Giáo xứ Vinh Hương

Ánh sáng và ơn cứu độ của tôi

Thứ sáu - 03/12/2021 20:21
Cùng đi theo Chúa
Cùng đi theo Chúa

Bước theo Chúa Giêsu Kitô là đi bất cứ nơi đâu Ngài đi, làm mọi sự Ngài làm, không bao giờ rời bỏ Ngài.

- Theo Chúa Giêsu Kitô là đi cùng Ngài đến máng cỏ để sống đơn nghèo.
- Đó là đi cùng Ngài đến Ai Cập để chia sẻ kiếp lưu vong và nghèo khổ.
- Đó là lưu lại với Ngài tại Nazareth trong âm thầm để sống đời ẩn giật.
- Đó là đi cùng Ngài vào sa mạc để ăn chay và cầu nguyện.
- Đó là rảo bước qua mọi nẻo đường để hướng dẫn người mê muội, an ủi kẻ âu lo, chữa lành người bệnh tật và loan báo ơn cứu rỗi cho thế giới.
- Đó là chiến đấu chống lại thói xấu và sự dữ với lòng can đảm và chí kiên cường.
- Đó là sẵn sàng đến những nơi có đàn áp và bất công của thế giới.
- Đó là lên núi Canvê để chết ở đó.
- Đó là để cho mình bị đóng đinh vào thập giá và chịu chết vì vâng lời Thiên Chúa và cứu thế giới.
- Đó là lên thiên đàng với Ngài, bởi vì Ngài đã phán rằng ai theo Ngài trong cuộc sống sẽ được ở bên Ngài trên Nước Trời. 

"Thầy đã đi con đường máng cỏ, đường thập giá. Hãy bước theo để đến đích cuối cùng… Thầy sai anh em như Cha đã sai Thầy. Hãy làm như Thầy, nếu anh em muốn hoàn thành sứ mệnh Thầy giao phó nhân danh Cha Thầy".

 
Chân phước Antoine Chevrier, ALETEIA 03.12.2021

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây