Giáo xứ Vinh Hương

Lễ Thánh Vinh Sơn, Bổn mạng ĐGM Giáo phận Banmêthuột

Thứ sáu - 27/09/2013 03:03

Hợp cùng toàn thể Giáo Hội mừng kính lễ Thánh Vinh Sơn đệ Phaolô, Đấng sáng lập dòng Lazarist, chuyên lo việc truyền giáo, và dòng Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn, chuyên lo việc bác ái, lúc 05g00 sáng ngày 27. 09. 2013, tại nhà nguyện Tòa Giám mục Banmêthuột, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đã chủ tế thánh lễ mừng kính lễ Thánh Vinh Sơn đệ Phaolô, bổn mạng của ngài. Cùng đồng tế với với ngài, có Đức ông Tổng Đại diện, quý Cha, quí Tu sỹ nam nữ, Ứng sinh, Dự tu và đông đảo bà con giáo dân.

Trước thánh lễ, Đức ông Đaminh Hà Duy Khâm đại diện toàn thể dân Chúa trong giáo phận kính chúc mừng lễ bổn mạng Đức Cha Vinh Sơn, xin Chúa Thánh Linh luôn đồng hành với Đức cha để ngài có thể chu toàn trách nhiệm Chúa và Hội Thánh trao phó.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Vinh Sơn mời cộng đoàn cùng hiệp dâng thánh lẽ cầu nguyện cho ngài, biết noi gương thánh Vinh Sơn, để có thể chăm sóc hàng giáo sỹ, đồng hành với các tu sỹ nam nữ trên bước đường phục vụ, và chăm sóc mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận, cũng như đẩy mạnh công việc truyền giáo trong mọi hoàn cảnh, để có thể vừa hướng dẫn đức tin, vừa biết cảm thông với những khó khăn của người Kitô hữu.

Sau bài Tin Mừng (Lc 10, 1 – 9), ĐGM chia sẻ : “ Tư thế của các môn đệ được sai đi rao giảng giống như những con chiên đi vào giữa bầy sói. Hình ảnh này, cho thấy một hoàn cảnh không thuận tiện cho các môn  đệ … nhưng chính khi con người biết chấp nhận con đường thập giá, biết quên mình để sống theo ý Chúa  thì sức mạnh của  Thiên Chúa sẽ thực hiện…”.

Thánh lễ diễn ra trong đơn sơ, trang nghiêm và sốt sắng. Sau thánh lễ nhiều đoàn thể đã đến chúc mừng bổn mạng Đức Cha Vinh Sơn, trong bầu khí vui tươi, chan hòa tình cha-con...

Các em nội trú Têrêxa chúc mừng Đức Cha

Tác giả bài viết: Anh Thư

Nguồn tin: www.gpbanmethuot

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây