Giáo xứ Vinh Hương

Đàng Thánh Giá với Đức Giáo Hoàng tại Colisé, Roma, tối 30.03.2018: Một gia đình người Syri vác Thánh giá

Thứ sáu - 30/03/2018 21:39


Giám đốc điều hành Caritas Syria, ông Riad Sargi và gia đình vác thánh giá một chặng trong buổi ngắm Đàng Thánh Giá tại điện Colisée với Đức Giáo hoàng Phanxicô tối thứ Sáu Tuần Thánh, 30 tháng ba 2018.  Một cử chỉ chia sẻ nỗi đau khổ với người dân Syria của Roma.

"Khi biết tin được chọn đi Roma để vác Thánh giá một chặng trong Đàng Thánh Giá, tôi và và gia đình ý thức về trách nhiệm lớn lao, bởi vì với thập giá, chúng tôi sẽ vác cả thực trạng khó khăn của đất nước mình, nên chúng tôi cảm thấy rất nặng nề", ông Riad Sargi nói với Vatican News.

Ông khẳng định: "Chúng tôi sẽ ôm hôn và vác lên vai mọi đau khổ của dân tộc, của những trẻ em, những gia đình, của các ông bố bà mẹ trên đất nước mình". Ông cũng chia sẻ hy vọng: "Như Chúa Kitô phục sinh từ cõi chết, chúng tôi mong rằng Syria sẽ sớm thoát khỏi tình trạng khó khăn và tìm lại cuộc sống bình thường".

Cũng theo Zenit, trong buổi ngắm Đàng Thánh Giá còn có một nữ tu người Irak là Geneviève Al Haday vác Thánh giá một chặng khác. "Tôi sẽ đặt lên Thánh giá niềm hy vọng hoà bình của đất nước tôi và của toàn Trung Đông, tôi sẽ đặt lên đó nỗi lòng tưởng nhớ về những ki-tô hữu tử đạo, và cả nước mắt cô đơn của một bà lão ở Roma nữa",  nữ tu Al Haday nói. 

Tác giả bài viết: Huuchanh chuyển ý từ Zenit, 30.03.2018

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây