Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương – Bầu Cử Ban Thường Vụ HĐGX nhiệm kỳ 2020-2024

Chủ nhật - 01/03/2020 03:56
- “Trong những cộng đoàn của Giáo hội, hoạt động của Giáo dân cần thiết đến nỗi nếu không có hoạt động đó, chính hoạt động tông đồ của các vị chủ chăn thường không thể đạt được đầy đủ kết quả” (AA, 10 - Quy chế giáo xứ Gp.Bmt).

Bỏ một lá phiếu để bầu chọn những người có lòng đạo đức, có khả năng, nhiệt thành và không ngăn trở giáo luật vào Ban thường vụ Hội đồng giáo xứ (BTV HĐGX) là trách nhiệm của mỗi giáo dân. Đây là công việc hết sức quan trọng và cần thiết, nhằm tiếp nối các hoạt động và xây dựng giáo xứ.

Vào các thánh lễ Chúa nhật I Mùa chay 01.03.2020, tại nhà thờ giáo xứ và giáo họ Phaolô, giáo xứ Vinh Hương tổ chức bầu cử BTV HĐGX nhiệm kỳ 2020-2024.

Trước đây khoảng 1 tháng, 4 giáo họ Phaolô, Thanh Tân, Vinh Sơn và Đức Bình đã theo quy trình đề cử nhân sự, mỗi giáo họ chọn 10 vị, Cha quản xứ và HĐGX đúc kết chọn ra 8 người được nhiều đơn vị giới thiệu, sau đó tổ chức bầu cử lấy 6 vị cao phiếu nhất,

Khi hết thời gian quy định (cuối thánh lễ thiếu nhi), tổ bầu cử gồm Ban chấp hành Hội gia trưởng và Đoàn thanh niên, với sự chứng kiến của HĐGX đương nhiệm tiến hành kiểm phiếu.

Thống kê cho thấy, có 1157 phiếu phát ra, nhưng chỉ thu về được 566 phiếu. Trong đó 13 phiếu không hợp lệ (không chọn đủ 6 vị), thực tế chỉ có 553 gia đình tham gia bỏ phiếu.

Sau hơn một tiếng thận trọng kiểm phiếu với tinh thần công minh, đúng 10 giờ, đã tìm ra được 6 vị cao phiếu nhất để kính vào BTV HĐGX nhiệm kỳ 2020-2024:

- Ông GB Nguyễn Đình Phú 472 phiếu
- Ông Giuse Nguyễn Minh Hưng 464 phiếu
- Ông Phaolô Trần Thiện Trinh 456 phiếu
- Ông GB Trần Hồng Điệp 436 phiếu
- Ông Antôn Nguyễn Hồng Cương 431 phiếu
- Ông GB Ngô Gia Hòa 368 phiếu.

Xin chúc mừng những vị được giáo dân tín nhiệm, trúng cử vào BTV HĐGX. Nếu không có gì thay đổi thì vào Chúa nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 31.05.2020 sẽ Tuyên thệ nhậm chức. Hy vọng, thời gian 4 năm tới, quý vị sẽ

“thông dự quyền hành và trách nhiệm của linh mục quản xứ trong việc điều hành và quản trị giáo xứ. Đồng thời trợ lực, cổ võ và điều hòa sinh hoạt các đoàn thể của giáo xứ ngày một thăng tiến”. Để “Giáo xứ không phải là một đơn vị sinh hoạt mang nặng tính cục bộ địa phương, và chỉ do một mình linh mục chủ trì, nhưng là một gia đình yêu thương”. Một khi “Cộng đoàn Giáo xứ chan hòa tình gia đình của các môn đệ Chúa Kitô, sẽ là chứng từ đầy thuyết phục cho lời rao giảng về Thiên Chúa Tình yêu. Đoàn Dân Chúa khi sống trọn vẹn tình hiệp thông giữa lòng Giáo hội (ad intra), sẽ thêm nhiệt thành khi gặp gỡ và đối thoại với thế giới chung quanh (ad extra).”(Chương 3, số 22 Quy chế giáo xứ Gp. Bmt).
 















 


Tác giả bài viết: Cao Hướng

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây