Giáo xứ Vinh Hương

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Đừng chạy trốn Thánh Giá

Thứ bảy - 28/09/2013 09:39
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.

Đừng chạy trốn Thánh Giá
 
"Đừng chạy trốn khi Thánh Giá xuất hiện". Đây là cảnh báo của Đức Giáo Hoàng Phanxicô khi cử hành thánh lễ sáng thứ bảy trong nguyện đường Nhà Thánh Martha. Ngài cho biết: "Thánh Giá làm cho chúng ta sợ hãi ngay cả trong công việc truyền giáo, nhưng có quy tắc môn đệ không lớn hơn Thầy. Quy tắc là không có ơn cứu độ mà không có đổ máu, không có công việc tông đồ hiệu quả mà không có Thánh Giá".
 
"Có lẽ chúng ta nghĩ rằng: Với tôi, điều gì sẽ xảy ra? Thánh Giá của tôi sẽ như thế nào? Không thể biết trước được. Chúng ta không biết, nhưng Thánh Giá sẽ đến! Chúng ta chỉ cần xin ơn đừng chạy trốn khi Thánh Giá xuất hiện. Với nỗi sợ hãi, tất nhiên! Chắc chắn rồi. Nhưng theo Chúa Kitô thì phải như vậy". Đức Giáo Hoàng trích dẫn Tin Mừng: "Người ta sẽ đem anh đến nơi anh không muốn đến! Một lời hứa Thánh Giá".
 
Đức Giáo Hoàng kết thúc bài giảng bằng lời cầu nguyện với Đức Maria: "Gần bên Chúa Giêsu trên Thánh Giá là mẹ Ngài. Và có thể trong ngày hôm nay, khi chúng ta cầu nguyện với Mẹ, sẽ tốt hơn khi cầu xin Mẹ ơn đừng sợ và chạy trốn Thánh Giá, chứ không phải xin Mẹ cất đi nỗi sợ hãi, vì nỗi sợ chắc chắn phải đến, sợ Thánh Giá. Mẹ Maria đã ở đó và Mẹ biết làm thế nào để đứng vững bên Thánh Giá".

Nguồn tin: fr.radiovaticana.va

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây