Giáo xứ Vinh Hương

Thúc đẩy "ngoại giao văn hóa" để vượt qua rào cản cản và định kiến

Thứ sáu - 12/12/2025 08:21
Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp giáo sư và sinh viên Học viện Giáo hoàng Khảo cổ Kitô giáo
Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp giáo sư và sinh viên Học viện Giáo hoàng Khảo cổ Kitô giáo

ĐTC Lêô XIV: Thúc đẩy "ngoại giao văn hóa" để vượt qua rào cản cản và định kiến
 

Nhân kỷ niệm 100 năm Đức Giáo hoàng Piô XI thành lập Học viện Giáo hoàng về Khảo cổ Kitô giáo, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã dành cho các giáo sư và sinh viên của Học viện một cuộc gặp gỡ vào sáng ngày 11/12/2025. Ngài nhắc lại lời Thánh Gioan Phaolô II trong diễn văn “Về nguồn gốc Kitô giáo chung của các dân tộc châu Âu”: “Châu Âu cần Chúa Kitô và Tin Mừng, vì đây là nguồn gốc của tất cả các dân tộc” và mời gọi giới nghiên cứu đáp lại lời kêu gọi này.

 

Khảo cổ Kitô giáo giúp củng cố đời sống đức tin và căn tính Kitô giáo

Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc lại mục đích của Học viện là “hướng dẫn những người trẻ tuổi nhiệt huyết từ mọi quốc gia đến việc học tập và nghiên cứu khoa học về các di tích Kitô giáo cổ đại”. Ngài nhận định rằng sau một thế kỷ, sứ mạng này tiếp tục sinh động qua các đại hội quốc tế và những đóng góp học thuật giúp củng cố không chỉ nghiên cứu lịch sử, mà còn đời sống đức tin và căn tính Kitô giáo.

Đức Thánh Cha đã chia sẻ một số điểm đã được ngài nêu lên trong Tông thư “về tầm quan trọng của khảo cổ nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Học viện Giáo hoàng Khảo cổ Kitô giáo”.

Giá trị đặc thù của Khảo cổ Kitô giáo

Trước hết, Đức Thánh Cha nêu bật tầm quan trọng của khảo cổ Kitô giáo như một ngành có đặc thù khoa học riêng, với phạm vi thời gian, chủ đề và phương pháp luận chuyên biệt gắn với các thế kỷ đầu của Kitô giáo. Ngài kêu gọi bảo vệ sự độc lập khoa học của ngành, tránh nhập chung vào khảo cổ học trung đại, đồng thời nhấn mạnh rằng tính “Kitô giáo” của bộ môn không mang màu sắc hệ phái mà diễn tả giá trị khoa học và chuyên môn của nó.

Đóng góp cho hành trình đại kết

Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng khảo cổ Kitô giáo là công cụ hữu hiệu cho đại kết, vì là một lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến thời kỳ lịch sử của Giáo hội thống nhất, do đó giúp các hệ phái nhận ra nguồn gốc chung của mình. Ngài kể lại kinh nghiệm xúc động trong chuyến viếng thăm İznik (Nixêa) mới đây, nơi ngài cùng đại diện các Giáo hội kỷ niệm 1700 năm Công đồng Chung đầu tiên, giữa những tàn tích gợi nhớ nền tảng hiệp nhất của Kitô giáo.

"Ngoại giao văn hóa"

Tiếp đến, Đức Thánh Cha mời gọi giới nghiên cứu dấn thân vào “ngoại giao văn hóa”, “góp phần xây dựng cầu nối, thúc đẩy sự gặp gỡ và nuôi dưỡng sự hòa hợp”.

Liên hệ giữa “Năm Thánh Hòa bình” năm 1925 và “Năm Thánh Hy vọng” hiện nay, Đức Thánh Cha khẳng định các nhà khảo cổ là những người gieo hòa bình và hy vọng, mang đến tri thức nhưng cũng mang tinh thần hòa giải.

Vatican News

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây