Giáo xứ Vinh Hương

ĐTC mời gọi Giáo hội đồng hành gần gũi với những đôi tiến tới hôn nhân

Thứ năm - 16/06/2022 19:19
ĐTC mời gọi Giáo hội đồng hành gần gũi với những đôi tiến tới hôn nhân
Trong lời tựa viết cho tài liệu chuẩn bị hôn nhân được Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống ban hành hôm 15/6/2022, Đức Thánh Cha kêu gọi Giáo hội giúp chuẩn bị tốt hơn cho những người vợ / chồng tương lai để tránh những đau khổ do gia đình tan vỡ.
 

Đức Thánh Cha viết trong tài liệu được xem là kết quả của Năm Gia đình Amoris laetitia, năm được ngài khởi xướng nhân kỷ niệm 5 năm ngài ban hành tông huấn Amoris laetitia về gia đình: “Giáo hội, trong mọi thời đại, được mời gọi tái công bố vẻ đẹp và sự dồi dào của ân sủng chứa đựng trong Bí tích Hôn nhân và đời sống gia đình tuôn trào từ đó, đặc biệt là cho những người trẻ.”

Tài liệu mới, theo Đức Thánh Cha, vạch ra một con đường hướng tới một “sự chuẩn bị bí tích” thực sự, dựa trên mô hình của việc chuẩn bị lãnh nhận bí tích rửa tội cho người lớn, được áp dụng từ thời xa xưa, để giúp họ xây dựng hôn nhân của mình trên nền tảng đức tin.

Giảm các cuộc hôn nhân không thành hay không hạnh phúc

Đức Thánh Cha lưu ý rằng nhiều cặp đôi chỉ nhận được sự chuẩn bị hời hợt trước đám cưới và do đó có nguy cơ đặt hôn nhân của họ trên những nền tảng yếu đến mức “tan vỡ trong thời gian ngắn và không thể chịu đựng được ngay cả những khủng hoảng đầu tiên không thể tránh khỏi.”

“Thất bại trong hôn nhân gây nên đau khổ nặng nề và để lại những vết thương lòng sâu sắc trong con người. Họ trở nên vỡ mộng, cay đắng và trong những trường hợp đau đớn nhất, thậm chí là không còn tin vào ơn gọi yêu thương do chính Thiên Chúa ghi khắc trong trái tim con người.”

Giáo hội đồng hành với các đôi chuẩn bị kết hôn

Do đó Giáo hội phải dành nhiều thời gian và sức lực để đồng hành với các cặp đôi muốn kết hôn trong Giáo hội.

Đức Thánh Cha lặp lại mong muốn của mình đối với các Giáo hội địa phương để thiết lập một “tiến trình chuẩn bị thực sự cho các cặp vợ chồng tương lai, bao gồm tất cả các bước của hành trình bí tích: thời gian chuẩn bị cho hôn nhân, cử hành bí tích và những năm ngay sau đó,” với “mục tiêu là cùng các cặp đôi đi trên một đoạn đường quan trọng trong cuộc hành trình của cuộc đời, kể cả sau đám cưới, đặc biệt là trong những thời điểm khủng hoảng hoặc chán nản.” 

Hồng Thủy - Vatican News

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây