ĐTC Lêô XIV: lịch sử và văn minh Châu Âu không thể tách rời khỏi di sản Kitô giáo
Nhìn nhận sự thật lịch sử và gìn giữ những giá trị đã góp phần xây nên châu Âu hiện đại
Đức Thánh Cha khẳng định rằng lịch sử và văn minh châu Âu không thể tách rời khỏi di sản đạo đức, văn hóa, nghệ thuật và khoa học mà Kitô giáo đã đóng góp qua nhiều thế kỷ. Kitô giáo đã góp phần quyết định trong việc hình thành nền văn minh phương Tây, từ các nhà thờ kiến trúc vĩ đại, nghệ thuật, âm nhạc, khoa học đến sự phát triển của các đại học. Việc bảo vệ di sản ấy, theo ngài, không phải nhằm ưu tiên cho các cộng đoàn Kitô hữu, nhưng đơn thuần là nhìn nhận sự thật lịch sử và gìn giữ những giá trị đã góp phần xây nên châu Âu hiện đại.
Các nguyên tắc đạo đức Kitô giáo như nền tảng để bảo vệ quyền sống và phẩm giá con người
Ngài cũng đặc biệt nhấn mạnh các nguyên tắc đạo đức Kitô giáo như nền tảng để bảo vệ quyền sống và phẩm giá con người “từ lúc thụ thai đến khi chết tự nhiên”. Những giá trị này, theo ngài, là cần thiết để đối diện với các thách thức như nghèo đói, loại trừ xã hội, bất bình đẳng kinh tế, khủng hoảng khí hậu, bạo lực và chiến tranh. Đức Thánh Cha nói: “Đảm bảo việc tiếng nói của Giáo hội, kể cả thông qua học thuyết xã hội của Giáo hội, tiếp tục được lắng nghe, không có nghĩa là khôi phục một thời đại đã qua, mà là đảm bảo rằng các nguồn lực quan trọng cho sự hợp tác và hội nhập trong tương lai không bị mất đi.”
Đối thoại giữa “thế giới lý trí và thế giới đức tin”
Nhắc lại lời Đức Biển Đức XVI về sự cần thiết của cuộc đối thoại giữa “thế giới lý trí và thế giới đức tin”, nhằm giúp cả hai tránh rơi vào những méo mó và cực đoan, Đức Thánh Cha khuyến khích các đại biểu nghị viện châu Âu góp phần vào cuộc đối thoại này vì lợi ích của châu Âu và toàn thể nhân loại.
Noi gương Thánh Tôma More, mẫu gương khôn ngoan, can đảm và trung thành với lương tâm
Trong diễn văn, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự trân trọng đối với các chính trị gia trong việc phục vụ người dân và thăng tiến thiện ích chung. Ngài nhấn mạnh rằng chức vụ công đi đôi với trách nhiệm chăm lo cho “những người bị lãng quên”, những người ở bên lề xã hội. Ngài khuyến khích các nghị sĩ bảo vệ phẩm giá của mọi con người bằng thái độ tranh luận tôn trọng, biết lắng nghe và đối thoại ngay cả với những người có quan điểm đối lập. Ngài mời gọi họ noi gương Thánh Tôma More, bổn mạng các chính trị gia, mẫu gương về sự khôn ngoan, can đảm và trung thành với lương tâm.
Vatican News
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn