Giáo xứ Vinh Hương

Dạy Thiếu nhi cầu nguyện bằng năm ngón tay

Thứ tư - 12/10/2011 19:09

Dạy Thiếu nhi cầu nguyện bằng năm ngón tay

- Dù nhặt một cây kim cũng có thể cứu một linh hồn

Có một bài hát mà phần lớn các em thiếu nhi điều biết, đó là bài “Năm ngón tay ngoan” nói về vai trò hữu dụng của các ngón tay trong bàn tay. Đối với thiếu nhi, bàn tay có thể giúp chép bài, giúp Ba mẹ làm việc như quét nhà, rửa chén, lặt rau…Tuy nhiên, bàn tay có một hữu dụng khác mà người lớn ít khi để ý chỉ cho chúng thực hiện. Đó là cầu nguyện bằng các ngón tay. Theo tâm lý, tích cực thì thường thiếu nhi thích sự đơn sơ, giản dị, nhanh chóng, còn tiêu cực thì hay hướng mọi sự về mình mà ít quan tâm đến những người khác chung quanh. Vì vậy, việc cầu nguyện của thiếu nhi tất nhiên cũng không cần phải cầu kỳ, màu mè, dài dòng, nhưng quan trọng nhất là giúp thiếu nhi mở rộng thế giới cầu nguyện cho mình và cho người khác.

Đây là điều mà các ngón tay trong bàn tay có thể giúp cho thiếu nhi thực hiện được điều đó. Vậy, bạn hãy giúp cho thiếu nhi biết cầu nguyện bằng:

1. Ngón Cái – đây là ngón gần thiếu nhi cũng là ngón nối kết.

Hãy giúp cho thiếu nhi biết cầu xin cho những việc gần gũi nhất, và những người thân yêu của chúng. Những việc gần gũi nhất là đoàn kết trong nhóm, trong lớp, là học tập, là những việc làm nhỏ mọn như giúp gia đình, giúp bạn bè nhưng quan trọng hơn là hãy giúp thiếu nhi cầu nguyện để thực hiện với lòng yêu mến như thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã từng làm. Còn những người thân yêu cần cầu nguyện là ông bà, cha mẹ, thầy cô và bạn bè. Từ những điều cầu xin gần gũi và những người thân liên hệ, dần dần hãy giúp cho thiếu nhi biết nối kết, biết mở rộng mối liên hệ trong công việc cũng như những người chung quanh. Qua đó, thiếu nhi coi công việc là bổn phận và những người khác là người thân trong một gia đình.

2. Kế đó là ngón Trỏ - ngón dành cho việc cầu nguyện.

Trong thiếu nhi Thánh Thể, ngón Trỏ dùng để chỉ cho việc cầu nguyện. Trong gia đình, nếu anh cả, anh hai luôn là người đại diện các anh em thì một cách nào đó có thể xem ngón trỏ là ngón đứng đầu trong mọi việc. Đối với người có đức tin, thì việc cầu nguyện luôn phải được xếp hàng đầu. Chính Chúa Giêsu trước khi làm việc gì Ngài cũng kết hợp với Chúa Cha trong cầu nguyện. vì thế, hãy giúp thiếu nhi biết cầu nguyện trước mỗi khi làm việc gì. Đó là cầu nguyện trước khi học bài, trước khi ăn cơm, trước khi đi ngủ…có như thế, thiếu nhi mới biết trông cậy, tín thác và yêu mến Chúa nhiều hơn.  

3. Ngón giữa là ngón cao nhất, biểu trưng cho các nhà lãnh đạo, cho sự hy sinh. 

Ngón giữa, nhắc chúng ta đến các nhà lãnh đạo. Chúa Giêsu đã từng nói:Anh em biết : thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy : Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em.”. Chính Chúa Giêsu cũng đã đến để phục vụ con người, phục vụ cho đến chết. vì thế, hãy giúp cho thiếu nhi cầu nguyện cho cho bản thân mình biết giá trị của sự hy sinh và viết cầu nguyện cho các vị lãnh đạo là Đức Giáo Hoàng, Đức Giám Mục, các linh mục, các bậc cha mẹ, thầy cô…

4. Ngón kế tiếp là ngón đeo nhẫn, biểu trưng cho việc rước lễ.

Rất lạ vì đây là ngón yếu nhất. Các giáo viên dương cầm luôn kiểm tra học viên cách đánh đàn của ngón này. Hãy nhắc và giúp các em thiếu nhi cầu nguyện cho những người yếu đuối, gặp khốn khó, bệnh tật và những người nhỏ mọn là chính các em biết chạy đến với Chúa qua Thánh Lễ để kín múc nơi Chúa lương thực nuôi sống linh hồn, giúp những người yếu đuối vững mạnh trong niềm tin để tín thác vào Chúa.

5. Cuối cùng là ngón út, ngón nhỏ nhất trong các ngón, biểu trưng cho việc tông đồ. 

Hãy giúp thiếu nhi cầu nguyện cho việc thực hành tông đồ của chính mình. Hãy giúp các thiếu nhi biết đặt mình trong mối quan hệ với Thiên Chúa và tha nhân: ý thức rằng Thiên Chúa đã yêu thương mình, mình cũng yêu thương người khác như Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu nói: "Dù nhặt một cây kim cũng có thể cứu một linh hồn". Nghĩa là dù làm gì, ngay cả những việc nhỏ mọn nhất, nếu vì yêu mến Chúa và cứu các linh hồn thì việc làm ấy trở nên công trạng trước mặt Chúa vậy.

 Tháng Mân Côi, tháng cầu nguyện với Mẹ bằng kinh Mân côi, hy vọng rằng các bạn sẽ giúp cho các em thiếu nhi, con em mình ý thức hơn về việc cầu nguyện, gắn bó với Chúa, với Mẹ và với mọi người chỉ bằng bàn tay năm ngón xinh mà Thiên Chúa đã thương ban.

 

Tác giả bài viết: Savio Minh Trí

Nguồn tin: http://gpphanthiet

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây