Giáo xứ Vinh Hương

Đóng Cửa Thánh bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót tại Nhà thờ Long Điền, Giáo hạt Phước Long

Thứ hai - 14/11/2016 18:01

Hiệp thông với ĐTC Phanxicô và Giáo hội toàn cầu, ngày 13.12.2015, Chúa nhật III Mùa Vọng, Giáo phận Banmêthuột đã cử hành nghi thức Mở Cửa Thánh khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót tại Nhà thờ Chính tòa Banmêthuột và Nhà thờ Long Điền thuộc Giáo hạt Phước Long. Theo Tông sắc “Dung Mạo Lòng Thương Xót” (Misericordiae Vultus), ĐTC Phanxicô ấn định bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót tại các Giáo Hội địa phương vào ngày 13.11.2016, Chúa Nhật 33 thường niên.

Thừa lệnh Giám mục Giáo phận, sáng Chúa nhật 13.11.2016, Cha Stephanô Nguyễn Văn Đậu, linh mục Tổng Đại Diện, đã chủ tế Thánh lễ trọng thể kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và chủ sự nghi thức Đóng Cửa Thánh tại Nhà thờ Long Điền, Giáo hạt Phước Long.

Thánh lễ bắt đầu vào lúc 10g00. Đoàn rước từ Nhà xứ long trọng tiến qua Cửa Thánh vào Nhà thờ; đi đầu là Hương lửa, Thánh giá đèn hầu, Sách Tin Mừng, Hội trống, Hội kèn, đại diện các Cộng đoàn dân Chúa, Tu sĩ Nam – Nữ, linh mục đồng tế gồm Quý Cha Quản hạt, Quý Cha Quản xứ, Phó xứ thuộc Giáo hạt Phước Long, Đồng Xoài và đi sau cùng là linh mục TĐD chủ tế. Có rất đông giáo dân thuộc Giáo xứ Long Điền và các Giáo xứ lân cận về tham dự.

Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế nói lên ý nghĩa việc Đóng Cửa Thánh. Năm Thánh luôn được khởi đầu bằng một nghi thức long trọng là Mở Cửa Thánh (Porta Sancta). Và Năm Thánh kết thúc bằng việc đóng Cửa Thánh. Đóng Cửa Thánh không có nghĩa là đóng lại Lòng Thương Xót mà là biểu tượng kết thúc một Năm Thánh, từ đó, Giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta mở cửa tâm hồn mình ra để nói với nhau rằng Chúa Ki-tô đầy lòng xót thương chính là Cửa Thánh đích thực hằng yêu thương chúng ta và ở lại với chúng ta luôn mãi qua bí tính Thánh Thể.

Trong bài giảng lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Cha Stephanô tiếp tục diễn giải cho cộng đoàn thấy được lòng thương xót Chúa hằng yêu thương chúng ta. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là những người được no thỏa ơn Chúa, thấm đẫm nền văn minh tình yêu Kitô giáo nên các ngài sẵn sàng chết vì yêu. Cha Stephanô kêu gọi cộng đoàn biết noi gương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đừng giậm chân tại chỗ mà hãy ra đi đồng hành với các gia đình trẻ, các gia đình khó khăn, mở cửa tâm hồn mình ra, mang Lòng Thương Xót Chúa đến với anh em, đặc biệt là đồng hành với Giáo phận trong Năm Thánh mừng Kim Khánh bắt đầu từ ngày 22.6.2017 đến 22.6.2018. Đây là dịp mỗi người chúng ta hâm nóng lại đức tin của mình qua các thế hệ. Xin Các Thánh Tử Đạo Việt Nam dạy cho chúng ta biết đón nhận Lòng Thương Xót Chúa và chia sẻ Lòng Thương Xót Chúa cho nhau. (Mời nghe Bài Giảng).

Trước khi kết lễ, Cha Giuse Trịnh Minh Thanh, quản xứ Giáo xứ Long Điền, thay mặt cộng đoàn cảm ơn Đức Giám mục đã dành nhiều ưu ái cho Giáo hạt Phước Long và Giáo hạt Đồng Xoài; đặc biệt là Giáo xứ Long Điền. Cám ơn Cha TĐD và Quý Cha đồng tế đã về hiệp dâng Thánh lễ. Cám ơn Hội đồng Giáo xứ, ca đoàn, các đoàn thể đã giúp công, giúp sức để Thánh lễ được cử hành trang nghiêm, sốt sắng. Cám ơn cộng đoàn đã đến tham dự Thánh lễ rất đông bằng tất cả tâm tình sốt mến, thánh thiện.

Sau khi kết lễ, Cha TĐD chủ sự nghi thức Đóng Cửa Thánh. Quý Cha đồng tế và toàn thể cộng đoàn hướng về phía Cửa Thánh. Cha TĐD quỳ gối thinh lặng, sau đó ngài đứng lên đóng Cửa Thánh, mời gọi cộng đoàn ra đi mang Lòng Thương Xót Chúa đến cho anh em. Nguyện xin Thiên Chúa đầy lòng xót thương sẽ đồng hành và dẫn đưa chúng ta bước vào Cửa Thánh đích thực chính là Đức Giê-su Ki-tô. Amen.

















Mời xem HÌNH ẢNH

Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình

Nguồn tin: www.gpbanmethuot.vn

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây