Giáo xứ Vinh Hương

GP.BMT: Những sự kiện năm 2023

Thứ ba - 26/12/2023 03:28
Giáo phận Ban Mê Thuột cũng tổng hợp được những sự kiện nổi bật sau đây:

GP.BMT: Những sự kiện năm 2023

Kết thúc năm 2023, Giáo hội hoàn vũ đã ghi nhận một số sự kiện như: Đức cố Giáo hoàng Biển Đức XVI qua đời, ĐTC Tông du đến CHDC Congo và Nam Sudan, Đại hội Giới trẻ Thế giới Lisbon 2023, Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16,…

Tại Việt Nam, mối quan hệ giữa Chính quyền và Giáo hội đã có những bước tiến quan trọng. Cụ thể, ngày 07.08.2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm Đức Tổng Giám mục (ĐTGM) Giuse Nguyễn Năng - Chủ tịch HĐGMVN, sau chuyến viếng thăm Tòa Thánh Vatican của ông vào ngày 27.07.2023. Mới đây, ngày 23-12-2023, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski làm Đại diện Toà Thánh Vatican thường trú tại Việt Nam.

Giáo phận Ban Mê Thuột cũng tổng hợp được những sự kiện nổi bật sau đây:

1. Ngày 04.01.2023
Linh mục, Tu sĩ GP.BMT họp mặt đón mừng Xuân Quý Mão


 



Năm Nhâm Dần sắp qua, Mùa Xuân mới lại về, vào lúc 9g00 sáng thứ Tư 04.01.2023, Giáo phận Ban Mê Thuột tổ chức họp mặt tất niên, đón mừng Xuân Quý Mão. Về tham dự Buổi Họp Mặt, có Quý Cha, Quý Thầy Phó Tế, Chủng Sinh, Ứng Sinh, Thanh tuyển và đại diện các Cộng đoàn Tu sĩ nam nữ các Hội Dòng đang mục vụ trong Giáo phận.

2. Ngày 05.01.2023
Quý Chức HĐGX GP.BMT họp mặt đón mừng năm mới 2023

 



Sau 2 năm đại dịch, hôm nay, ngày 05.01.2023, có hơn 800 Quý Chức BTV-HĐGX và Ban hành giáo các Giáo họ biệt lập đã về họp mặt tất niên tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột đón mừng năm mới 2023.

3. Ngày 06.01.2023
Thánh lễ Tạ ơn, Khánh thành Nhà thờ Giáo họ Ea Tân (Giáo xứ Phú Lộc)

 


Giáo họ Ea Tân là một Giáo họ biệt lập thuộc Giáo xứ Phú Lộc, Giáo hạt Buôn Hô, Giáo phận Ban Mê Thuột. Địa chỉ: xã Ea Tân, huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk. Giáo họ là một cộng đoàn tín hữu di dân tự do đến từ nhiều tỉnh, thành trong nước, được thành lập ngày 31/12/2009, nhận thánh Anna làm Quan thầy bảo trợ. Số gia đình Công giáo trong Giáo họ là 361 gia đình, với 1080 nhân danh. (theo thống kê năm 2022 của Văn phòng TGM).

Trước đây, năm 1995, bà con tín hữu phải vượt qua 20 cây số đường đất để đến Nhà thờ Phú Lộc, Giáo xứ mẹ, để tham dự Thánh lễ. Mãi đến năm 2006, Cha Giuse Trần Văn Roãn mới có thể vào chăm sóc mục vụ và dâng Thánh lễ tại nhà giáo dân, mỗi tháng một lần. Thời gian này, Giáo họ đã xây dựng được ngôi nhà nguyện đầu tiên.

Ngày 24.11.2016, Cha Đa Minh Nguyễn Đức Duy, OMI, được TGM cử về quản nhiệm Giáo họ. Dưới sự chăm sóc mục vụ của Cha Đa Minh, đời sống đạo của các tín hữu ngày càng phát triển và thăng tiến.

Ngày 29.3.2019, TGM cho phép Giáo họ xây dựng nhà thờ mới.

Ngày 25.6.2022, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đã về dâng Thánh lễ Tạ ơn và chủ sự nghi thức đặt viên đá xây dựng.

Nhờ hồng ân Thiên Chúa; nhờ sự quan tâm của Đức Giám mục, Quý Bề trên Dòng Hiến sĩ Đức Mẹ -Omi và Quý Cha, Quý cộng đoàn các Giáo xứ trong và ngoài Giáo hạt Buôn Hô; nhờ những tấm lòng quảng đại của Quý vị Ân nhân xa gần; nhờ sự nỗ lực và sự hiệp nhất, cùng chung tay xây dựng của toàn thể cộng đoàn Dân Chúa; Nhà thờ Giáo họ Ea Tân đã hoàn thành.

Sáng ngày 06.01.2023, vào lúc 9g00, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản -Giám quản Tông tòa Giáo phận, về chủ tế Thánh lễ Tạ Ơn, cắt băng khánh thành và làm phép Nhà thờ Giáo họ Ea Tân. Đồng tế với ngài, có Quý Cha Bề trên Dòng Hiến sĩ Đức Mẹ -Omi, Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha trong Giáo phận.

4. Ngày 22.01.2023
Thánh lễ Minh niên tại Nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột

Sáng mùng một Tết, tiết trời tinh khôi ấm áp. Trong giây phút linh thiêng đầu xuân Quý Mão, từng đoàn tín hữu tiến về Nhà thờ Chính Tòa dâng lên Thiên Chúa lời ca tôn vinh chúc tụng và cầu xin bình an năm mới. Cầu cho người dân Nước Việt ấm no, thịnh vượng. Cầu cho thế giới hòa bình, hạnh phúc.

Thánh lễ Minh niên cử hành vào lúc 6g00, do Cha Giuse Trịnh Văn Hân – Cha sở Chính Tòa, chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Phó và Quý Cha quê hương. Cộng đoàn hiệp lễ có khoảng 3.000 người.


 



5. Ngày 26.01.2023
Thánh lễ Khai hạ tại Nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột – 2023


 



Sáng ngày 26.01.2023 (Mùng 5 Tết Quý Mão), tại Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột, Ban Mục vụ Giáo dân và Hội Doanh nhân Công giáo tổ chức Lễ Khai Hạ xin Chúa thánh hóa công việc làm ăn nhân dịp đầu năm mới.

Hơn 200 thành viên Hội doanh nhân Công giáo và giới lao động các ngành nghề từ 8 Giáo hạt trong Giáo phận đã quy tụ về nhà thờ Chính Tòa cùng nhau dâng Thánh lễ xin Chúa Thánh hóa công ăn việc làm, dâng lên những ước nguyện trong cuộc sống mưu sinh được thuận buồm xuôi gió.

6. Ngày 29.3.2023
Thánh lễ Khánh thành Nhà thờ Giáo họ Tân Bùi

 



Sáng ngày 29.3.2023, Giáo họ Tân Bùi thuộc giáo xứ Xuân Hòa, Giáo phận Ban Mê Thuột hân hoan chào đón Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giám qun Giáo phận cùng quý cha, quý tu sỹ và đông đảo giáo dân, quý ân thân nhân quy tụ về ngôi nhà thờ xinh đẹp của Giáo họ vừa mới được hoàn thành sau thời gian hơn 4 năm xây dựng với biết bao khó khăn vì dịch bệnh hoành hành toàn thế giới.

7. Ngày 03/04/2023
Thánh lễ Làm Phép Dầu tại Nhà thờ Giáo xứ Nghi Trung, GP.BMT

Do địa bàn Giáo phận Banmêthuột trải dài trên 3 tỉnh: Đak Lak, Đak Nông và Bình Phước, nên, Đức Giám Mục quyết định tổ chức Thánh Lễ Làm Phép Dầu tại một nhà thờ không phải là Nhà thờ Chánh Tòa để giáo dân trong Giáo phận đều có thể tham dự. Năm nay, Thánh Lễ Làm Phép Dầu được tổ chức tại Giáo xứ Nghi Trung, thuộc Giáo hạt Gia Nghĩa, vào lúc 9g00 ngày Thứ Hai Tuần Thánh (03/04/2023).


 



8. Ngày 08.4.2023
Canh Thức Vượt Qua tại Nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột

Ngày Thứ Bảy Tuần Thánh, Phụng vụ mời gọi các tín hữu sống tâm tình thinh lặng chiêm ngắm Đức Giêsu được táng xác trong huyệt mộ. Ngài đã chết thực sự để cứu chuộc tất cả muôn dân muôn nước. Ngài đã chết vì tội lỗi của loài người từ thuở bình minh của nhân loại cho đến ngày cuối cùng trên trái đất.

Đêm nay, Giáo hội cử hành đêm Canh Thức Vượt Qua để kính nhớ Đêm Thánh Chúa sống lại. Đây là đêm mà Đức Giêsu Kitô đã phá xiềng xích tội lỗi, chiến thắng sự chết, đem lại sự sống đích thực và quyền làm con Thiên Chúa cho nhân loại.

Vào lúc 21g00 tối Thứ Bảy, ngày 08.4.2023, Cha Stephanô Nguyễn Văn Đậu -Linh mục Tổng Đại Diện, chủ sự Đêm Canh thức Vượt Qua tại nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột.


 



9. Ngày 16.4.2023
Thánh lễ Tôn kính Lòng Thương Xót của Chúa tại TTHH Đồi Thánh Tâm Xã Đoài -2023

Vào lúc 9g00 ngày 16.4.2023, Chúa nhật II Phục Sinh, Giáo phận Ban Mê Thuột long trọng tổ chức Thánh lễ đồng tế Tôn kính Lòng Thương Xót của Chúa tại Trung tâm Hành hương Đồi Thánh Tâm Xã Đoài.

10. Ngày 07.5.2023
CÁO PHÓ 

Linh mục Micae Trần Kim Chinh      
Hưu dưỡng tại Tòa Giám mục Giáo Phận Ban Mê Thuột 
Đã an nghỉ trong Chúa   
Lúc 15 giờ 00 Chúa Nhật, ngày 07.5.2023 tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột
Hưởng thọ 82 tuổi, với 48 năm Linh mục
Nghi thức tẩn liệm: 15 giờ 00 Thứ Hai, ngày 08.5.2023 tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột
Thánh Lễ an táng: 07giờ 00 sáng Thứ Ba, ngày 09.5.2023 tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột

11. Ngày 8/05/2023
Thường huấn Linh mục 2023

 



Năm nay, Thường huấn Linh mục Ban Mê Thuột chia thành hai đợt.
Đợt 1: 132 linh mục tham dự từ chiều thứ Hai ngày 8/05/2023 đến chiều thứ Năm ngày 11/05/2023.
Đợt 2: 130 linh mục còn lại sẽ tham dự từ chiều thứ Hai ngày 15/05/2023 và hai ngày 16, 17/05/2023.

12. Ngày 12.5.2023
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023

Ngày 12.5.2023, Cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Ban Mê Thuột hân hoan đón tin vui: 17 Thầy Phó tế được truyền chức Linh Mục vào lúc 08 giờ 00 tại Nhà thờ Chính Tòa. Các thầy dẫu được sinh ra trên nhiều vùng đất khác nhau, nhưng đều được nuôi dưỡng và lớn lên trên mảnh đất truyền giáo Ban Mê Thuột. Các thầy đã được đào tạo tại tiền chủng viện Phaolô Lê Bảo Tịnh và đại chủng viện Sao Biển, Nha Trang.

Thánh lễ do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản chủ tế. Đồng tế với ngài, có Cha Stêphanô Nguyễn Văn Đậu, Linh mục Tổng Đại diện; Quý Cha Quản hạt; Quý Cha trong Ban giám đốc ĐCV Sao Biển Nha Trang, Quý Cha trong và ngoài giáo phận.
 

 


 
13. Ngày 13.6.2023
Thánh lễ Tạ ơn Ngọc khánh Linh mục Cha Antôn Vũ Thanh Lịch


 



“Con là nhân chứng của Thầy” (CVTĐ 1, 8).

Sáng ngày 13.6.2023, Giáo xứ Dũng Lạc tổ chức lễ Tạ ơn, mừng hồng ân Ngọc khánh Linh mục Cha Quản xứ: Antôn Vũ Thanh Lịch.

Vào lúc 9g00, đoàn rước từ cuối Thánh đường long trọng tiến lên cung thánh trong bài ca nhập lễ với nhịp điệu thanh thoát, vui tươi. Hiệp dâng Thánh lễ cùng với Cha Antôn chủ tế, còn có Cha Stephanô Nguyễn Văn Đậu -Tổng Đại Diện, Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha trong và ngoài Giáo phận. Về hiệp thông tham dự Thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ, quý vị khách mời, quý vị linh tông, huyết tộc và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

14. Ngày 14-15/6/2023
Khóa Tĩnh huấn Giới trẻ Giáo phận Ban Mê Thuột -2023     
 

 



Tĩnh huấn Giới trẻ Giáo phận Ban Mê Thuột – 2023
Chủ đề: “Người trẻ sống Hiệp thông” 
Từ ngày 14-15/6/2023 tại Đồi Thánh Tâm (Giáo xứ Xã Đoài, Hạt Đăk Mil)

15. Ngày 16.6.2023
LỄ KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU tại Trung Tâm Hành Hương Đồi Thánh Tâm GP.BMT

Hằng năm, Giáo hội mừng kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu vào ngày thứ Sáu sau Chúa nhật Mình Máu Thánh Chúa. Hôm nay cũng là Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các Linh mục. Trong tâm tình đó, sáng nay 16.6.2023, hàng vạn tín hữu Giáo phận Ban Mê Thuột đã quy tụ về tại Trung tâm Hành hương Đồi Thánh Tâm cùng với Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giám quản Giáo phận, dâng Thánh lễ trọng thể Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, tôn vinh tình yêu Thiên Chúa và dâng lời cảm tạ.

Thánh lễ bắt đầu cử hành vào lúc 9g00. Đức Cha Vinh Sơn tóm tắt lịch sử và ý nghĩa ngày lễ trọng đại này. Ngài nói: Lễ Thánh Tâm mời gọi tất cả các tín hữu đón nhận Chúa Giêsu như là quà tặng, đón nhận tình yêu Chúa dành cho chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta có con mắt đức tin sáng suốt để nhận ra sự hiện diện và tình yêu của Chúa dành cho chúng ta qua mọi biến cố thường ngày. Trong Thánh lễ này, chúng ta cũng xin ơn hoán cải cho những ai đã xúc phạm đến Lòng Thương Xót của Chúa.

Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng là bổn mạng của TTHH Lòng Thương Xót -Đồi Thánh Tâm, chúng ta cũng dâng lên mọi dự phóng, mọi ước muốn và tâm tình của chúng ta, xin Chúa chữa lành những vết thương trong tâm hồn và cả trên thân xác nữa.

16. Ngày 21/6/2023
Lễ Khánh thành Nhà thờ Giáo xứ Đức Lệ
Vào lúc 8g00 thứ Tư ngày 21/6/2023

17. Ngày 20-21/7/2023
Tĩnh huấn Giáo Lý Viên Giáo phận - Ngày 20,21.7.2023

18. Ngày 22-7-2023
Thánh Lễ Khánh Thành, Làm Phép Nhà Thờ & Nhà Mục Vụ Giáo Xứ Châu Ninh

Sáng ngày 22-7-2023 giáo xứ Châu Ninh khánh thành và làm phép Nhà thờ mới, Nhà mục vụ mới hoàn thiện.


 



19. Ngày 10.8.2023
Khóa Tĩnh Huấn BTV/HĐGX và BHG/GHBL -2023

 


 
Sáng ngày 10.8.2023, lúc 08g30, tại Trung tâm Mục vụ GP Ban Mê Thuột, Ban Mục vụ Giáo dân tổ chức khai mạc Khóa tĩnh huấn Ban Thường vụ HĐGX và Ban hành giáo Giáo họ biệt lập toàn Giáo phận. Khóa tĩnh huấn được tổ chức hai ngày: 10 – 11 tháng 8 năm 2023 với chủ đề: QUÝ CHỨC TRONG VAI TRÒ CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG”

Về dự lễ khai mạc, có Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản -Giám mục Giám quản; Đức Cha Giuse Trần Văn Toản -Giám mục GP. Long Xuyên, Chủ tịch Ủy Ban MVGD trực thuộc HĐGMVN; Cha Stêphanô Nguyễn Văn Đậu -Linh mục TĐD; Cha Antôn Vũ Thanh Lịch, Quản hạt Chính Tòa; Quý Cha đặc trách Ủy Ban MVGD Giáo phận Long Xuyên; Quý Cha đặc trách Ban mục vụ Giáo dân GP.BMT; Quý Sơ Bề trên Dòng NVHB; Và hơn 1.000 quý chức từ các giáo xứ, giáo họ biệt lập đã về tham dự tĩnh huấn.

20. Ngày 15-8-2023
Đại lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Giang Sơn


 


 
Cứ đến ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, theo truyền thống, các tín hữu trong Giáo phận Ban Mê Thuột lại Hành hương về bên Mẹ Giang Sơn. Vẫn theo chương trình hằng năm, đúng 7g00 sáng ngày 15.8.2023, Đức Cha Vinh Sơn làm dấu Thánh giá khai mạc chương trình diễn nguyện.

Trong tâm tình ngợi ca, chúc tụng Chúa và lòng mến yêu tha thiết với Mẹ, hiệp chung với Giáo hội Hoàn vũ trong tiến trình tham gia Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI - Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: Hiệp Thông, Tham Gia và Sứ Vụ, chương trình diễn nguyện mừng Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời với chủ đề “Mẹ hiệp thông do vũ đoàn Giáo xứ Giang Sơn thực hiện.

 


 
8 giờ 00, Đức Cha Vinh Sơn long trọng chủ sự Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Ngài mời gọi cộng đoàn hiệp ý chúc tụng những kỳ công mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi Mẹ: ngay từ giây phút đầu tiên, Mẹ đã được ấp ủ giữ gìn, không vương chút tội truyền, xứng đáng với danh hiệu Mẹ Thiên Chúa, và khi cuộc sống ở trần gian này chấm dứt, Mẹ đã được đưa về trời cả hồn lẫn xác để hưởng ánh vinh quang bất diệt.

21. Ngày 16.08.2023
Thánh lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thờ Giáo họ Tân Hòa

Trong tâm tình tạ ơn vì muôn vàn hồng ân Chúa đổ xuống trên mỗi người, mỗi gia đình và toàn thể cộng đoàn, sáng ngày 16.08.2023, Giáo họ Tân Hòa - Giáo xứ Tân Lợi - hân hoan đón mừng Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản -Giám mục Giám quản, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý Ân nhân - Thân nhân, quý khách về hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn Đặt Viên Đá xây dựng Nhà thờ Giáo họ Tân Hòa.

 



22. Ngày 17.8.2023
Thánh lễ tạ ơn Khánh thành Nhà thờ Xuân Tình

Thánh lễ tạ ơn khánh thành nhà thờ & làm phép nhà giáo lý Giáo họ Xuân Tình 

23. Ngày 17 - 19.8.2023
Đại Hội WOOMB Việt Nam - Lần thứ V

Đại Hội WOOMB (World Organisation of the Ovulation Method Billings) Việt Nam - Lần thứ V được tổ chức tại Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột (ĐC: 104 Phan Chu Trinh, Thành phố Buôn Ma Thuột) từ chiều thứ Năm ngày 17.8.2023 đến chiều ngày thứ Bảy 19.8.2023. Đây là lần thứ hai Giáo phận Ban Mê Thuột hân hạnh được đăng cai Đại Hội Woomb Việt Nam.

Chương trình đón tiếp các tham dự viên, cũng như công việc chuẩn bị cho Đại Hội rất chu đáo, do đã có kinh nghiệm từ lần trước và được sự quan tâm đặc biệt của Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản – Giám Mục Giám Quản Giáo Phận. Vào lúc 19g00 tối ngày 17.8.2023, Đức Cha đã có buổi gặp gỡ, chia sẻ với các tham dự viên hết sức trân trọng và thân tình trong niềm vui hiệp hành.


 



24. Ngày 7.8.2023
Khóa Mục vụ Truyền thông đào tạo Biên tập viên Công Giáo GP.BMT -2023

 



Vào lúc 8g30 sáng ngày 7.8.2023, tại hội trường Giáo xứ Thánh Tâm - Nhà thờ Chính Tòa GP BMT, Ban Văn Hóa Truyền thông Giáo phận Ban Mê Thuột khai mạc Khóa học Mục vụ Truyền thông đào tạo Thông tín viên, Biên tập viên và quản trị website Công Giáo.

Khóa học được tổ chức trong hai ngày, từ thứ Năm ngày 07.9.2023 đến thứ Sáu ngày 08.9.2023. Hiện diện trong buổi khai mạc có Cha Stephano Nguyễn Văn Đậu -Tổng Đại diện; Cha Antôn Vũ Thanh Lịch -Trưởng ban VHTT Giáo phận, Cha Phêrô Trần Bảo Ninh, Cha Antôn Nguyễn Phi Hùng -Phó ban và Cha Antôn Lê Anh Tuấn trong ban VHTT, Cha Phaolô Mai Văn Nam Quản xứ Phú Xuân -đặc trách Truyền thông Giáo hạt Buôn Hô và Ban Giảng huấn cùng với 105 học viên là Thông tín viên - Biên tập viên Truyền thông Công giáo của các Giáo xứ - Giáo họ Biệt lập đến từ 8 Giáo hạt trong toàn Giáo phận.

26. Ngày 08.9.2023
Bế mạc Khóa  Đào tạo Biên tập viên Công Giáo GP.BMT -2023


 


 
Bước qua ngày học tập thứ hai, trong ngày hôm nay các học viên được thực hành viết và đăng bản tin lên website là chủ yếu.

Từ 7g30 sáng, trong tiết học đầu, Cha Trưởng ban và cha Phó ban tiếp tục sửa lỗi những bản tin thực hành viết trong tối hôm trước. Với tinh thần cầu tiến và ý thức cao, nhiều bản tin đã được gởi đến ban giảng huấn viết về các sinh hoạt và thánh lễ tại các Giáo xứ Giáo họ. Quý cha đã hướng dẫn và chỉ ra những lỗi thường vấp phải.

Những tiết học còn lại trong ngày, học viên được chia thành từng nhóm nhỏ, được cung cấp Account để trực tiếp vào website đăng bài. Đây là nét mới trong khóa đào tạo năm nay mà ở những khóa trước chưa có. Quý cha và ban giảng huấn trực tiếp hướng dẫn giúp học viên thực hành. Tham dự khóa học năm nay các học viên trẻ và có trình độ văn hóa chiếm tỷ lệ cao nên khả năng tiếp thu, sự nhạy bén và sử dụng Máy tính thành thạo nên kết quả thực hành rất khả quan. Nhiều bản tin đã được trực tiếp đăng lên website. Vào buổi chiều, được anh Vũ Đình Bình hướng dẫn sửa trực tiếp trên màn hình máy chiếu, giúp học viên nhận ra được những lỗi cần tránh khi đăng tin.
 

 



Cuối buổi học, quý cha và ban Giảng huấn dành thời gian để các học viên tham dự khóa đào tạo, nói lên những suy nghĩ và góp ý cho ban VHTT cũng như cho website Giáo phận. Nhiều ý kiến xây dựng về chương trình đào tạo, về giao diện và hoạt động của website được nêu lên để Ban nghiên cứu và thực hiện trong những khóa sau.

Lúc 15g30, Thánh lễ mừng kính lễ Sinh Nhật Đức Maria và tạ ơn mãn khóa. 105 học viên tham dự khóa đào tạo được Cha Trưởng Ban VHTT Gp BMT trao chứng chỉ chứng nhận hoàn thành khóa học trong niềm hân hoan vui mừng.


 


 
27. Ngày 29.9.2023
Mừng kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần - Bổn mạng Gia đình Văn Hóa và Truyền Thông GP.BMT

 


Sáng ngày 29.9.2023, thành viên Gia đình Văn Hóa và Truyền thông Giáo phận Ban Mê Thuột từ các Giáo hạt, Giáo xứ tề tựu về Nhà thờ Giáo xứ Gia Nghĩa mừng lễ Bổn mạng, Mừng kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần: Michael, Gabriel và Raphael.     
  

Chương trình Hội Ngộ Thường Niên 2023 khai mạc vào lúc 8g30.

Cha Trưởng ban VHTT hướng dẫn các tham dự viên học hỏi về Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 57 của Đức Giáo hoàng Phanxicô: Nói bằng trái tim “Sự thật trong tình yêu” (Ep 4, 15).

28. Ngày 10.10.2023
Thánh lễ đặt đá xây dựng Nhà thờ Thuận Thiên

29. Ngày 13/10/2023
Lễ Khánh Thành Nhà Khách TTHH Đức Mẹ Thác Mơ

Hôm nay, ngày 13/10/2023, tại TTHH Đức Mẹ Thác Mơ, cộng đoàn dân Chúa cử hành Thánh lễ tạ ơn khánh thành, làm phép Nhà Khách của Trung tâm Hành hương.
 

 



Nhà khách của TTHH khởi công từ ngày 11/9/2022. Cảm tạ Chúa đã luôn yêu thương gìn giữ chở che cho mọi công việc, từ lúc khởi công cho đến hoàn thành đều được an bình, tốt đẹp.

30. Ngày 21/10/2023
Ngày Họp Mặt Liên Tu Sĩ Hai Giáo Hạt Phước Long và Đồng Xoài 

Sáng thứ Bảy, ngày 21/10/2023, gần 150 nam nữ tu sĩ thuộc các Cộng đoàn dòng tu đang phục vụ tại các giáo xứ trong hai giáo hạt Phước Long và Đồng Xoài đã nô nức đến với giáo xứ Phước Bình để tham dự ngày họp mặt Liên tu sĩ truyền thống của Giáo phận. 

 



31. Ngày 10/11/2023
Thánh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Nhà Thờ Giáo Xứ Ea Tul

 


Vào lúc 9 giờ 00, ngày 10/11/2023, tại Giáo xứ Ea Tul, Giáo hạt Buôn Hô, Giáo phận Ban Mê Thuột (xã Ea Tul, huyện Cư Mgar, tỉnh Đăk Lăk) Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản – Giám mục Giám quản Giáo phận Ban Mê Thuột, chủ tế Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ.

32. Ngày 13.11.2023
Khai mạc Tuần Tĩnh Tâm Hàng Giáo Sĩ Giáo phận Ban Mê Thuột – 2023

 



Chủ đề: KHỦNG HOẢNG và THỬ THÁCH ĐỜI LINH MỤC.

Chiều thứ Hai, ngày 13.11.2023, có khoảng 240 Linh mục Dòng và Triều, các Thầy phó tế, đang phục vụ tại Giáo phận Ban Mê Thuột, đã quy tụ về Tòa Giám mục (số 104 Phan Chu Trinh, TP.BMT) tham dự Tuần Tĩnh Tâm thường niên 2023 của hàng Giáo Sĩ. 
Tuần Tĩnh Tâm khai mạc vào lúc 16g30, Cha Stephanô Nguyễn Văn Đậu, Linh mục Tổng Đại Diện, thay mặt Linh mục đoàn, cảm ơn Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản -Giám Quản Giáo phận, mặc dù công việc mục vụ tại Giáo phận Hải Phòng rất bận rộn, nhưng vẫn chăm lo hết mình cho đời sống tâm tinh, tinh thần của anh em linh mục và trong dịp này, đã mời Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, Giám mục Chính tòa Giáo phận Vĩnh Long, đến hướng dẫn thiêng liêng.

33. Ngày 17.11.2023
Thánh lễ Truyền chức Phó tế


 



Kết thúc Tuần Tĩnh Tâm Linh mục Giáo phận Ban Mê Thuột, vào lúc 06g00 sáng thứ Sáu ngày 17.11.2023, tại Nhà thờ Chính Tòa, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giám quản Giáo phận, long trọng cử hành Thánh lễ truyền chức Phó tế cho 19 tiến chức. Đồng tế với ngài, có Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai -Giám mục Giáo phận Vĩnh Long; Cha Tổng Đại Diện, Cha Chưởng Ấn, quý Cha hạt trưởng, quý Cha trong và ngoài Giáo phận.

Về hiện diện tham dự Thánh lễ, hiệp thông, chia sẻ niềm vui và cầu nguyện cho các tiến chức trong ngày Hồng phúc này, có quý Bề trên, quý Tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân của các tiến chức và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa. 

34. Ngày 05.12.2023
Khánh thành Nhà thờ Giáo họ Nghĩa Thiên, Giáo xứ Quảng Nhiêu

35. Ngày 08.12.2023
Thánh lễ mừng Kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội tại TTHH Thác Mơ

Ngày 08.12.2023, cộng đoàn dân Chúa hai Giáo hạt Phước Long và Đồng Xoài hân hoan mừng lễ bổn mạng. Thánh lễ do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản chủ tế tại TTHH Đức Mẹ Thác Mơ.

 



36. Ngày 17.12.2023
Họp mặt anh chị em di dân GP.BMT lần thứ VIII tại Sài Gòn.

37. Ngày 24.12.2023
Thánh lễ đêm Giáng Sinh tại Nhà thờ Chính Tòa

Lễ Giáng Sinh ngày nay đã trở thành ngày hội toàn cầu, mang thông điệp hòa bình thế giới: “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm” (Lc 2, 14).

Lễ Giáng Sinh năm nay là dịp mọi người dành cho nhau sự cảm thông, sẻ chia chân thành; nhất là đối với anh chị em đang đau bệnh, nghèo khó hoặc những gia đình đang gặp những khó khăn thử thách. Từ chiều 24.12.2023, đã có hàng vạn người tập trung về khuôn viên Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột, hòa chung niềm vui với các tín hữu Công giáo mừng Chúa Giáng Sinh.

Chương trình Canh thức Giáng sinh bắt đầu vào lúc 20 giờ, với chủ đề: Ngài đến nâng con lên”.

 

Vũ Đình Bình tổng hợp
https://gpbanmethuot.net

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây