Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Phụng vụ Thứ Năm Tuần Thánh

Thứ năm - 29/03/2018 11:36
Từ 17g00 chiều Thứ Năm, cộng đoàn giáo xứ tham dự thánh lễ kỷ niệm việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể và nghi thức rửa chân tại thánh đường do cha quản xứ Phaolô chủ sự, để mở đầu phụng vụ Tam Nhật Thánh.

Mở đầu thánh lễ, cha quản xứ Phaolô nhắc lại việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể và rửa chân các tông đồ được cử hành hôm nay. Ngài nhắn nhủ cần chú trọng hơn nữa đến việc thực thi bác ái trong ân sủng nhận được từ mạch nguồn Thánh Thể. Cha mời gọi cộng đoàn ăn năn thống hối để xứng đáng cử hành trọng thể mầu nhiệm thánh.

Chia sẻ Tin Mừng Gioan hôm nay, cha Phaolô giới thiệu những cử chỉ Chúa Giêsu thực hiện vì tình yêu nhân loại trong bữa tiệc ly: lập bí tích Thánh Thể và rửa chân các tông đồ. Cha nhấn mạnh rằng bí tích Thánh Thể phải được tiếp nối trong cuộc sống thực tại của chúng ta.

Cha nói: "Sống đạo không phải chỉ trong nhà thờ mà phải ra ngoài xã hội, thực hành bí tích Thánh Thể trong cuộc sống, nghĩa là đi ra 'ngoài vi', ra khỏi chính mình để đến với tha nhân". Cử chỉ rửa chân cho các tông đồ thể hiện sự khiêm hạ và tình yêu vô bờ của Con Thiên Chúa đối với nhân loại.

Trong Mùa Chay và đặc biệt là khi cử hành Tam Nhật Thánh này, chúng ta tưởng niệm việc Chúa Giêsu chịu chết để chúng ta được sống: "Chúa Giêsu khiêm hạ quỳ gối rửa chân cho các tông đồ thì chúng ta cũng phải 'rửa chân cho nhau' bằng cách sống bác ái giữa công đồng xã hội".

"Đi 'ra ngoài vi' không phải là đi thật xa ra tận ngoài biên của không gian sống, mà là khiêm tốn ra khỏi vỏ bọc của 'cái tôi' chính mình để đến với người chung quanh".

Cha nhắn nhủ cộng đoàn phụng vụ hãy để Chúa Giêsu rửa sạch những "vết nhơ trên đôi bàn chân lạc lối của chúng ta", hãy tin tưởng phó thác cuộc đời ta cho Chúa để từ mạch nguồn bí tích Thánh Thể "mỗi người thực thi tình yêu thương trong cuộc sống mình".  

Phụng vụ kết thúc bằng cuộc rước trọng thể Mình Thánh Chúa Giêsu đến nhà tạm phụ. Ban thường vụ HĐGX, đại diện các hội đoàn cùng ban lễ sinh, thừa tác viên và cha chủ tế rước Mình Thánh theo lộ trình tiến về nhà tạm phụ từ cửa chính.

Từ đây các giáo họ Đức Bình, Thanh Tân, Vinh Sơn và các hội đoàn Legio Mariæ, Lòng Chúa Thương Xót, huynh đoàn Đa Minh lần lượt chầu Mình Thánh cho đến 21 giờ.

 

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây