Giáo xứ Vinh Hương

Cảnh sát Ý tịch thu 3500 chứng chỉ giáo hoàng giả

Thứ ba - 15/12/2015 04:03


Các chứng chỉ phép lành giáo hoàng trong một xưởng in ở Rôma
(Stefano Rellandini – Reuters)

Các chứng chỉ giả giáo hoàng trị giá 70000 ơrô đã bị cảnh sát Ý tịch thu trong khuôn khổ một chiến dịch bắt đồ giả và đã tịch thu hơn một triệu vật dụng làm giả.
 
Bộ trưởng Nội vụ Ý, Angelino Alfano đã đưa ra cho báo chí xem một trong những chứng chỉ giả được in và có con dấu giáo hoàng đóng, có hình Đức Phanxicô và được in bằng nhiều thứ tiếng.
 
Liên kết với Ban cảnh vệ Vatican, cảnh sát Rôma đã dò bắt được một tổ chức sản xuất các chứng chỉ giả bán ở một cửa hàng gần Đền thờ Thánh Phêrô.
 
Trên máy vi tính từ tháng 1-2015
 
Từ lâu các giấy hoa này làm bằng tay, các chữ được tô màu thanh lịch và thường được mua trong các dịp đám cưới hoặc rửa tội, từ tháng 1-2015, các giấy hoa này được làm bằng máy vi tính để giảm chi phí và để hạn chế làm giả. Lợi tức của các việc này được dành cho quỹ từ thiện Vatican.
 
Người vòng đai Vatican, từ hơn một tuần nay ở Rôma, có hơn “một triệu vật dụng giả đã bị tịch thu”, trong đó có nhiều đồ chơi nguy hiểm cho trẻ em, ông bộ trưởng cho biết. Việc chống hàng giả là một trong các ưu tiên phải làm của ông trong năm nay.

Tác giả bài viết: rts.ch, 2015-12-14 – Marta An Nguyễn chuyển dịch

Nguồn tin: www.phanxico.vn

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây