Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương – Lễ thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, Bổn mạng Cha quản xứ

Thứ sáu - 29/06/2018 01:41
Cùng với Giáo Hội mừng kính trọng thể lễ hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, cộng đoàn giáo xứ Vinh Hương hân hoan mừng lễ bổn mạng Cha quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm. Thánh lễ do ngài chủ tế vào lúc 5 giờ 00 sáng ngày 29.06.2018 tại nhà thờ giáo xứ.

Và cũng hôm nay, có quý ông trong Ban thường vụ HĐGX cũng nhận hai thánh tông đồ làm bổn mạng: Ông Chủ tịch, Phaolô Nguyễn Minh Hùng, Ông Đệ nhất phó chủ tịch, Phêrô Hoàng Thanh Trường, và ông thủ quỹ, Phêrô Trần Thiện Trinh.


Mở đầu thánh lễ, cha quản xứ Phaolô dẫn ý nghĩa phụng vụ mừng kính 2 thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, ngài nhắn nhủ cộng đoàn "noi theo những hành động và đức tin của các ngài để lại" và sống sứ mệnh "rao giảng Tin Mừng cho những người chưa biết Chúa, cho những người đang nguội lạnh khô khan hay đã xa lạc Chúa". Cha khuyến khích "hãy đến với họ, sưởi ấm lòng họ và đưa họ trở về với Chúa".

Cha cũng mời gọi hiệp ý dâng thánh lễ chúc tụng Chúa và cầu nguyện cho tất cả những ai nhận 2 vị trụ cột Hội Thánh làm bổn mạng.

Kết thúc dẫn vào ý lễ, cha chủ tế cùng cộng đoàn phụng vụ vỗ tay chúc mừng quý ông, quý anh và các em thiếu nhi mừng lễ bổn mạng hôm nay.

Chia sẻ sau Tin Mừng, cha Phaolô mời gọi mọi người luôn "cố gắng bước đi trong đức tin mỗi ngày", và luôn "sẵn sàng đối diện với những thử thách gian nan".

Trước hết, cha quản xứ lược thuật cuộc đời hai vị tông đồ để giúp cộng đoàn "khám phá những chứng từ sống động về cuộc đời của các ngài": "Chính các ngài đã thiết kế nên ngôi nhà của Giáo Hội mà hôm nay chúng ta được ân hưởng".

Phêrô là đá tảng của Giáo Hội Chúa. "Tên của ngài luôn luôn đứng đầu" trong những sự kiện cuộc đời Chúa Giêsu. "Ngài cũng là người duy nhất được Chúa Giêsu trao quyền lãnh đạo Giáo Hội: 'Này Si-mon con ông Gio-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mạc khải cho anh điều ấy, như là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời đã mạc khải cho anh điều ấy... Anh là Phêrô nghĩa là đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy'" (Mt 16, 17-18).  

Phaolô vốn là một trí thức, là con một gia đình khá giả, mang quốc tịch Rôma. "Ngài xuất hiện như một kẻ đối đầu với Chúa Giêsu" nhưng Chúa đã "tóm lấy ông bằng một cuộc ngã ngựa".

Chúng ta thấy hai vị được Chúa Giêsu lựa chọn từ "hai cuộc sống khác nhau và bằng cách thức khác nhau", nhưng các ngài đã "cùng hướng về Chúa Giêsu và hăng say rao giảng Chúa Giêsu" từ khi được mời gọi.

Khi chúng ta tin vào Thiên Chúa cho dù "môi trường và lối sống khác nhau nhưng tất cả chúng ta đều qui tụ lại trong nhà Chúa với một đức tin sống động". Cuộc sống và tính cách của hai thánh Phêrô và Phaolô khác nhau nhưng cả hai cùng
"hướng về trời cao và các ngài cùng chung nhiệt thành đem Chúa đến cho dân ngoại".


Kết thúc bài giảng, cha quản xứ mời gọi mỗi chúng ta hãy noi gương hai thánh tông đồ để rồi "cố gắng bước đi trong đức tin mỗi ngày", và luôn "sẵn sàng đối diện với những thử thách gian nan".

"Xin cho tất cả anh chị em được ơn luôn nhớ về Đức Kitô với tấm lòng khiêm hạ và xác tín: Thưa Thầy, Thầy biết con yêu mến thầy".


Trước khi nhận phép lành cuối lễ, ông đệ nhất phó chủ tịch thay lời cho cộng đoàn chúc mừng bổn mạng Cha quản xứ, đồng thời gởi đến ngài bó hoa tươi thắm nhân ngày mừng lễ bổn mạng và kỷ niệm 5 năm Cha đến với giáo xứ.


                                                         

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông Vinh Hương

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây