Giáo xứ Vinh Hương

Phá thai: Giáo hoàng Học viện về Sự sống hoan nghênh quyết định của Hoa Kỳ

Chủ nhật - 26/06/2022 20:48
Phá thai: Giáo hoàng Học viện về Sự sống hoan nghênh quyết định của Hoa Kỳ


Sau quyết định của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ về việc hủy bỏ Bản án Roe kiện Wade “bằng cách chọn lựa sự sống, chúng ta có trách nhiệm với tương lai của nhân loại đang bị đe dọa”, ngày 24 tháng 6, giám mục Vincenzo Paglia, chủ tịch Giáo hoàng Học viện về Sự sống đã hoan nghênh quyết định của Tòa Tối cao Hoa Kỳ, kể từ bây giờ, mỗi bang trong số 50 bang liên bang sẽ quyết định riêng cho bang mình có quyền cấm phá thai hoặc giữ nó hợp pháp.

Đề cập đến “những cuộc tranh luận sôi nổi” do quyết định này gây ra, trong một thông cáo báo chí, Giáo hoàng Học viện cho rằng “việc che chở và bảo vệ sự sống con người không phải là một vấn đề chỉ có thể giới hạn trong việc thực thi các quyền cá nhân, nhưng ngược lại, đây là vấn đề có ý nghĩa xã hội lớn lao”. Nó mời gọi chúng ta “phát triển các lựa chọn chính trị thúc đẩy các điều kiện tồn tại có lợi cho cuộc sống mà không rơi vào các quan điểm hệ tư tưởng tiên nghiệm”.

Nó cũng kêu gọi đảm bảo “giáo dục giới tính đầy đủ”, “đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người” và “chuẩn bị các biện pháp pháp lý để bảo vệ gia đình và quyền làm mẹ, khắc phục những bất bình đẳng hiện có”.

Hỗ trợ các bà mẹ và gia đình

Học viện cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của “việc hỗ trợ vững chắc cho các bà mẹ, các cặp vợ chồng và thai nhi”,  bảo vệ “khả năng cho các bà mẹ gặp khó khăn có thể tiếp tục mang thai và giao đứa trẻ cho những người có thể đảm bảo cho sự phát triển của nó”.

Giám mục Vincenzo Paglia tuyên bố: “Đối diện với một xã hội phương Tây đang đánh mất sức sống, hành động này là lời mời mạnh mẽ để cùng nhau suy ngẫm về câu hỏi nghiêm trọng và cấp bách của thế hệ con người và những điều kiện để có thể thực hiện được.”

Phản ánh lý trí và đối thoại dân sự

Thông qua những tuyên bố này, Vatican cũng liên kết với thông cáo chung của giám mục José Gomez, chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳvà giám mục William Joli, chủ tịch Ủy ban phò sự sống của Hội đồng Giám mục, các ngài kêu gọi chữa lành vết thương, “phản ánh lý trí” và “đối thoại dân sự”, trong bối cảnh phân cực lớn lao làm dấy lên lo ngại về các cuộc biểu tình bạo lực trong những giờ và những ngày sắp tới.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nguồn tin: www.phanxico.vn

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây