.

Tuy nhiên, một ngày sau cuộc hội kiến người phát ngôn của tổng thống lại nói ông Duterte muốn các lãnh đạo Giáo hội ngừng chỉ trích chính quyền của ông.

“Do có sự tách biệt giữa Giáo hội và nhà nước, các lãnh đạo Giáo hội không nên dùng bục giảng để chỉ trích chính quyền của tổng thống”, ông Roque dẫn lời tổng thống.

Cuộc hội kiến giữa ông Duterte và Đức cha Valles, chủ tịch Hội đồng Giám mục, diễn ra sau khi Hội đồng Giám mục Công giáo phát hành thông cáo kịch liệt chỉ trích làn sóng giết người trong 2 năm qua.

Ông Roque miêu tả thông cáo này “rất vô vị” và thêm rằng điều đó “không có gì là mới” vì “không có sự lên án rõ ràng”.

“Đó là một thư mục vụ rất tẻ nhạt, tôi nghĩ”, ông nói và thêm rằng các lãnh đạo Giáo hội có thể đang tránh “công khai đối đầu” với chính phủ.

Trước khi hội kiến ông Duterte, Đức cha Valles nói ngài nhận “lời mời lịch sự” của tổng thống đến gặp mặt đối thoại “vì với tư cách là giám mục chúng ta sẵn sàng lắng nghe nhau với lòng tôn trọng”.

Hôm 25-6, ông Duterte thành lập một ủy ban tổ chức đối thoại với các lãnh đạo Giáo hội Công giáo sau khi có những lời phát biểu gây tranh cãi về Thiên Chúa.

Đức cha Valles, được mọi người biết là bạn thân của ông Duterte, cho biết ngài không chuẩn bị nghị trình cho cuộc hội kiến.

“Hãy nhớ rằng cuộc hội kiến do họ mời. Chúng ta chỉ đến nghe thôi”, vị giám chức của Davao nói. Cuộc hội kiến là “bước đầu tiên” và các lãnh đạo Giáo hội sẵn sàng lắng nghe ông Duterte nói.

Thư mục vụ của các giám mục được phát hành sau hội nghị khoáng đại bán thường niên lần thứ 117, bày tỏ quan ngại về nhiều vấn đề xã hội mà người dân Philippines phải đối mặt.

Mặc dù liệt kê nhiều vụ lạm dụng nhân quyền và thậm chí các vụ đe dọa đến tính mạng của các giáo sĩ, thư mục vụ vẫn nhấn mạnh đến sự cộng tác giữa chính quyền và Giáo hội.

 

Nguồn tin: www.vietnam.ucanews.com

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây