Giáo xứ Vinh Hương

Nhà thờ ở Nigeria bị đánh bom

Chủ nhật - 25/11/2012 20:40
Nhà thờ trong doanh trại quân đội ở bang Kaduna, Nigeria trúng bị đánh bom tự sát làm 11 người chết và 30 người bị thương.

Một phát ngôn viên quân đội nói với BBC rằng hai chiếc xe chứa chất nổ đã tiến vào doanh trại ở khu Jaji và ông nói đây là cuộc tấn công gây "ngạc nhiên và hổ thẹn".

Hiện chưa rõ ai đứng đằng sau cuộc tấn công này.

Quân đội nghi ngờ nhóm dân quân hồi giáo Boko Haram, vốn gần đây nhắm vào các nhà thờ ở bang Kaduna.

Boko Haram đang chiến đấu để lật đổ chính phủ và lập ra luật Hồi giáo Sharia.

Phóng viên BBC Will Ross từ Lagos nói trong khi người Công giáo và các nhà thờ thường xuyên bị tấn công, sự cố này có vẻ là cuộc tấn công trực tiếp vào quân đội.

Hôm thứ Sáu, quân đội Nigeria đã công bố sẽ thưởng 50 triệu naira (317.000 đô la Mỹ) cho những ai giúp truy ra người bị nghi là lãnh đạo Boko Haram, Abubakar Shekau và 10 triệu naira cho mỗi nhà lãnh đạo khác của nhóm này.

Chết vì tò mò?

Quân đội Nigeria nói một chiếc xe buýt đi vào doanh trại và đâm vào tường nhà thờ trước khi phát nổ.

Mười phút sau, một xe hơi nổ tung bên ngoài nhà thờ.

"Vụ nổ đầu tiên không gây thương vong và những người đi cầu nguyện tò mò đứng xung quay đống đổ nát... và đó là khi vụ nổ thứ hai xảy ra," phát ngôn viên quân đội nói.

Các nhân chứng cho biết họ thấy xác người tại hiện trường và các nhân viên cứu hộ đưa người đi bằng cáng.

Ít nhất 50 người chết trong các vụ đánh bom ở Kaduna trong tháng Sáu và các vụ trả thù khác.

Gần một tháng trước, bảy người chết trong vụ đánh bom tự sát ở nhà thờ Thiên Chúa giáo La Mã tại Kaduna, bang ở ranh giới giữa miền nam với chủ yếu người theo đạo Thiên Chúa và miền bắc với đa số dân theo đạo Hồi.
 
 

Nguồn tin: www.mucvudidan.com

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây