Giáo xứ Vinh Hương

Giáo họ Đức Bình mừng lễ bổn mạng.

Thứ tư - 29/06/2016 17:53

8 giờ 00 ngày 29.6.2016, tại nhà nguyện giáo họ, cha quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm long trọng cử hành lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, bổn mạng giáo họ Đức Bình.

Đây là lần thứ 3 giáo họ được mừng lễ bổn mạng tại nhà nguyện của mình. Trước đây là giáo xóm với tên gọi là Vinh Hà, nhưng từ ngày 20.03.2016 (Chúa nhật Lễ Lá) cha quản xứ công bố văn thư quyết định thành lập giáo họ với tên gọi là Đức Bình. Cũng từ đây giáo họ đã nhanh chóng ổn định mọi nhu cầu sinh hoạt, hầu đáp ứng nguyện vọng của 90 gia đình là phát triển toàn diện từ tâm linh cho đến kinh tế.

Đầu lễ, cha quản xứ đề cao nhân đức của hai thánh Phêrô và Phaolô, hai Ngài là trụ cột của Giáo Hội. Một người chuyên chăm giáo lý cho những người Israel, một người chuyên chăm về giáo lý đức tin cho những người xa lạc Chúa, tất cả đều quy một mối là xây dựng Hội Thánh Chúa. Hôm nay ngày lễ bổn mạng của giáo họ, xin cho mỗi thành phần Dân Chúa trong giáo họ biết nổ lực xây dựng giáo hội tại địa phương ngày một thăng tiến.

Trong bài giảng lễ, ngoài các nhân đức vượt trội của thánh nhân, từ hai con người nhưng chung một trái tim, cùng chung một nhịp đập qua sự yêu mến Chúa và nhiệt thành với các linh hồn. Cha quản xứ kêu gọi sự nối kết trong giáo họ như sự hiệp nhất của hai thánh Phêrô và Phaolô. Cha nói, Đức Bình chúng ta cũng có hai con người, hai lối sống, hai văn hóa khác nhau, giao thoa hai miền Vinh và Hà Bắc. Chúng ta phải biết vận dụng khả năng Chúa ban để củng cố đức tin và kết hiệp với nhau, hầu xây dựng con người và xây dựng giáo họ.

Trước lời nguyện hiệp lễ, Ông Antôn Nguyễn Đình Đương, Phó ban phụ trách phụng vụ thay lời cho giáo dân trong giáo họ chúc mừng bổn mạng cha quản xứ và trao đến cha bó hoa thắm tình kính mến. Sau đó cha quản xứ ngỏ lời cảm ơn và ngài cũng có lời cầu chúc nhân ngày Đức Bình mừng bổn mạng.

Tuy ngôi nhà nguyện và khuôn viên đang còn khiêm tốn về nhiều mặt,  nhưng tinh thần sống đạo và mọi sinh hoạt nơi đây đã có phần khởi sắc. Nhận định trong thánh lễ hôm nay, một bầu khí thật trang nghiêm, cộng đoàn phụng vụ xác tín thân thưa phận vụ của mình một cách trọn vẹn, từ trẻ em cho đến người cao niên sốt sắng tham dự. Điều đáng nói là ca đoàn Đức Bình tuy chỉ hơn 20 ca viên, nhưng họ hát thật hay, thật mạnh, họ hát lên với trọn cả tâm tình, giúp cộng đoàn cầu nguyện và gắn bó mật thiết với Chúa hơn.

Xin chúc mừng giáo họ nhân ngày mừng bổn mạng.
 






















Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây