Giáo xứ Vinh Hương

Khóa Tĩnh Huấn HĐGX và Ban Hành Giáo Họ Biệt Lập Lần Thứ VIII

Thứ năm - 07/08/2014 09:34
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.

Ngày 05. 8. 2014

Đúng 10g30, thánh lễ đồng tế kính thánh Anrê Kim Thông bổn mạng các HĐGX, GH biệt lập, do Đức giám mục chủ sự cùng với quý cha.

Sau bài Tin Mừng thánh Matthêu chương 10, Đức cha triển khai việc Chúa Giêsu sai 12 tông đồ của Ngài đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời và ban cho họ quyền…

14g00 :  Trong chương trình giảng huấn với chủ đề Lãnh Đạo là một Ơn Gọi, do Cha Gioan-kim Nguyễn Văn Hinh. (D.Min.) thuộc giáo phận Long Xuyên thuyết giảng. Ngài trình bày Mô hình Đào luyện hàng Kitô hữu giáo dân, được gọi là Linh Đạo – Mục Vụ - Truyền giáo” hay là “ Hợp Nhất – Chia sẻ - Hạnh phúc” và Kỹ năng Lãnh đạo.

1. Lãnh Đạo Là Một Ơn Gọi.
Người lãnh đạo là người thực sự được Thiên Chúa tuyển chọn. Đó là một ơn gọi, ơn gọi trở thành người đầy tớ, người phục vụ. Người giáo dân lãnh đạo: người ta có thể trở thành lãnh đạo. Nhưng không trở thành người lãnh đạo tinh thần, nếu không có Chúa Thánh Thần. Ơn gọi lãnh đạo, bổn phận tất cả mọi người Kitô hữu. Họ là những người Thiên Chúa dùng để biến đổi thế giới.

2. Đào Luyện Lãnh Đạo.
a, Luật lắng nghe
b, Luật điềm tĩnh
c, Luật ra quyết định.
d, Luật tổ chức
đ, Luật phân công
e, Luật dùng người và nắm người
f, Luật đãi người
g, Luật trách nhiệm
h, Luật đào tạo lãnh đạo
i, Triết lý lãnh đạo

Sau hai tiết học, quí chức được chia thành bốn tổ, thảo luận những câu hỏi gồm :
1. Bạn có xác tín Thiên Chúa gọi bạn lãnh đạo không? Chia sẻ kinh nghiệm.
2. Lãnh đạo là thay đổi, đổi mới, bạn cần có đổi mới, thay đổi từ đâu trước (bản thân hay gia đình)
3. Phải làm gì để đáp lại ơn gọi lãnh đạo?

Sau bữa tối, từ 19g15 – 20g30 là giờ tâm tình chia sẻ với quý chức của Vị Cha Chung Giáo phận. Qua những trao đổi chân thành trong cuộc sống, còn có nhiều khó khăn, thử thách do nhiều nguyên nhân và yếu tố tạo ra. Ngài khuyên anh chị em hãy kiên nhẫn, không nản lòng, vì không phải chúng ta là những người có quyền quyết định, nhưng là do chính Chúa. Điều cần nhất là chúng ta phải cầu nguyện và đối thoại...

Giây phút Hồi tâm – Sám hối trong chầu Thánh thể giúp mọi người lắng đọng tâm hồn, quí chức nhìn lại mối tương quan giữa bản thân với Chúa? Và tương quan với mọi người...

Ngày 06. 8. 2014

7g00 sáng 06-08-2014, cha Gioankim tiếp tục bài giảng huấn:

3. Tính Hệ Thống : Cha Gioankim trình bày về Giới răn Lãnh Đạo. Giới răn này bắt nguồn từ hai giới răn lớn nhất của đạo: Mến Chúa – Yêu Người. Ba con đường lớn để thực thi hai giới răn đó là: - Trở về với Chúa Kitô và Phúc Âm của Người - Trở về với con người và môi trường.- Trở về với bản chất Giáo hội: truyền giáo, qua đối thoại và hòa giải.

4. Tính Sư Phạm và Kỹ Năng.
Hai yếu tố khoa học được lưu ý: sư phạm và kỹ năng
Sư phạm: có đặc điểm là kiên trì, tiệm tiến, lặp đi lặp lại
Kỹ năng: tập trung tác động vào ba cơ năng quan yếu, Tâm, Trí và Ý Chí.
Phương thức Cầu nguyện – cảm nghiệm, giúp chúng ta xác tín mạnh mẽ sự hiện diện của Chúa, đang ở trong trung tâm sâu thẳm của cõi lòng ta. Giúp chúng ta ý thức sự hiện diện của Chúa khắp mọi nơi và mọi lúc ngay cả ngoài lúc chúng ta cầu nguyện.

5. Đào Luyện Mục Vụ.
Qua hai định hướng: Liên đới – Trách nhiệm và Yêu thương – Phục vụ
Truyền giáo là loan báo Phúc âm cho hết mọi người.
Tóm lại người lãnh đạo tinh thần phải luôn cầu nguyện, năng kết hợp mất thiết với Chúa Giêsu thánh thể, để tìm ra ý Chúa muốn người lãnh đạo phải làm.

Qua 5 tiết học, cha giảng huấn đánh giá cao việc tiếp thu quí chức,  phần thảo luận có chiều sâu đức tin, nội dung rất trưởng thành.

15g30, ĐGM chủ tế thánh lễ Tạ ơn mừng kính lễ Chúa Hiển Dung, bế mạc khóa tĩnh huấn, đồng tế vói ngài, có  đức ông Đaminh và quí cha. Sau bài Tin Mừng Đức cha diễn giải về cuộc biến hình của Chúa Giêsu ở trên ngọn núi Taborê, đoạn tiếp theo sau khi thánh Phêrô tuyên xưng niềm tin vào Đức Giêsu Kitô... ĐGM nhắn nhủ quí chức, tuy không được đưa lên núi cao, không gian thuận tiện để gặp gỡ Chúa, nhưng được qui tụ về ngôi nhà chung của giáo phận để học hỏi cách yêu mến và phục vụ Chúa trong vai trò của người lãnh đạo cộng đoàn. Nơi nào anh chị em chúng ta hiệp nhất trong lời kinh nguyện thì có Chúa hiện diện giữa   (Xin xem bài giảng)

Sau bài giảng, trước mặt ĐGM và quý cha, quý chức giơ tay long trọng đọc lại lời tuyên thệ trong ngày nhậm chức.

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện quý chức, cha trưởng Ban Mục vụ giáo dân đọc lời cảm tạ và tri ân Đức cha, quý cha, quý chức và mọi ân nhân gần xa đã góp phần cho khóa tĩnh huấn thành công tốt đẹp. Những bó hoa tươi thắm, gói ghém tình cảm trân quý của đoàn con kính dâng.

Kết thúc hai ngày tĩnh huấn với ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, quý chức kín múc được nguồn ân sủng thiêng liêng làm hành trang phục vụ, cùng với bài sai lên đường trong niềm xác tín “Lãnh Đạo Là Một Ơn Gọi.


 

Thanh Hải

Ngày 05. 8. 2014

Ngày 06. 8. 2014

Video -  An Thanh

 

Nguồn tin: www.gpbanmethuot.vn

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây