Giáo xứ Vinh Hương

Tìm thấy ngôi thánh đường thế kỷ VI kính vị tử đạo vô danh tại Giêrusalem

Thứ bảy - 26/10/2019 00:00


Phần còn lại của ngôi thánh đường Byzantine (theo phong cách đông phương thời đế quốc La Mã) thế kỷ VI tôn kính một "vị tử đạo vinh quang" vô danh đã được tìm thấy tại thị trấn Bet Shemesh gần Jerusalem. Các nhà khảo cổ khai quật vị trí này trong gần ba năm và phát hiện một bức tranh ghép rất đẹp miêu tả hoa và động vật, cùng với bộ sưu tập đèn Byzantine quan trọng. Đây là một trường hợp hiếm thấy. Ngoài ra, người ta còn khám phá hầm mộ của vị tử đạo.

Tuy chưa rõ danh tính của vị tử đạo, kích thước của hầm mộ gợi ý cho các nhà khảo cổ rằng đây là nơi hành hương quan trọng của các ki-tô hữu khi hành hương đến Giêrusalem. Nhà thờ này được cho là đã xây dựng dưới thời trị vì của Hoàng đế Justino, khoảng giữa những năm 527 và 565.






 
ALETEIA 25.10.2019
 Tags: vị tử

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây